Đồn Biên phòng Săm Pun: Bắt quả tang đối tượng tổ chức đưa người khác trốn đi nước ngoài trái phép

10:16, 21/04/2015

BHG- Sáng 21.4, Bộ Chỉ huy BĐBP Hà Giang đã bàn giao vụ án và đối tượng tổ chức đưa người khác trốn đi nước ngoài trái phép cho cơ quan an ninh điều tra (Công an tỉnh Hà Giang) để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Trước đó, ngày 14.4, tại mốc 485 (thôn Lùng Thàng, xã Xín Cái, huyện Mèo Vạc) Đồn Biên phòng Săm Pun đã phát hiện và bắt quả tang đối tượng Hồ A Hùng (sinh 1987, trú tại xóm Bản Chung, xã Thượng Hà, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng) đang trên đường đưa 4 người đàn ông chuẩn bị vượt biên sang Trung Quốc.

Tại Đồn Biên phòng Săm Pun, bằng các biện pháp nghiệp vụ cùng với những chứng cứ rõ rằng trên, đối tượng Hồ A Hùng đã cúi đầu, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình: Đầu năm 2008, Hùng quen Sè Sảng Hòa (người Trung Quốc), Sè Sảng Hòa nói cần tuyển lao động, nếu Hùng đưa được một người Việt Nam sang cho Hòa thì sẽ được trả thù lao với mức từ 400 - 600 NDT. Sau khi bàn bạc, Hồ A Hùng đã về Việt Nam để tìm đối tượng. Cuối tháng 9.2008, Hùng đã lừa được 2 nạn nhân là Hồ A Súng (sinh 1993) và Chu A Man, đều là Dân tộc Hán, cùng ở xã Thượng Hà. Cũng với thủ đoạn trên, cuối tháng 10.2011, Hồ A Hùng tiếp tục đưa Dương A Của (huyện Bảo Lạc, Cao Bằng), vượt biên trái phép sang Trung Quốc qua khu vực mốc 567 để giao cho Hòa. Đặc biệt trong 2 năm 2012 và 2013, cũng với chiêu lừa đảo trên, đối tượng Hồ A Hùng tiếp tục đưa 9 người ở huyện Bảo Lạc và Bảo Lâm (Cao Bằng), trốn theo đường mòn sang Trung Quốc và giao cho Sè Sảng Hòa. Tổng các vụ trên, Hồ A Hùng được Sè Sảng Hòa trả 6.000 NDT.

Ngựa quen đường cũ, ngày 14.4, đối tượng Hùng lại đưa: Triệu Văn Thắng, Triệu Văn Quang (cùng sinh 1997); Triệu Văn Khách (sinh 1992), đều là dân tộc Dao, ở xã Sơn Lộ, huyện Bảo Lạc (Cao Bằng) và Triệu Văn Nguyên (sinh 1997), dân tộc Dao, ở xã Công Bằng, huyện Pắc Nặm (Bắc Kạn) vượt biên qua mốc 485, song chưa qua biên giới thì bị bắt.

Đồn Biên phòng Săm Pun đã tiến hành bắt giữ các đối tượng có liên quan và khởi tố vụ án hình sự, hoàn chỉnh thủ tục hồ sơ ban đầu, bàn giao cho cơ quan an ninh điều tra (Công an tỉnh Hà Giang) để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Hoa Sim - Minh Thành (Đồn Biên phòng Săm Pun)


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Triệu tập nhân viên công ty Samsung C&T, phục vụ công tác điều tra

Cơ quan Công an tỉnh Hà Tĩnh sẽ triệu tập 24 cán bộ, nhân viên Công ty Samsung C&T để làm rõ một số vấn đề, phục vụ cho công tác điều tra.

31/03/2015
Bắt đối tượng thứ sáu trong vụ án vợ chồng 'cậu Thủy' lừa đảo tìm hài cốt liệt sĩ

Ngày 28/3, được biết, Công an tỉnh Quảng Trị đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và bắt đối tượng Nguyễn Anh Thiều (30 tuổi, trú tại huyện Đông Anh, TP Hà Nội, con rể Duyên) về tội "xâm phạm thi thể, mồ mả hài cốt" là đồng phạm với vợ chồng "cậu Thuỷ"…

30/03/2015
Phòng, chống hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng trên địa bàn thành phố

BHG- Trong năm 2014 và đầu năm 2015, thị trường hàng hóa trên địa bàn thành phố Hà Giang khá đa dạng, phong phú; lưu thông tăng mạnh tại chợ đầu mối và các chợ xép phục vụ tốt nhu cầu mua sắm của người dân trên địa bàn. Tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ năm 2014, đạt 2.445,3 tỷ đồng, tăng 124,2% so năm 2013. 

28/03/2015
Sập mỏ đá 2 người chết

BHG- Khoảng 10 giờ ngày 20.4, tại mỏ đá thôn thôn Vĩnh Gia, xã Vĩnh Phúc (Bắc Quang), xảy ra vụ sập mỏ đá làm 2 người tử vong. 2 nạn nhân là anh Đinh Xuân Nghĩa (sinh 1982) quê xã Kiêu Sơn, Đoan Hùng (Phú Thọ) và anh Trần Văn Bắc (sinh 1977) quê xã Phúc Thịnh, Sơn Dương  (Tuyên Quang).

21/04/2015