68 tháng tù giam cho các đối tượng trộm trâu

10:48, 13/11/2020

BHG - Ngày 12.11, Tòa án Nhân dân huyện Vị Xuyên xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự đối với bị cáo Thào Seo Sình, sinh năm 1975 và Ma Seo Páo, sinh năm 1994 về tội “Trộm cắp tài sản”. Cả 2 bị cáo thường trú tại xã Ngọc Linh, huyện Vị Xuyên.

Phiên tòa xét xử vụ án trộm cắp tài sản.
Phiên tòa xét xử vụ án trộm cắp tài sản.

Theo bản cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân huyện, trước đó Thào Seo Sình phát hiện tại khu vực đồi của xã Ngọc Linh và Phú Linh, huyện Vị Xuyên có nhiều trâu thả rông nên đã nảy sinh ý định trộm cắp đem bán. Sau đó, Sình rủ Ma Seo Páo đi thực hiện hành vi phạm tội. Vào chiều tối cuối tháng 5.2020, tại khu vực trên, phát hiện đàn trâu không có người trông coi, Sình và Páo mỗi người dắt 1 con trâu cái, 3 con trâu nghé đi theo sau (5 con trâu trên của gia đình ông Phùng Văn Yên và Phùng Văn Sinh, trú tại thôn Lùng Chang, xã Linh Hồ). Sáng hôm sau 2 đối tượng trên bán cả 5 con trâu với giá 76 triệu đồng và nói là trâu vừa mua được ở thôn Khuổi Dò, xã Bạch Ngọc. Số tiền bán trâu 2 người chia nhau, mỗi người 38 triệu đồng. Đến ngày 25.6, Sình và Páo đã bị cơ quan chức năng bắt giữ. Theo kết luận của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự huyện Vị Xuyên, tổng trị giá 5 con trâu có giá trị 100 triệu đồng.

Áp dụng các điểm và điều, khoản của Bộ luật hình sự, Tòa án Nhân dân huyện Vị Xuyên đã tuyên phạt bị cáo Thào Seo Sình 36 tháng tù giam, bị cáo Ma Seo Páo 32 tháng tù giam. Đồng thời có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho người bị hại. 

Tin, ảnh: Ngọc Thơ (Vị Xuyên)


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Khám xét khẩn cấp 2 đối tượng liên quan đến đường dây đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô, số đề qua mạng

BHG - Ngày 29.10, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tiếp tục phối hợp với các Cục nghiệp vụ, Bộ Công an thi hành lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở của 2 đối tượng liên quan đến đường dây đánh bạc.

 

30/10/2020
Phát hiện 76 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Đêm 28 và sáng ngày 29-10, các chốt phòng, chống dịch Covid-19 của Đồn Biên phòng Xín Cái và Đồn Biên phòng cửa khẩu Xín Mần (BĐBP Hà Giang) đã phát hiện, bắt giữ 76 công dân Việt Nam nhập cảnh trái phép vào địa bàn.

30/10/2020
Bắt giữ đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy

BHG - Vào hồi 15h30 phút ngày 28.10, tại tổ 4, phường Trần Phú, thành phố Hà Giang, Đội điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế, ma túy, Công an thành phố Hà Giang phát hiện, bắt quả tang 2 đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

 

29/10/2020
Đồn Biên phòng Xín Cái phát hiện 39 công dân nhập cảnh trái phép

BHG - Trong các ngày từ 26 - 27.10, Đồn Biên phòng Xín Cái phát hiện 39 công dân nhập cảnh trái phép qua khu vực mốc 457, thuộc địa phận thôn Mỏ Phàng, xã Thượng Phùng, huyện Mèo Vạc.

 

28/10/2020