Xóa sổ đường dây ma túy đá từ Trung Quốc về Việt Nam

07:44, 05/11/2014

Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC47), Công an TP Hồ Chí Minh vừa phối hợp cùng Cục C47, Bộ Công an xóa sổ đường dây chuyên mua bán ma túy đá (một loại ma túy tổng hợp) với số lượng lớn từ Trung Quốc về Việt Nam tiêu thụ. Tang vật thu giữ gồm hơn 4kg ma túy đá, 603 triệu đồng, 1 xe ôtô, 1 khẩu súng giống súng K59 cùng một lượng nhỏ heroin và cần sa.


Cách đây khoảng nửa tháng, Phòng PC47 nhận được nguồn tin tố giác của quần chúng về 1 đối tượng tên Tài, ngụ trên đường Nguyễn Hiến Lê (phường 13, quận Tân Bình) có biểu hiện mua bán ma túy.

Đội 6, Phòng PC47 tiến hành xác minh và xác định Tài tên thật là Nguyễn Thế Mạnh (SN 1975; HKTT: 380 Văn Cao, phường 18, quận Tân Bình), một kẻ chuyên mua ma túy từ 2 đối tượng Lê Đức Thích (tự Thắng, SN 1970; quê quán Thanh Hà, Hải Dương; tạm trú phường 1, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh) và Nguyễn Xuân Đạt (SN 1984; Quảng Xương, Thanh Hóa; tạm trú cùng chỗ với Thích) rồi phân phối lại cho các “đại lý” thứ cấp ở TP Hồ Chí Minh. Trong đó có Nguyễn Thế Mạnh và Đào Mạnh Hùng (tự Hùng “trụ”, SN 1970; quê Nam Định; tạm trú quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh). Không lâu sau đó, Phòng PC47 đã lần ra manh mối đối tượng cung cấp ma túy cho Thích và Đạt là Vũ Xuân Nhật (SN 1978; quê quán Thanh Hà, Hải Dương; ngụ phường 2, quận Bình Thạnh) nên xác lập chuyên án đấu tranh.

Trinh sát Phòng PC47 nắm được thông tin Nhật mua ma túy từ các tỉnh phía Bắc rồi vận chuyển bằng xe khách vào TP Hồ Chí Minh để bán lại cho Thích và Đạt. Phương án hữu hiệu được đặt ra là phải bắt quả tang khi chúng đang giao dịch mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Một số đối tượng trong vụ án.

Khoảng 19h ngày 28/10, tại ngã tư Bạch Đằng - Đinh Bộ Lĩnh (phường 24, Bình Thạnh), lực lượng chức năng phối hợp bắt quả tang Thích và Đạt với gần 1.000 viên nén màu hồng và 11 viên nén màu xanh được xác định là ma túy tổng hợp cùng 55 triệu đồng và một số tang vật khác. Đạt khai tên thật là Hà Ngọc Oanh, còn CMND mang tên Nguyễn Xuân Đạt là do y làm giả. Sau đó, một mũi trinh sát khác đã bắt giữ Nguyễn Thế Mạnh tại giao lộ Phan Đăng Lưu - Lam Sơn (phường 5, quận Bình Thạnh), thu giữ gần 100 gram ma túy tổng hợp.

Sáng 29/10, lúc 12h, Ban chuyên án phối hợp cùng Công an phường 2, quận Bình Thạnh bắt quả tang Vũ Xuân Nhật tàng trữ 232,70 gram ma túy tổng hợp. Cùng ngày, cơ quan Công an tiến hành khám xét nơi ở của các đối tượng và thu giữ thêm khoảng 3,6kg ma túy tổng hợp nữa…

Nhật khai, y hoạt động mua bán ma túy từ tháng 9/2014. Nguồn ma túy Nhật mua từ Trung Quốc của một đối tượng tên Thúy (không rõ lai lịch) và đã 3 lần thực hiện trót lọt. Lần thứ nhất, Nhật mua của Thúy 0,5kg ma túy đá với giá 220 triệu đồng, sau đó bán lại cho Thích với giá 250 triệu đồng. Lần thứ 2, y mua 0,7kg ma túy giá 320 triệu đồng và bán lại 350 triệu đồng. Lần thứ 3, Nhật mua 3kg ma túy và 1.000 viên thuốc lắc rồi mang bán cho Thích với giá 1,55 tỷ đồng. Thích trả trước cho Nhật 1,05 tỷ đồng, hẹn sẽ trả phần còn lại sau khi tiêu thụ hết số lượng ma túy. Thích mang bán lại cho Mạnh, Hùng và một số đối tượng chưa rõ lai lịch với giá 60 triệu đồng/100 gram. Các đối tượng mua hàng chưa kịp tiêu thụ thì đã bị bắt giữ


cand.com.vn

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Phá chuyên án ma túy thu 20 bánh heroin và 8 khẩu súng
Ngày 30/10, Thượng tá Nguyễn Hải Phong, Trưởng Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, chiều 29/10, tại khu vực km 106+700 quốc lộ 18A, thuộc khu Đồn Điền, phường Việt Hưng, TP Hạ Long, đơn vị phối hợp với Phòng 4 Cục C47 Bộ Công an; Phòng phòng chống ma túy Bộ tư lệnh Cảnh sát biển và một số đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Quảng Ninh đã phá chuyên
31/10/2014
Mất lái, xe tải lao xuống vực
HGĐT- Khoảng 1 giờ ngày 30.10, tại km 68+100, đoạn qua thôn Hùng Tiến, xã Hùng An (Bắc Quang) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông, khiến xe tải chở nước mắm bị hư hỏng nặng, rất may không có thiệt hại về người.
30/10/2014
“Nói với tôi nếu không thể nói với ai”
HGĐT- Đó là thông điệp của đường dây nóng phòng, chống mua, bán người (MBN) tỉnh Hà Giang 18001282 vừa mới đi vào hoạt động. Thông qua hoạt động tuyên truyền, tư vấn, hỗ trợ, đường dây nóng phòng, chống MBN góp phần nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của các ngành, các cấp trong công tác phối hợp, đấu tranh phòng ngừa, can thiệp, hỗ trợ kịp thời những trường hợp có
30/10/2014
4 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
HGĐT- Ngày 28.10, TAND tỉnh đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm Đỗ Yến Anh, nguyên Giám đốc Doanh nghiệp tư nhân Đỗ Triệu về tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
29/10/2014