Siết chặt quản lý biên giới ngăn chặn dịch Covid-19

09:03, 12/01/2021

BHG - Dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, nguy cơ xâm nhập và lây lan ra cộng đồng rất cao, nhất là các đối tượng nhập cảnh trái phép qua đường mòn, lối mở. Đảm bảo ngăn chặn dịch bệnh lây lan vào địa bàn, lực lượng chức năng đang siết chặt quản lý trên toàn tuyến biên giới.

Lực lượng chức năng Đồn Biên phòng Xín Cái thu thập thông tin các đối tượng nhập cảnh trái phép.
Lực lượng chức năng Đồn Biên phòng Xín Cái thu thập thông tin các đối tượng nhập cảnh trái phép.

Do đặc thù địa hình phức tạp, tuyến biên giới dài nên ngoài việc thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, đường biên, cột mốc, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh tích cực phối hợp với các cấp, ngành chức năng, cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc tiếp nhận công dân Việt Nam về nước và làm các thủ tục phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định. Đồng thời, tăng cường tuần tra, kiểm soát, bắt giữ các công dân nhập cảnh trái phép qua đường mòn, lối mở để thực hiện nghiêm quy định cách ly, kiểm soát, chăm sóc và theo dõi y tế. Hiện nay, trên toàn tuyến biên giới, lực lượng Biên phòng tỉnh phối hợp duy trì 59 chốt kiểm soát cố định, 17 tổ cơ động với 459 người tham gia. Dự báo dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu, số lượng công dân đi lao động, học tập, làm ăn bên kia biên giới nhập cảnh về nước sẽ tăng mạnh, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, bảo vệ biên giới, đảm bảo an ninh,  trật tự và phòng, chống dịch Covid-19.

Đại tá Vàng Đình Chiến, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh cho biết: Nhằm ngăn chặn, thu dung các công dân nhập cảnh đưa vào cách ly theo quy định, lực lượng BĐBP triển khai nhiệm vụ ở cường độ cao. Siết chặt quản lý khép kín toàn tuyến biên giới; chỉ đạo các đồn tăng tần suất kiểm tra, rà soát phạm vi hoạt động; kịp thời luân chuyển cán bộ tại các chốt đảm bảo sức khỏe; rà soát, kiểm tra quân tư trang, vật tư y tế, đảm bảo chiến sỹ không mắc bệnh khi tiếp nhận công dân. Trước tâm lý đoàn tụ gia đình trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu nên có nguy cơ công dân trốn khỏi khu cách ly, lực lượng BĐBP đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương tuyên truyền, cảnh giác và có kế hoạch cụ thể, tránh xảy ra tình huống bị động; rà soát, bổ sung phương án khi công dân về quá đông.

Mèo Vạc là một trong những huyện có lượng lớn công dân xuất, nhập cảnh trái phép qua địa bàn; có thời điểm huyện duy trì cách ly hơn 700 công dân/ngày. Tuy nhiên, địa phương luôn xác định là điểm đầu phòng, chống dịch nên đã triển khai nhiều biện pháp ngăn chặn hiệu quả; dù còn nhiều khó khăn nhưng huyện chi khoản tiền lớn cho công tác phòng, chống dịch. Dự báo dịp tết sẽ có lượng lớn công dân về nước qua tuyến biên giới, huyện chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, đưa công dân cách ly theo quy định. Giống như Mèo Vạc, xã Thanh Thủy (Vị Xuyên) là một trong những địa phương có số lượng không nhỏ công dân đi lao động được phía Trung Quốc trao trả qua địa bàn. Chỉ riêng từ đầu tháng 12 đến nay, lực lượng chức năng tại Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy tiếp nhận khoảng 120 công dân được trao trả và một số trường hợp công dân tự xin nhập cảnh về nước. Trước tình hình đó, xã chỉ đạo dân quân, ban quản lý thôn tăng cường rà soát, nắm rõ số cư dân đi Trung Quốc về và tiến hành cưỡng chế nếu công dân không tự nguyện cách ly. Chủ tịch UBND xã Thanh Thủy, Nguyễn Thị Tuyên cho biết: Ngay sau khi hoàn tất các thủ tục khai báo, lấy thông tin y tế, kiểm tra sức khỏe, các công dân được trao trả hoặc tự xin về nước qua địa bàn được đón đến các khu cách ly theo quy định. Tại đây, đội ngũ cán bộ y tế tiến hành sàng lọc phân nhóm, phân phòng, phát khẩu trang và tuyên truyền, hướng dẫn các quy định khi cách ly. Tuy nhiên, do kinh phí cấp cho xã chậm nên gây nhiều khó khăn trong công tác phòng, chống dịch; cơ sở vật chất thiếu nên có nguy cơ “vỡ trận” nếu công dân về quá đông.

