Cảnh báo tình trạng cho vay nặng lãi trên địa bàn huyện Xín Mần

09:22, 05/04/2019

BHG - Theo phản ánh của người dân, thời gian qua, trên địa bàn huyện Xín Mần tình trạng “tín dụng đen” (TDĐ), cho vay nặng lãi (VNL) diễn biến khá phức tạp. Dưới vỏ bọc là kinh doanh dịch vụ cầm đồ (DVCĐ), nhiều cơ sở đã tổ chức cá độ bóng đá, ghi lô đề trái pháp luật, cho VNL và siết nợ với nhiều hình thức gây mất an ninh trật tự trên địa bàn, nhiều người bị rơi vào vòng xoáy của (TDĐ), vay nợ hàng trăm triệu đến hàng tỷ đồng; đẩy nhiều gia đình vào cảnh khốn đốn.

Giấy vay tiền của cơ sở cho vay nặng lãi không ghi lãi suất cho vay và đơn thư phản ánh của người dân trình báo cơ quan chức năng.
Giấy vay tiền của cơ sở cho vay nặng lãi không ghi lãi suất cho vay và đơn thư phản ánh của người dân trình báo cơ quan chức năng.

Trên địa bàn huyện Xín Mần có 11 cơ sở DVCĐ được cấp giấy phép hoạt động. Tuy nhiên, 1 số DVCĐ đã móc nối với nhau để hoạt động cho VNL. Hoạt động của các cơ sở này đều có điểm chung, đó là tổ chức các nhóm thường xuyên la cà tại các cửa hàng, quán ăn, lợi dụng sự quen biết để dụ dỗ, lôi kéo người khác vào các trò chơi cá độ bóng đá trên mạng internet, lô đề, cá cược với việc giao dịch qua điện thoại, nhắn tin, ghi lô, ghi đề và nộp tiền, cung cấp tài khoản trên trang cá độ cho người chơi. Bằng hình thức này, nhiều người đã bị lôi kéo và sập bẫy “chơi tiền ảo”, vay nợ hàng trăm triệu đồng với lãi suất cao. Anh L.V.Đ, thị trấn Cốc Pài, cho biết: Cuối năm 2018, khi đang ngồi ăn tại quán thì có mấy thanh niên quen biết đến bắt chuyện và rủ rê cá độ bóng đá, dễ ăn tiền. Người chơi được cung cấp một trang mạng cá độ bóng đá có mật khẩu riêng và tài khoản 10 triệu đồng. Ban đầu, tôi cũng chỉ nghĩ là chơi cho vui nhưng đến lúc thua hết 10 triệu, lại nộp tiền ảo thêm 10 triệu nữa cho đến lúc nợ lên đến gần 1 tỷ đồng. Chơi tiền ảo nhưng nợ tiền thật, đồ đạc giá trị trong nhà đều phải bán hết vẫn không đủ trả nợ. Chị L.T.B, cho biết: Do bị lôi kéo, dính vào cá độ bóng đá, vì thua nên chồng tôi có vay 400 triệu, lãi suất 3 nghìn đồng/1 triệu/ngày, mỗi tháng đóng tiền lãi gần 40 triệu đồng/tháng. Gia đình làm nghề nông, bán hết đồ đạc trong nhà giờ cũng không đủ tiền trả lãi.

Theo người dân phản ánh, nhiều người dân trên địa bàn thị trấn Cốc Pài đã dính bẫy TDĐ, VNL hầu hết vay với số tiền từ 100 triệu đồng đến vài tỷ đồng, lãi suất từ 3 – 5 nghìn đồng/1 triệu/1 ngày. Nhiều người bị siết nợ mất nhà, vợ chồng ly tán, một số người phải bỏ trốn khỏi địa phương, nhiều gia đình có con cái dính vào chơi lô đề, cá độ trái pháp luật.

Cho vay với lãi suất cao, ép người vay ký giấy vay nợ và siết nợ khi người vay không có tiền trả nợ đúng hạn, đe dọa người thân trong gia đình. Chị T.T.H.T, cho biết: Vài tháng trước, chồng tôi chơi lô đề và vay nợ tại một cơ sở DVCĐ ở thị trấn Cốc Pài; sự việc tôi chỉ được biết khi người của cơ sở trên đến nhà đưa giấy vay nợ có chữ ký của chồng tôi, nhưng lại không ghi rõ lãi suất, ép gia đình tôi trả nợ. Họ còn đe dọa, khủng bố tinh thần tôi qua điện thoại, thậm chí đã 4 lần đến cơ quan tôi quấy rối, khiến tôi luôn trong tình trạng lo lắng, bất an. Tôi cũng đã nhiều lần gọi điện và viết đơn trình báo với lực lượng công an nhưng tình trạng đó vẫn còn xảy ra.

