Tổng kết 5 năm thực hiện Quy chế phối hợp giữa Công an tỉnh và Sở Ngoại vụ

15:53, 09/01/2018

BHG - Công an tỉnh và Sở Ngoại vụ vừa tổ chức hội nghị Tổng kết 5 năm thực hiện Quy chế phối hợp (QCPH) trong công tác quản lý, đảm bảo an ninh cho các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Đại diện lãnh đạo hai ngành ký kết QCPH trong công tác quản lý, đảm bảo an ninh cho các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Hà Giang thời gian tiếp theo
Đại diện lãnh đạo hai ngành ký kết QCPH trong công tác quản lý, đảm bảo an ninh cho các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Hà Giang thời gian tiếp theo

Qua 5 năm thực hiện QCPH cả hai ngành đã tổ chức thực hiện nhiệm vụ một cách có hiệu quả, đúng quy trình, thẩm quyền, thể hiện sự thống nhất, đoàn kết, trách nhiệm của hai bên; thực hiện tốt công tác lễ tân ngoại giao; xây dựng kế hoạch hoạt động đối ngoại của tỉnh; triển khai có hiệu quả trong công tác đưa đón, dẫn lộ, đảm bảo an toàn cho các đoàn khách Quốc tế cũng nhưng các đoàn lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước đến thăm và làm việc tại tỉnh; chủ động trao đổi thông tin, phối hợp giải quyết các sự vụ, sự việc liên quan đến yếu tố nước ngoài; triển khai và quán triệt nghiêm túc công tác bảo vệ bí mật nhà nước; đảm bảo an ninh cho các hoạt động đối ngoại, góp phần đảm bảo tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Công an tỉnh và Sở Ngoại vụ đã thống nhất xây dựng, ký kết QCPH trong công tác quản lý, thực hiện các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh và triển khai thực hiện QCPH trong thời gian tiếp theo.

Tại hội nghị, lãnh đạo hai ngành đã trao Giấy khen cho 5 tập thể, 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện QCPH giữa Công an tỉnh và Sở Ngoại vụ.

Diệu Loan


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Điểm mới Bộ luật hình sự 2015: Tội đánh tráo người dưới 01 tuổi

Đánh tráo trẻ em ( người dưới 01 tuổi ), được hiểu là hành vi tráo trẻ em này lấy trẻ em khác một cách lén lút. Trên thực tế thì hành vi đánh tráo trẻ em thường chỉ được thực hiện đối với trẻ sơ sinh, ở những nơi là nhà hộ sinh, bệnh viện

30/11/2017
Mèo Vạc: Tiêu hủy 48 khẩu súng các loại

BHG - Chiều 28.12, Hội đồng tiêu hủy vũ khí, công cụ hỗ trợ huyện Mèo Vạc, đã tiến hành tiêu hủy số vũ khí tự chế được thu, gom từ năm 2015 đến nay. Thông qua việc tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân giao nộp, Công an huyện Mèo Vạc đã thu hồi được 48 khẩu súng săn tự chế (28 khẩu súng kíp, 20 súng cồn hơi) và nhiều công cụ hỗ trợ thô sơ khác.

29/12/2017
Mất mạng vì sàm sỡ vợ bạn sau khi uống rượu

BHG - Ngày 27.12, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hoàng Su Phì đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Vàng Thị Ngân (tức Vàng Mè Đoan – 25 tuổi), trú tại thôn Quyết Tiến, xã Tả Sử Choóng về hành vi cố ý gây thương tích vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng.

29/12/2017
42 tháng tù cho những kẻ chống người thi hành công vụ

BHG - Ngày 26.11, Toàn án nhân dân tỉnh đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử lưu động vụ án Chống người thi hành công vụ, đối với bị cáo Phạm Văn Lượng, trú tại tổ 12, phường Minh Khai (TP Hà Giang), cùng đồng bọn. Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh: Vào khoảng 15 giờ ngày 27.6.2017, hai anh em Phạm Văn Lượng (29 tuổi), Phạm Ngọc Tư La (19 tuổi), cùng Nguyễn Thế Huynh (24 tuổi), Nguyễn Văn Huỳnh (26 tuổi) em của vợ Lượng, cùng trú tại thị trấn Việt Lâm (Vị Xuyên)...

27/11/2017