Những đường dây cá độ bóng đá tiền tỷ qua mạng bị triệt phá

15:15, 25/06/2018

Trước dịp World Cup, nạn cá độ bóng đá diễn ra dưới nhiều hình thức. Hàng loạt đường dây cá độ tiền tỷ qua mạng đã bị công an nhiều địa phương triệt phá.

Dịp World Cup 2018, thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an đã chỉ đạo các Tổng cục, Bộ Tư lệnh và đơn vị trực thuộc trên cả nước chủ động phòng ngừa, trấn áp tội phạm. Trong đó, Bộ trưởng chỉ đạo các lực lượng phòng, chống tội phạm tổ chức đánh bạc, đánh bạc, cá độ bóng đá qua Internet và các loại tội phạm phát sinh từ cờ bạc.

Trước ngày trái bóng Telstar 18 lăn, công an nhiều địa phương đã triệt phá hàng loạt đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc tiền tỷ dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng.

Gã thất nghiệp lập mạng lưới cá độ bóng đá 200 tỷ

Hai tháng trước khi World Cup 2018 khai mạc, Công an tỉnh Vĩnh Phúc cùng lực lượng nghiệp vụ Bộ Công an triệt phá đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua trang mạng với số tiền trên 200 tỷ đồng.

Cảnh sát thu giữ tang vật một vụ đánh bạc.
Cảnh sát thu giữ tang vật một vụ đánh bạc.

Theo cảnh sát, Lưu Văn Nam (29 tuổi, trú TP Vĩnh Yên) khai bản thân thất nghiệp. Thấy cá độ bóng đá qua mạng được nhiều tiền, anh ta đã mua tài khoản của một người khác.

Sau đó, Nam chỉ đạo Bùi Chí Tiến Đình (24 tuổi, ở huyện Bình Xuyên) chia nhỏ các tài khoản, mật khẩu cá độ bóng đá trong trang mạng để cung cấp cho các "chi nhánh". Đường dây cá độ của thanh niên 29 tuổi chia thành các cấp độ (nhánh, kèo) để ăn chia hưởng lợi sau mỗi trận bóng đá (số tiền được tính bằng USD). 

Trong nửa cuối 2017, đường dây này đã cá độ bóng đá tổng số 14.598 lượt trận tại các giải bóng đá khu vực và quốc tế với số tiền tham gia cá độ hơn 200 tỷ đồng. Cơ quan điều tra đã khởi tố 22 bị can về tội Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc.

Đường dây cá độ nghìn tỷ khép kín

Hôm 13/4, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) phát lệnh truy nã Lý Ngọc Phú (44 tuổi, TP.HCM), kẻ cầm đầu đường dây cá độ bóng đá, tổ chức đánh bạc qua mạng với quy mô hơn 1.000 tỷ đồng.

Đây là đường dây đánh bạc khép kín, họ đều là anh em họ hàng, không liên lạc qua điện thoại mà chủ yếu qua các trang mạng xã hội.

Theo cảnh sát, Phú mua tài khoản trang mạng bóng đá từ nước ngoài rồi chia nhỏ thành các đại lý. Từ 2015, Phú thuê anh rể là Nguyễn Thanh Hùng, trả công mỗi tháng 10-15 triệu đồng để theo dõi các tài khoản đại lý để xác định số tiền thắng thua rồi báo lại cho Phú.

Phú không bao giờ lộ diện. Từ số điện thoại liên lạc cho đến tài khoản ngân hàng, Phú đều nhờ Hùng đứng tên. 

Đến nay, Cục Cảnh sát hình sự đã khởi tố 5 bị can về hành vi Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc. Công an cũng thu giữ 3 ôtô, trên 20 máy tính, nhiều sổ đỏ và tang vật liên quan.

Nữ doanh nhân miền Tây cầm đầu mạng cá độ nghìn tỷ

Trước đó, giữa 2017, Công an tỉnh An Giang bắt Nguyễn Thị Khéo (35 tuổi, Phó giám đốc công ty phần mềm ở TP.HCM) về tội Tổ chức đánh bạc. Cùng bị bắt còn có Nguyễn Văn Sang (28 tuổi, em ruột Khéo) và Trương Văn Diệu (47 tuổi, em họ Khéo, cùng ở An Giang).