“Với địa phương có số lượng lớn người đi lao động, thăm thân trong nước và bên kia biên giới như tỉnh ta, dự báo nguy cơ dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu tăng cao, người dân cần nâng cao ý thức, trách nhiệm trong công tác phòng, chống dịch; không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác. Cán bộ, chiến sỹ lực lượng biên phòng tỉnh, nhất là tại các chốt kiểm soát trên tuyến biên giới sẽ trực 24/24 giờ để bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia, trật tự an toàn xã hội và an ninh khu vực biên giới cũng như phòng, chống dịch Covid-19; đảm bảo người dân đón Xuân, vui Tết đầm ấm, vui vẻ, an toàn, hạnh phúc” – Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Vàng Đình Chiến cho biết thêm.

Bài, ảnh: KIM TIẾN


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Huyện Vị Xuyên khen thưởng đột xuất Đồn Công an Thanh Thủy

BHG - Ngày 30.12, huyện Vị Xuyên đã khen thưởng đột xuất cho cán bộ, chiến sĩ Đồn Công an Thanh Thủy có thành tích trong việc cứu người và bắt vụ đánh bạc trái phép tại địa bàn. Theo đó, khoảng 7h30 ngày 29.12, Đồn Công an Thanh Thủy phát hiện một phụ nữ bị đuối nước trên sông Lô, thuộc địa phận thôn Giang Nam, xã Thanh Thủy. Sau khi nhận tin báo...

31/12/2020
Đồn Biên phòng Xín Cái liên tiếp bắt giữ và cách ly 50 công dân nhập cảnh trái phép

BHG - Trong 3 ngày từ 29 – 31.12, các tổ, chốt phòng chống dịch Covid-19 và xuất, nhập cảnh trái phép Đồn Biên phòng Xín Cái, huyện Mèo Vạc phát hiện, bắt giữ và cách ly 50 công dân nhập cảnh trái phép qua khu vực.

 

31/12/2020
Xử lý các đối tượng tổ chức đánh bạc tại huyện Quản Bạ và Vị Xuyên

BHG  - * Vào khoảng 22 giờ tối 28.12, tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Hình sự - Kinh tế - Môi trường Công an huyện Quản Bạ phát hiện và triệt phá ổ đánh bạc tại thôn Phín Ủng, xã Nghĩa Thuận, huyện Quản Bạ.

 

30/12/2020
Tăng cường phổ biến chính sách, pháp luật thuế

BHG - Năm 2020, ngành Thuế thực hiện nhiệm vụ thu NSNN trong bối cảnh  có nhiều thuận lợi, bên cạnh đó cũng nhiều khó khăn như: Việc giải ngân các nguồn vốn đầu tư phát triển thực hiện tiến độ chậm so với yêu cầu, ảnh hưởng của đại dịch Covid -19, thiên tai, lũ quét gây thiệt hại lớn bất lợi đến SXKD của người nộp thuế. Để kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, hộ, kinh doanh và người dân; Quốc hội, Chính phủ đã ban hành hàng loạt cơ chế, chính sách để hỗ trợ các doanh nghiệp, HTX, hộ cá nhân kinh doanh vượt qua khó khăn để duy trì sản xuất kinh doanh, đây là những chính sách thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước ta.  

29/12/2020