Trao đổi về vấn đề trên, Trưởng Công an huyện Xín Mần, Đặng Thanh Long, cho biết: Các cơ sở DVCĐ có liên quan đến TDĐ, VNL hoạt động rất tinh vi. Việc giao dịch giữa bên vay và bên cho vay được thực hiện đơn thuần với nhau, khi sự việc xảy ra thì người dân cũng ngại trình báo với cơ quan chức năng; vì thế, công tác tiếp nhận phản ánh và xử lý vụ việc gặp nhiều khó khăn. Hiện, lực lượng chức năng đã ghi nhận 2 cơ sở hoạt động liên quan đến cho VNL trên địa bàn TT Cốc Pài. Đối với phản ánh của người dân, Công an huyện đã tiếp nhận và đang tiến hành điều tra và có biện pháp xử lý nghiêm đối với các cơ sở vi phạm pháp luật.

Trước tình trạng hoạt động TDĐ tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, thời gian qua, Tỉnh ủy đã có Công văn số 5382 ngày 6.3.2019 chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền tập trung lãnh, chỉ đạo, quản lý chặt chẽ ngành nghề kinh doanh có điều kiện gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự. Theo quy định đối với các cơ sở kinh doanh DVCĐ, ngoài các điều kiện bắt buộc về con người, cơ sở vật chất... thì cần phải đảm bảo về an ninh trật tự, an toàn công cộng và thực hiện cam kết với Công an huyện/tỉnh về các nội dung trên. Tuy nhiên, để đối phó với cơ quan chức năng, một số cơ sở đã lợi dụng viết giấy vay tiền không thể hiện mức lãi suất và phương thức tính lãi, hoặc ghi mức lãi suất thấp hơn thực tế cho vay. Việc núp bóng dưới các DVCĐ, không tuân thủ quy định của pháp luật, gây hoang mang dư luận trong thời gian qua. Vì vậy, ngành chức năng của huyện Xín Mần cần có biện pháp siết chặt công tác quản lý đối với các cơ sở DVCĐ, ngăn chặn hoạt động TDĐ, ổn định an ninh trật tự trên địa bàn.

Bài, ảnh: Thành Nhân


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Công an tỉnh Giao ban quý I và tổng kết đợt cao điểm tấn công tội phạm

BHG - Ngày 27.3, Công an tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban quý I và tổng kết đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi. Dự và chỉ đạo có Đại tá Hầu Văn Lý, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh, các đồng chí trong BTV Đảng ủy, lãnh đạo Công an các huyện, thành phố. Thực hiện Khẩu hiệu "Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả". Trong quý I năm 2019 Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh đã quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương,

28/03/2019
Công an TP HCM vây bắt ôtô chở gần 900 bánh ma túy

Gần trăm cảnh sát đang khám xét nhiều địa điểm tại vùng ven Sài Gòn nghi là nơi tập kết, cất giấu ma túy của người nước ngoài. Đội CSGT An Sương cùng lực lượng 363 Công an TP HCM khuya 27/3 phát hiện xe tải (biển số tỉnh Thái Nguyên) nghi vấn tại khu vực ngã tư An Sương, huyện Hóc Môn, nên chặn lại kiểm tra. Nhiều thùng carton chứa gần 900 bánh ma tuý (nghi là heroin), nặng hơn 300 kg, được tìm thấy. Nghi can người nước ngoài và lái xe bị khống chế. "CSGT, cơ động, hình sự, dân quân tự vệ... 

28/03/2019
Ngành Tòa án "Phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư"

BHG - Mặc dù số lượng các loại vụ việc mà Tòa án nhân dân (TAND) hai cấp trên địa bàn tỉnh phải thụ lý, giải quyết có xu hướng tăng, tính chất các vụ việc thêm phức tạp; nhưng, bằng nhiều giải pháp mang tính đột phá, TAND hai cấp tiếp tục khẳng định tư tưởng nhất quán: "Phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư" và hành động: Trách nhiệm, kỷ cương, chất lượng, vì công lý.

 

27/03/2019
Thu giữ hơn 700 kg ma túy các loại trong 3 tháng đầu năm

3 tháng đầu năm 2019, Công an các đơn vị, địa phương tập trung đấu tranh, trấn áp tội phạm ma túy trên các tuyến, địa bàn trọng điểm; đã triệt phá nhiều đường dây tội phạm ma túy lớn, xuyên quốc gia, bắt giữ các đối tượng chủ mưu, cầm đầu.

25/03/2019