Năm 2021: Tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí

14:37, 25/12/2021

BHG - Nhờ quyết liệt triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông (ATGT) gắn với phòng, chống dịch Covid-19; năm 2021, tình hình tai nạn giao thông (TNGT) trên địa bàn tỉnh giảm cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ về số vụ, số người bị thương và tử vong.

Đội Cảnh sát giao thông (Công an huyện Yên Minh) tuần tra, kiểm soát trên địa bàn.
Đội Cảnh sát giao thông (Công an huyện Yên Minh) tuần tra, kiểm soát trên địa bàn.

Theo đó, trên địa bàn tỉnh xảy ra 21 vụ TNGT, làm tử vong 21 người, 12 người bị thương; giảm 1 vụ, 1 người tử vong và 1 người bị thương so với cùng kỳ năm 2020. Cụ thể, TNGT có 3 vụ ít nghiêm trọng, 16 vụ nghiêm trọng, 2 vụ rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng. Nguyên nhân dẫn đến TNGT do không giữ khoảng cách an toàn, đi sai phần, làn đường, thiếu quan sát, vượt ẩu.

Để đạt được những kết quả đó, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) đã tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, tập trung xử lý các lỗi là nguyên nhân trực tiếp gây TNGT. Năm 2021, lực lượng CSGT toàn tỉnh đã phát hiện, xử lý 25.928 trường hợp vi phạm, ra quyết định xử phạt, thu nộp Kho bạc Nhà nước trên 12,4 tỷ đồng. Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác chỉ huy, giải quyết ùn tắc giao thông và khảo sát, kiến nghị giải quyết các “điểm đen” về ATGT. Thường xuyên tuyên truyền, vận động linh hoạt trong bối cảnh dịch Covid – 19, góp phần nâng cao ý thức, tham gia bảo đảm trật tự cho người dân...

Mặc dù tình hình trật tự ATGT trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực, nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp. Do đó, thời gian tới, lực lượng CSGT sẽ chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan tích cực tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trật tự ATGT, nhất là đối với cho học sinh, người dân địa bàn vùng sâu, vùng xa. Triển khai hiệu quả các đợt cao điểm đảm bảo trật tự ATGT đường bộ, đặc biệt tăng cường kiểm soát, xử lý vi phạm người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn…

Tin, ảnh: PHẠM HOAN


Cùng chuyên mục

Bắt giữ 14 đối tượng đánh bạc tại xã Tiên Kiều

BHG - Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh vừa phối hợp với Công an huyện Bắc Quang tổ chức triệt phá ổ nhóm đánh bạc tại xã Tiên Kiều, huyện Bắc Quang. Cụ thể, vào hồi 15h ngày 23.12, lực lượng Cảnh sát hình sự và Công an huyện tổ chức đột kích, bắt quả tang 14 đối tượng đang say sưa sát phạt nhau bằng hình thức đánh bạc xóc đĩa tại nhà ông Đặng Văn Liều, sinh năm 1959, ở thôn Giàn Hạ.

24/12/2021
Tuần tra liên hợp thực thi pháp luật trên biên giới

BHG - Ngày 20.12, 12 Đồn Biên phòng trên địa bàn tỉnh phối hợp với các đơn vị trực thuộc của Chi đội quản lý biên giới Văn Sơn; Trạm kiểm soát Biên phòng xuất, nhập cảnh Thiên Bảo, Mã Quan, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) tiến hành tuần tra liên hợp, thực thi pháp luật trên biên giới.

23/12/2021
Công an huyện Bắc Quang bắt giữ 2 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy

BHG - Ngày 22.12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bắc Quang ra quyết định tạm giữ hình sự 2 đối tượng là Đoàn Văn Du, sinh năm 1972, trú tại tổ 7, thị trấn Việt Quang và Nguyễn Văn Tuấn, sinh năm 1969, trú tại tổ dân phố Tân Long, thị trấn Vĩnh Tuy, huyện Bắc Quang để phục vụ công tác điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

23/12/2021
Hội thảo tổng kết thi hành Luật Đất đai năm 2013 và định hướng sửa đổi Luật

BHG - Sáng 23.12, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tổ chức Hội thảo trực tuyến với các bộ, ngành T.Ư và 25 tỉnh, thành phố khu vực miền Bắc về Tổng kết Luật Đất đai năm 2013 và định hướng sửa đổi Luật. Các đồng chí Thứ trưởng: Lê Minh Ngân và Nguyễn Thị Phương Hoa chủ trì hội thảo. Dự tại điểm cầu Hà Giang có lãnh đạo Sở TN&MT; đại diện Đoàn ĐBQH khóa XV đơn vị tỉnh Hà Giang; một số sở, ngành liên quan.

23/12/2021