8 Năm tù về tội mua bán người
BHG- Ngày 12.4, tại hội trường xét xử Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh, TAND tỉnh mở phiên tòa xét xử vụ án hình sự sơ thẩm đối với bị cáo Giàng Mí Mình (sinh 1990), trú tại xóm Vàng Dảo Tìa, xã Lũng Pù (Mèo Vạc) về tội mua bán người.
Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh: Khoảng tháng 6 năm 2012, biết Ly Thị M và Sùng Thị V (cùng ở huyện Mèo Vạc) muốn đi Trung Quốc làm thuê, Giàng Mí Mình đã cùng Giàng Mí Lềnh (hiện đã bỏ trốn) đưa M và V sang Trung Quốc. Tiếp đó, Mình nhờ một người phụ nữ khoảng 50 tuổi ở bên Trung Quốc mà hắn quen từ trước bán được 4.000 nhân dân tệ. Giàng Mí Mình đem đổi sang tiền Việt Nam được 11.100.000đ, rồi chia cho đồng phạm, còn lại 4.100.000đ Mình đã tiêu dùng cá nhân hết. Hiện nay mới chỉ có bị cáo Ly Thị M về nước và tố cáo hành vi phạm tội của bị cáo. Bị hại Sùng Thị V hiện chưa biết tin tức.
Hành vi phạm tội của bị cáo Giàng Mí Mình là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm đến danh dự nhân phẩm, quyền tự do cư trú của người phụ nữ. Đồng thời hành vi phạm tội của bị cáo còn gây mất trật tự trị an xã hội tại địa phương, gây bất bình cho nhân dân nơi bị cáo gây án
Áp dụng điểm đ, e khoản 2 Điều 119 BLHS, Hội đồng xét xử xử phạt bị cáo Giàng Mí Mình 8 Năm tù về tội Mua bán người. Buộc bị cáo Giàng Mí Mình phải bồi thường cho người bị hại (Ly Thị M) số tiền là 18.280.000đ và ông Sùng Mí Tủa (là chồng của Sùng Thị V) số tiền là 14.450.000đ.
Hùng Quỳnh - Tòa án nhân dân tỉnh
Ý kiến bạn đọc