TAND tỉnh Hà Giang: Mở phiên tòa xét xử lưu động vụ án hình sự sơ thẩm đối với bị cáo phạm tội giết người

16:27, 22/09/2017

BHG- Ngày 22.9, tại trụ sở xã Lũng Cú (Đồng Văn), TAND tỉnh Hà Giang mở phiên tòa xét xử lưu động vụ án hình sự sơ thẩm đối với bị cáo Sùng Mí Cáy (sinh 1981) trú tại thôn Cẳng Tằng, xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn về tội Giết người.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Hà Giang: Do xuất phát từ việc cháu Sùng Mí Sình (sinh 2007) trú tại thôn Cẳng Tằng (xã Lũng Cú), đi học hay đánh Sùng Mí Vàng (con trai Sùng Mí Cáy), nên khoảng 11h 30 ngày 11.10.2016, Sùng Mí Cáy đã dùng chai thuốc trừ sâu lừa là nước ngọt để cháu Sình uống. Khi cháu Sình cầm chai đưa lên mồm định uống thì ngửi thấy có mùi hắc nên không uống và đưa trả lại chai cho Cáy cầm rồi định bỏ lên trên nhà. Thấy Sình không chịu uống, Cáy đã dùng tay trái bóp mồm và dùng tay phải cầm chai (thuốc trừ sâu) dốc ngược đổ vào mồm Sình uống hết. Khi đổ thuốc vào mồm Sình xong, Cáy đem vỏ chai đi vứt vào bãi trồng dong riềng sau nhà, rồi tiếp tục đi đuổi chim họa mi. Cháu Sùng Mí Sình sau khi bị Cáy đổ “thuốc trừ sâu” vào mồm bắt uống, bị đau bụng giữ dội và nôn mửa. Gia đình đã đưa Sình vào Bệnh viện đa khoa huyện Đồng Văn cấp cứu. Ngày 15.10.2016, Bệnh viện đa khoa huyện Đồng Văn đã chuyển Sình lên Bệnh viện đa khoa tỉnh để cấp cứu, nhưng trên đường đi thì Sình đã bị tử vong.

Hành vi phạm tội của bị cáo Sùng Mí Cáy là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm đến quyền sống của con người, xâm phạm đến trật tự xã hội. Bản thân bị cáo là người có tiền án về tội Mua bán trẻ em.

Áp dụng điểm c, n, p khoản 1, Điều 93 Bộ luật Hình sự, Hội đồng xét xử xử phạt bị cáo Sùng Mí Cáy  18 năm tù vì tội Giết người.   

Nông Thúy Quỳnh (Tòa án nhân dân tỉnh)


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Bắt quả tang 31 đối tượng đang đánh bạc

BHG - Hồi 15 giờ 45 phút ngày 27.8, tại nhà riêng của bà Bàn Thị Lợi (51 tuổi) trú tại thôn Việt An, xã Việt Hồng (Bắc Quang), Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh) phối hợp với Công an huyện Bắc Quang bắt quả tang một vụ đánh bạc có quy mô lớn.

28/08/2017
Tòa án nhân dân tỉnh Hà Giang xét xử lưu động vụ án Vi phạm các qui định về khai thác bảo vệ rừng và chống người thi hành công vụ.

BHG - Ngày 27.8, Tại UBND TT Việt Lâm, Tòa án nhân dân tỉnh Hà Giang đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Vũ Mạnh Hoạch, trú tại tổ 5 TT Việt Lâm, huyện Vị Xuyên, về tội vi phạm các qui định về khai thác bảo vệ rừng và chống người thi hành công vụ.

27/08/2017
Thu giữ lâm sản cất giấu ven rừng

BHG - Vào hồi 22 giờ 30 phút ngày 26.8, tổ công tác của Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về Môi trường (Công an tỉnh) đã phát hiện thu giữ 31 cục gỗ nghiến đang cất giấu chờ mang đi tiêu thụ.

27/08/2017
Sửa đổi, bổ sung một số điều thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 97/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính.

25/08/2017