Theo điều tra, Khéo móc nối với nhóm chuyên tổ chức đánh bạc qua mạng tại Campuchia rồi mở 2 trang cá độ qua Internet tại Việt Nam. Từ năm 2013, nữ doanh nhân nhờ người thân đứng tên mở tài khoản đại diện cho trang cá độ bóng đá và đánh bài.

Mỗi tháng, Khéo được trả lương hơn 100 triệu đồng. Khéo trực tiếp điều hành đường dây, thống kê số thắng thua.

Việc chuyển tiền được Sang, Diệu và một số người khác thực hiện thông qua gần 100 tài khoản ngân hàng. Sau mỗi lần giao dịch rút hoặc chuyển tiền, nữ doanh nhân yêu cầu người liên quan xóa bỏ toàn bộ tin nhắn, xé hoặc đốt chứng từ hóa đơn.

Đề phòng bất trắc, những người được Khéo tuyển dụng để tổ chức đánh bạc không biết mặt nhau. Ngay cả em trai trùm cá độ cũng không nắm rõ những bí mật về đường dây.

Cơ quan điều tra xác định số tiền Khéo và đồng phạm giao dịch liên quan đến hoạt động đánh bạc là trên 1.500 tỷ.

Theo Zing.vn


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Tòa án nhân dân tỉnh xét xử lưu động vụ án tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy

BHG - Ngày 31.5, tại Trại tạm giam Công an tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh đã tổ chức phiên tòa sơ thẩm xét xử lưu động, công khai vụ án tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, ngày 26.10.2017, Nguyễn Đoàn Giỏi (sinh năm 1970), trú tại tổ 8, Thị trấn Việt Lâm (Vị Xuyên), đã mua hê rô in tại bến xe khách thành phố Thái Nguyên của một người không rõ tên, tuổi, địa chỉ, với giá 1,2 triệu đồng, mục đích là để sử dụng và bán kiếm lời. 

31/05/2018
Đội quản lý thị trường số 8 tiêu hủy hơn 3 tấn lợn nhập lậu

BHG - Đội Quản lý thị trường số 8, huyện Yên Minh phối hợp với Đồn Biên phòng Bạch Đích, Trạm Thú y huyện Yên Minh, Công an huyện Yên Minh vừa tiến hành tiêu hủy 3.115 kg lợn nhập lậu. Trước đó, ngày 24.5 qua tin báo của quần chúng nhân dân tại khu vực xã Bạch Đích có 2 phương tiện xe ô tô BKS 23C.033.23 và 23C.022.00 đang vận chuyển gia súc (lợn) đi tiêu thụ

29/05/2018
Công an huyện Vị Xuyên bắt khẩn cấp 5 đối tượng cố ý gây thương tích

BHG - Ngày 23.5, Công an huyện Vị Xuyên đã tiến hành Lệnh Bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự 5 đối tượng có hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người. Các đối tượng gồm: Hoàng Văn Chiến, 33 tuổi; Ma Văn Hoạch (còn gọi là Cò Sim, 26 tuổi); Nguyễn Văn Đại; Bùi Văn Hiệu (cùng 33 tuổi) và Nguyễn Ngọc Thắng, 19 tuổi. Cả nhóm đối tượng đều trú tại thị trấn Vị Xuyên (Vị Xuyên).

24/05/2018
Xử lý nghiêm nhóm đối tượng coi thường pháp luật

BHG - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bắc Quang vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 6 đối tượng có hành vi gây rối trật tự công cộng trong vụ mang quan tài đi đòi nợ thuê, xảy ra ngày 19.4 tại thị trấn Việt Vinh (Bắc Quang). Trong lúc thực hiện hành vi, các đối tượng còn hô hào, lôi kéo, kích động và tiến hành phát trực tiếp (livestream) những hình ảnh lên mạng xã hội. Sau khi đoạn clip dài hơn 1 giờ được phát trực tiếp trên mạng xã hội ghi lại cảnh một số đối tượng đang có hành vi chửi bới, hô hào… 

23/05/2018