Người dân giao nộp 5 cá thể khỉ để trả về rừng tự nhiên

14:51, 28/09/2021

BHG - Sáng 28.9, Hạt Kiểm lâm huyện Vị Xuyên phối hợp với Chi cục Kiểm lâm tỉnh, Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh tiến hành thả 5 cá thể khỉ về môi trường tự nhiên tại địa bàn huyện Vị Xuyên.

Hạt kiểm lâm huyện Vị Xuyên phối hợp với các cơ quan liên quan thả 5 cá thể khỉ về rừng tự nhiên.
Hạt kiểm lâm huyện Vị Xuyên phối hợp với các cơ quan liên quan thả 5 cá thể khỉ về rừng tự nhiên.

Các cá thể động vật được thả gồm: 4 khỉ đuôi lợn (2 đực, 2 cái), tên khoa học là Macaca lemestrina và 1 cá thể khỉ đuôi dài, có tên khoa học là Macaca fascicularis, giới tính cái. Cả 5 cá thể khỉ này đều thuộc nhóm IIB, là nhóm nguy cấp, quý hiếm, tổng trọng lượng 21 kg. 5 cá thể khỉ này trước khi được thả về rừng tự nhiên đều có sức khỏe bình thường, hoạt động nhanh nhẹn. Trước đó, Hạt kiểm lâm huyện Vị Xuyên đã tiếp nhận 5 cá thể khỉ này do người dân tự nguyện giao nộp.

Tin, ảnh: TRẦN KẾ


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Khởi tố, bắt tạm giam Phó trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Yên Minh

BHG - Sáng 24.9, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh thi hành lệnh bắt tạm giam, khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với đối tượng Vi Cảnh Vẻ, sinh năm 1986, Phó trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Yên Minh về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

24/09/2021
Công an xã Chí Cà bắt giữ đối tượng truy nã

BHG - Ngày 24.9, Công an xã Chí Cà, huyện Xín Mần phát hiện, bắt giữ đối tượng Hạng Quáng Binh (tên gọi khác là Hạng Quáng Sình), 56 tuổi, trú tại thôn Bản Phố, xã Chí Cà, là đối tượng có lệnh truy nã của Công an tỉnh Điện Biên.

24/09/2021
Đồn Biên phòng Xín Cái phát hiện, ngăn chặn 8 công dân nhập cảnh trái phép

BHG - Ngày 23.9, Đồn Biên phòng Xín Cái, huyện Mèo Vạc phát hiện 8 công dân nhập cảnh trái phép qua khu vực mốc 472, 474 địa bàn 2 xã Thượng Phùng và Xín Cái. 

24/09/2021
Yên Minh quyết tâm ngăn chặn tình trạng khai thác đá trái phép

BHG - Thời gian qua, huyện Yên Minh đã và đang triển khai nhiều biện pháp nhằm bảo vệ, quản lý, xử lý nghiêm hoạt động "đá tặc", góp phần bảo vệ môi trường sinh thái, giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn. 

23/09/2021