Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

07:48, 08/12/2016

BHG- Những năm qua, các cấp công đoàn trong tỉnh đã tích cực tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đến với người lao động bằng nhiều hình thức thiết thực, hiệu quả; qua đo, góp phần nâng cao hiểu biết về pháp luật và cải thiện mối quan hệ lao động trong cac doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Tuyên truyền giáo dục pháp luật cho CNLĐ tại nhà ăn của Công ty gỗ ván ép (VIFOREX) khu công nghiệp Bình Vàng.
Tuyên truyền giáo dục pháp luật cho CNLĐ tại nhà ăn của Công ty gỗ ván ép (VIFOREX) khu công nghiệp Bình Vàng.

Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (TTPBGDPL) cho công nhân, viên chức, lao động, đặc biệt là công nhân lao động (CNLĐ) trong các doanh nghiệp là một nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên và liên tục của tổ chức Công đoàn. Do đó, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh xác định: Trước đây hầu như người lao động (NLĐ) chỉ biết làm việc, đến khi quyền lợi bị ảnh hưởng thì ko biết xử lí như thế nào hoặc có phản ứng một cách thái quá, không đúng pháp luật. Để khắc phục tình trạng đó, LĐLĐ tỉnh đã chủ động làm việc với Công đoàn cơ sở doanh nghiệp, nhằm tạo điều kiện để CNLĐ được tham gia các buổi tuyên truyền; qua đó, trang bị cho họ những kiến thức pháp luật cần thiết, nâng cao nhận thức, ý thức trong chấp hành các quy định của pháp luật, giải quyết kịp thời những thắc mắc, kiến nghị của CNLĐ, góp phần giữ vững ổn định trong các doanh nghiệp.

Nâng cao chất lượng công tác TTPBGDPL cho NLĐ, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã chú trọng đổi mới cách thức, hình thức tổ chức tuyên truyền cho phù hợp với từng Công đoàn cơ sở và đối tượng NLĐ. Nội dung tuyên truyền tập trung vào những vấn đề liên quan đến việc thực hiện ký kết hợp đồng lao động, chế độ chính sách tiền lương, chế độ thai sản, làm thêm giờ, Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi), Luật Bảo hiểm y tế (sửa đổi, bổ sung), Luật Hôn nhân và gia đình, phòng, chống tội phạm, ma túy, mại dâm HIV/AIDS... Đến nay, đã có hàng trăm cuộc tuyên truyền được tổ chức thu hút đông đảo CNLĐ tham gia, hàng nghìn tờ rơi, tài liệu tuyên truyền được phát hành. Số lượng tin, bài về pháp luật lao động được đăng tải trên trang thông tin điện tử Công đoàn tỉnh và các phương tiện thông tin đại chúng đã có tác dụng tích cực đối với NLĐ.

Để tạo sự thu hút, hấp dẫn đối với CNLĐ, công tác TTPBGDPL trực tiếp đến NLĐ đã được tổ chức lồng ghép với các hoạt động đối thoại, tọa đàm, tư vấn pháp luật,... theo báo cáo của kết quả khảo sát của LĐLĐ tỉnh, có trên 65% CNLĐ trong tỉnh thích thú với hình thức tuyên truyền lồng ghép này, vì họ vừa được tiếp thu kiến thức pháp luật, vừa được giao lưu để phát triển kỹ năng xã hội, nội dung tuyên truyền vì thế mà không bị nhàm chán và khô cứng.

