Hoãn phiên tòa xét xử vụ án gian lận điểm thi trong Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 tại Hà Giang

14:43, 18/09/2019

BHG - Sáng 18.9, Tòa án Nhân dân (TAND) tỉnh mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự gian lận điểm thi trong Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018.

Toàn cảnh phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự gian lận điểm thi trong Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018.
Toàn cảnh phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự gian lận điểm thi trong Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018.

5 bị cáo bị đưa ra xét xử trong vụ án gồm: Nguyễn Thanh Hoài (nguyên Trưởng Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng, Sở GD&ĐT); Vũ Trọng Lương (Nguyên Phó Trưởng Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng, Sở GD&ĐT) bị truy tố tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", quy định tại Điều 356 Bộ luật hình sự; bị cáo Phạm Văn Khuông (nguyên Phó Giám đốc Sở GD&ĐT) và Lê Thị Dung (nguyên Phó Đội trưởng Phòng An ninh Chính trị nội bộ, Công an tỉnh) bị truy tố tội "Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi", quy định tại Điều 366 Bộ luật hình sự; bị cáo Triệu Thị Chính (nguyên Phó Giám đốc Sở GD&ĐT) bị truy tố tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi", quy định tại Điều 358 Bộ luật hình sự.

Theo cáo trạng, tại Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018, các bị can nêu trên đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao câu kết với nhau thực hiện hành vi nâng điểm cho 107 thí sinh với 309 bài thi; trong đó có thí sinh được nâng đến 29,95 điểm cho 4 môn thi trắc nghiệm. 

Tại phiên toà xét xử; TAND tỉnh đã triệu tập 177 người làm chứng, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan tới vụ án để làm rõ những lời khai của các bị cáo. Tuy nhiên chỉ có 55 người có mặt; 60 người có đơn xin vắng mặt, 62 người vắng mặt không có lý do.

Trong buổi sáng, phiên xét xử diễn ra với các nội dung: Xét lý lịch, căn cước của các bị cáo, những người có liên quan; thông báo quyền, lợi ích của các bị cáo và người làm chứng, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan tham dự phiên tòa.

Đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh đề nghị hoãn phiên xét xử vì số lượng người được triệu tập vắng nhiều có thể ảnh hưởng đến kết quả xét xử và đề nghị Hội dồng xét xử triệu tập thêm 2 người làm chứng quan trọng là bà Vũ Thị Kim Chung và bà Tống Thị Phương. Đại diện các luật sư cũng đề nghị xem xét lại việc những người làm chứng vắng mặt không có lý do tại tòa vì chưa nhận được giấy triệu tập.

Sau phần nghị án, Chủ tọa phiên tòa công bố quyết định hoãn phiên tòa xét xử sơ thẩm với lý do: Có nhiều người được triệu tập đến phiên tòa nhưng vắng mặt không có lý do, điều này có thể ảnh hưởng đến kết quả xét xử vụ án; đồng thời chấp nhận đề nghị của đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh về việc triệu tập thêm 2 người làm chứng.

Dự kiến, phiên toàn sẽ mở lại vào các ngày 14 - 15 và 16.10.

Tin, ảnh: AN GIANG


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Xây dựng ý thức chấp hành Luật An toàn giao thông từ các nhà trường

BHG - Những ngày cuối tháng 8, các trường học trong tỉnh đã bắt đầu đón học sinh trở lại trường sau những ngày hè sôi động. Đây cũng là thời điểm mà các trường học thực hiện việc ổn định nề nếp cho học sinh, trong đó có một việc được làm thường xuyên những năm qua, đó là tuyên truyền chấp hành Luật giao thông và đặc biệt là việc đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện.

30/08/2019
Tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông cho học sinh

BHG - Sáng 30.8, Trường Tiểu học Hồng Quân, thành phố Hà Giang phối hợp với Công an thành phố tổ chức tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông (ATGT) cho học sinh của trường. Tại buổi tuyên truyền, cô và trò nhà trường được nghe cán bộ Đội Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Giang phổ biến các kiến thức pháp luật về trật tự ATGT...

30/08/2019
Truyền thông pháp luật về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình tại xã Lao Chải

BHG - Ngày 29.8, tại xã Lao chải, huyện Vị Xuyên, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức truyền thông pháp luật về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình. Buổi truyền thông thu hút 200 hội viên, phụ nữ trên địa bàn. Tại buổi truyền thông, báo cáo viên của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã tuyên truyền đến hội viên, phụ nữ và nhân dân xã Lao Chải những nội dung liên quan đến chủ đề công tác Hội năm 2019 là "An toàn cho phụ nữ và trẻ em"; 

30/08/2019
Các đồn Biên phòng ký quy chế phối hợp với các đội quản lý thị trường

BHG - Ngày 28.8, tại Đồn Biên phòng Phố Bảng, lãnh đạo các đồn Biên phòng Phó Bảng, Đồng Văn, Lũng Cú, Xín Cái và Sơn Vỹ đã phối hợp tổ chức ký kết Quy chế phối hợp trong công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và vận chuyển trái phép hàng hóa trên địa bàn 2 huyện Đồng Văn và Mèo Vạc với Đội Quản lý thị trường số 6 của tỉnh.

 

29/08/2019