Đồn Biên phòng Lũng Cú: Đấu tranh chống buôn lậu trên biên giới ngay từ những ngày đầu năm 2015

18:51, 01/01/2015

HGĐT- Lúc 13 giờ 50 phút ngày 31.12, trong khi đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát tại khu vực Mốc 411 thuộc thôn Mã Lầu B, xã Ma Lé (huyện Đồng Văn), Đội tuần tra của Đồn Biên phòng Lũng Cú đã phát hiện 2 đối tượng: Giàng Thị Sính (sinh 1982) và Và Thị Say (sinh 1979) đều là dân tộc Mông ở thôn Hồng Ngài, xã Lũng Táo, (huyện Đồng Văn), vận chuyển trái phép 9 kg gà thịt và 638 quả trứng gà từ Trung Quốc về Việt Nam. Qua đấu tranh, khai thác , 2 đối tượng khai nhận: số hàng trên được một phụ nữ ở thị trấn Đồng Văn thuê vận chuyển từ chợ Mã Lình (Trung Quốc) về với giá 50.000 VNĐ/1 người.


Đơn vị đã phối hợp với cơ quan chức năng tiến hành bắt giữ, thu giữ hàng hóa, hoàn chỉnh các thủ tụcxử lý vi phạm hành chính. Đồng thời tổ chức tiêu hủy tại chỗ số gia cầm và sản phẩm từ gia cầm nói trên theo quy định của pháp luật.

 

Được biết, Đồn Biên phòng Lũng Cú đã và đang phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, cấp ủy chính quyền địa phương hai xã biên giới Ma Lé và Lũng Cú triền khai đợt cao điểm đấu tranh chống tội phạm, phòng chống ma túy, buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán năm 2015; giữ vững ANCT và TTATXH trên địa bàn.


Phạm Ngọc Thủy - Đồn Biên phòng Lũng Cú

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

BĐBP bắt đối tượng vận chuyển 20 bánh heroin
Chiều nay, thông tin từ Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Nghệ An cho biết, sau hơn một tháng xác lập chuyên án điều tra, theo dõi, đơn vị này đã triệt phá đường dây vận chuyển ma túy từ Lào vào Việt Nam, bắt 1 đối tượng, thu giữ 20 bánh heroin.
29/12/2014
Cơ quan CSĐT Bộ Công an khẳng định không có tiêu cực trận Việt Nam - Malaysia
“Cơ quan CSĐT Bộ Công an xác định không có dấu hiệu tiêu cực trong vụ việc này” – Trung tướng Trần Trọng Lượng khẳng định.
27/12/2014
Giả làm cán bộ Sở tài chính chạy dự án xin đất lừa đảo hàng trăm triệu đồng
Không có công ăn việc làm, không có mối quan hệ nào với lãnh đạo cấp cao nhưng Nguyễn Thị Bảy “ba hoa” giới thiệu là cán bộ của Sở tài chính tỉnh Vĩnh Phúc và có thể chạy dự án xin đất để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bị hại với số tiền hàng trăm triệu đồng.
26/12/2014
Tiêu hủy tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu trị giá trên 200 triệu đồng.
HGĐT- Ngày 24.12, Đội Kiểm tra kiểm soát cơ động (Chi cục Quản lý thị trường Hà giang) cùng Hội đồng tiêu hủy gồm đại diện của các ngành chức năng đã tiến hành tiêu hủy toàn bộ số tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu trong năm 2014.
25/12/2014