Thành lập Chi hội Luật gia Cục thi hành án Dân sự tỉnh

07:39, 26/09/2020

BHG - Chiều 25.9, tại Cục Thi hành án Dân sự tỉnh, Hội Luật gia tỉnh Hà Giang tổ chức Lễ công bố thành lập Chi hội Luật gia Cục thi hành án Dân sự tỉnh khóa I, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Dự buổi lễ có lãnh đạo Sở Tư pháp, Công an tỉnh và các Chi hội luật gia trong tỉnh.

Lãnh đạo Hội Luật gia tỉnh tặng hoa và trao quyết định thành lập cho Chi hội Luật gia Cục thi hành án Dân sự tỉnh.
Lãnh đạo Hội Luật gia tỉnh tặng hoa và trao quyết định thành lập cho Chi hội Luật gia Cục thi hành án Dân sự tỉnh.

Là một tổ chức chính trị - xã hội – nghề nghiệp, Hội Luật gia Việt Nam được tổ chức theo phương châm “thống nhất và tự nguyện”; là nơi tập hợp các luật gia trong cả nước với các thành viên là người làm pháp luật. Tại buổi công bố, Hội Luật gia tỉnh đã trao các quyết định, cơ sở pháp lý thành lập Chi hội Luật gia Cục thi hành án Dân sự tỉnh, đồng thời kết nạp 13 hội viên (HV) của Chi hội vào Hội Luật gia tỉnh. Thông qua đó, góp phần nâng tổng số HV Hội Luật gia tỉnh lên 352 HV.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Ấu Duy Quang, Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh chúc mừng Chi hội luật gia Cục thi hành án Dân sự tỉnh và mong muốn Chi hội sẽ phát huy tốt nhiệm vụ đặc thù là một cơ quan tham mưu tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, hòa giải cơ sở, tư vấn giải quyết khiếu nại và thực hiện tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội. Đồng thời nhấn mạnh việc Chi hội được thành lập là cơ sở góp phần mở rộng và xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh.

Tin, ảnh: Hoàng Yến  


Cùng chuyên mục

Đồn Biên phòng Xín Cái phát hiện 80 công dân nhập cảnh trái phép

BHG - Từ ngày 23 - 25.9, tại khu vực mốc 456, 457, 458, thuộc xã Thượng Phùng, huyện Mèo Vạc, chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19, Đồn Biên phòng Xín Cái đã phát hiện 80 công dân nhập cảnh trái phép vào địa bàn.

25/09/2020
Ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép- Kỳ cuối: Siết chặt toàn tuyến biên giới

BHG - Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, những người lính "quân hàm xanh" cùng các lực lượng chức năng đang thực hiện đồng bộ các giải pháp; triển khai quân số khép kín toàn tuyến biên giới, kịp thời ngăn chặn XNC trái phép. Qua tìm hiểu từ các đối tượng vượt biên trái phép cho thấy, chủ yếu công dân Việt Nam sang Trung Quốc tìm kiếm việc làm và trốn tránh cách ly. Thiếu tá Dương Văn Nội, Phó trưởng Công an huyện Mèo Vạc chia sẻ...

25/09/2020
Ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép - Kỳ II: Lời cảnh tỉnh cho những người cố tình xuất nhập cảnh trái phép

BHG - Vì cuộc sống mưu sinh hoặc nghe theo lời dụ dỗ về giấc mộng đổi đời phía bên kia biên giới, đã có hàng nghìn người cố tình vượt biên trái phép. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, họ vỡ mộng việc làm, sống những tháng ngày chui lủi để rồi hối hận muộn màng khi vi phạm quy định về XNC.

 

24/09/2020
Đồn Biên phòng Xín Cái phát hiện 27 công dân nhập cảnh trái phép

BHG - Ngày 22.9, tại khu vực mốc 446 và mốc 458, thôn Mỏ Phàng, xã Thượng Phùng, huyện Mèo Vạc, chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 số 4 Đồn Biên phòng Xín Cái phát hiện 27 công dân nhập cảnh trái phép vào địa bàn.

 

23/09/2020