Lái xe vi phạm tốc độ, không chấp hành hiệu lệnh của cảnh sát giao thông, gây tai nạn trên đường chạy trốn

11:11, 20/02/2017

BHG- Vào lúc 16 giờ 15 phút, ngày 16.2, Tổ công tác của Công an thành phố Hà Giang đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại Km 4, trên Quốc lộ 2, phát hiện xe ô tô tải biển kiểm soát 22C – 03470 đang lưu thông theo hướng Hà Giang – Tuyên Quang,vi phạm tốc độ, Tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra nhưng lái xe không chấp hành, tăng ga bỏ chạy. Trung tá Lục Văn Các, Đội phó Đội Cảnh sát giao thông (Công an TP Hà Giang) đã trao đổi thông tin, liên hệ với tổ công tác của Phòng cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) đang thực hiện nhiệm vụ tại Km23 (thuộc khu vực thị trấn Vị Xuyên) đề nghị giúp đỡ… Phát hiện chiếc xe vi phạm, tổ công tác đã ra hiệu dừng xe, nhưng lái xe đã lao thẳng vào đội hình và tiếp tục chạy thoát. Đến Km 45 (thuộc xã Tân Quang, huyện Bắc Quang) một tổ khác của Phòng Cảnh sát giao thông đã triển khai lực lượng chặn bắt chiếc xe vi phạm, nhưng lái xe vẫn không chấp hành, tăng tốc, bỏ chạy về hướng Tuyên Quang.

Trong suốt quá trình bỏ chạy, mặc dù qua nhiều khu dân cư đông đúc, tài xế liên tục điều khiển xe lạng lách, đánh võng, chạy tốc độ rất cao, gây nguy hiểm cho những phương tiện khác đang tham gia lưu thông. Tại Km 65, chiếc xe vi phạm đã gián tiếp gây tai nạn với anh Nguyễn Sĩ Hòa, trú tại xã Hùng An (Bắc Quang) đang tham gia giao thông, khiến anh bị thương phải điều trị tại bệnh viện huyện. Chiếc xe vi phạm tiếp tục chạy với tốc độ cao và va chạm với xe tải 22C – 04903 đang lưu thông ngược chiều… Chỉ đến khi Trạm cảnh sát giao thông Vĩnh Tuy dùng chướng ngại vật chặn đường, chiếc xe tải mới chịu dừng lại ,nhưng tài xê vẫn cố thủ trên xe, buộc lực lượng chức năng phải cưỡng chế, lập biên bản vi phạm.

Lái xe là Bùi Trung Tuấn (47 tuổi) trú tại xã Đại Phú, huyện Sơn Dương (Tuyên Quang). Trong quá trình làm việc, Tuấn luôn tỏ thái độ không hợp tác, thách thức lực lượng Công an. Đây là hành vi rất đáng lên án, lái xe không chấp hành pháp luật, điều khiển phương tiện bỏ chạy suốt hơn 80km, qua nhiều đô thị đông dân cư với tốc độ cao, gây nguy hiểm đến tính mạng, tài sản của những người khác, cần được xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Lân


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Niềm tin công lý

Xuân 2017 - Là cơ quan thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, Viện Kiểm sát Nhân dân (KSND) tỉnh đã góp phần tích cực vào công cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm, xử lý nghiêm minh những hành vi vi phạm, tội phạm, đồng thời bảo đảm cho hoạt động của các cơ quan bảo vệ pháp luật tuân thủ đúng đường lối, chính sách của Ðảng, pháp luật của Nhà nước; xử lý đúng người, đúng tội, tránh oan sai, không để lọt tội phạm; củng cố niềm tin của nhân dân vào sự nghiêm minh của luật pháp.

26/01/2017
Tạo dựng vị thế mới, hành trang ngành Tòa án vào Xuân mới

Xuân 2017 - Ngay từ những ngày mới giành được chính quyền (1945), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đặc biệt chú trọng đến công tác Tòa án Nhân dân (TAND). 

25/01/2017
Xuyên suốt 7 nhóm nội dung cùng 7 nhóm giải pháp ngành Tư pháp

Xuân 2017 - Năm qua, công tác Tư pháp (TP) của tỉnh ta đã bám sát sự chỉ đạo, điều hành của Bộ TP và của tỉnh. Các mặt công tác TP có chuyển biến tích cực, đạt hiệu quả cao so với năm 2015. Để hiểu rõ hơn những kết quả đạt được trong năm 2016, phóng viên Báo Hà Giang có cuộc trao đổi với ông Ấu Duy Quang, Giám đốc Sở Tư pháp.

24/01/2017
Công an Mèo Vạc trao trả gần 100 triệu đồng cho người dân bị mất trộm

BHG - Ngày 19.1, Công an huyện Mèo Vạc tổ chức trao trả số tiền 98 triệu đồng cho gia đình anh Nguyễn Văn Sỹ, trú tại thôn Tà Làng, xã Pải Lủng (Mèo Vạc). 

20/01/2017