Vừa qua, tại Nhà máy gỗ ván ép MDF (Khu công nghiệp Bình Vàng) thuộc Công ty Cổ phần Công nghiệp và Xuất, nhập khẩu lâm nghiệp Hà Giang (VIFOREX) có trên 360 CNLĐ và với mô hình tổ chức sản xuất là 3 ca liên tục. Để phù hợp với đặc thù sản xuất của nhà máy, LĐLĐ tỉnh đã thống nhất với ban lãnh đạo và Ban chấp hành Công đoàn nhà máy thực hiện tranh thủ thời gian sau khi kết thúc các ca làm việc của CNLĐ để thực hiện tổ chức các lớp TTPBGDPL tại địa điểm nơi bố trí nhà ăn ca của CNLĐ. Có thể thấy, thông qua hoạt động này đã giúp cho các cấp Công đoàn nắm bắt chính xác hơn tình hình đời sống, việc làm cũng như tâm tư nguyện vọng của NLĐ, từ đó góp phần cùng với các doanh nghiệp thực hiện đúng, đủ, kịp thời các chế đô, chính sách cho NLĐ.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền cũng được tích cực triển khai thông qua việc xây dựng các tủ sách pháp luật dành cho CNLĐ tại các doanh nghiệp, nhằm trang bị kiến thức pháp luật cho cán bộ, đoàn viên, CNLĐ nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật, chấp hành kỷ luật lao động, biết tự bảo vệ mình trong quan hệ lao động; đồng thời cũng là cẩm nang của cán bộ Công đoàn trong việc nghiên cứu và nắm bắt được các chế độ, chính sách để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ. Đến hết tháng 11.2016, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã trao 10 tủ sách pháp luật cho các Công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp; trong đó, trang bị hơn 30 đầu sách nghiệp vụ như: Nghiệp vụ công tác Công đoàn, sách pháp luật, kỹ năng tin học văn phòng, ngoại ngữ, tạp san, Báo Lao động miễn phí... Việc trao tặng tủ sách pháp luật đã góp phần xây dựng văn hóa đọc tại các đơn vị, doanh nghiệp và đẩy mạnh phong trào nghiên cứu học tập pháp luật suốt đời trong toàn thể cán bộ, công nhân và NLĐ.

Nhờ quyết tâm trong hướng dẫn, chỉ đạo, linh hoạt, sáng tạo trong hình thức tổ chức, đến nay việc hiểu biết và chấp hành pháp luật lao động trong các doanh nghiệp đã có những chuyển biến tích cực, hạn chế xảy ra tranh chấp lao động, khiếu nại, khiếu kiện phức tạp. Các doanh nghiệp quan tâm hơn đến việc đăng ký với cơ quan Nhà nước về thỏa ước lao động tập thể, nội quy lao động, thang lương, bảng lương theo quy định của pháp luật. Tổ chức Công đoàn ngày càng khẳng định được vai trò, vị trí trong đoàn viên, NLĐ và doanh nghiệp. NLĐ yên tâm làm việc, có đời sống và thu nhập từng bước được nâng lên, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và thúc đẩy sự phát triển bền vững của các doanh nghiệp.

Hoàng Hương (LĐLĐ tỉnh)


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Nhiều biểu hiện vi phạm qui định về an toàn vệ sinh lao động

BHG - Đoàn thanh tra liên ngành về công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) do Sở LĐ-TBXH chủ trì, các đơn vị tham gia gồm Sở TN-MT, Xây dựng, Liên đoàn Lao động tỉnh... vừa kết thúc đợt kiểm tra thực tế tại 10 doanh nghiệp, HTX trên địa bàn tỉnh. Qua thanh tra, đã phát hiện nhiều biểu hiện vi phạm liên quan đến công tác đảm bảo ATVSLĐ.

26/11/2016
Cần quan tâm giải quyết vụ "Đòi lại quyền sử dụng đất" ở xã Đông Thành (Bắc Quang)

BHG - Vừa qua, Báo Hà Giang nhận được đơn đề nghị của bà Hoàng Thị Vinh, sinh năm 1965, trú tại đội 1, thôn Đông Thành, xã Đông Thành, huyện Bắc Quang, mong muốn đề nghị các cơ quan chức năng quan tâm giải quyết vụ tranh chấp quyền sử dụng đất (QSDĐ) giữa gia đình bà và gia đình anh La Văn Huyên, sinh năm 1975, ở cùng thôn. 

23/11/2016
Công an Hoàng Su Phì bắt 490kg pháo vận chuyển trái phép

BHG - Vào hồi 1 giờ 20 phút ngày 18.11, Tổ công tác của Công an huyện Hoàng Su Phì đang làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát tại km số 3, đường Hoàng Su Phì – Bắc Quang (thuộc địa phận tổ dân phố 5, thị trấn Vinh Quang, huyện Hoàng Su Phì), thì phát hiện 5 đối tượng đi xe máy Win màu đen chở nhiều thùng giấy có biểu hiện khả nghi. 

18/11/2016
Vì bình yên trên những nẻo đường của thành phố Hà Giang

BHG- Dù không sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để trực tiếp tham gia phá án, bắt giữ tội phạm như lực lượng Công an. Nhưng thông qua các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT), Đội Cảnh sát giao thông – Trật tự (CSGT-TT) – Công an TP. Hà Giang đã góp phần quan trọng trong việc phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật.

17/11/2016