Đồn Biên phòng Xín Mần triệt phá đường dây vận chuyển trái phép động vật hoang dã qua biên giới

13:36, 21/11/2014

HGĐT- Vào hồi 06h20 ngày 19.11, tổ công tác của Đồn Biên phòng Xín Mần phát hiện 3 đối tượng đi 2 xe máy từ hướng trung tâm xã Xín Mần (huyện Xín Mần) ra Mốc 196 có dấu hiệu khả nghi, tổ đã ra hiệu để kiểm tra. Vừa phát hiện thấy lực lượng Biên phòng, lợi dung sương mù dày đăc, các đối tượng đã quay đầu xe bỏ chạy.



                                    3 đối tượng cùng tang vật.


Sau một đoạn đường truy đuổi, tổ công tác của Đồn Biên phòng Xín Mần đã khống chế và bắt giữ 3 đối tượng trên, 3 đối tượng gồm: Trần Viết Quý (sinh năm 1973, dân tộc Kinh) ở xã Tà Chải, huyện Bắc Hà (Lào Cai ); Sùng Quáng Vần (sinh năm 1973) và Sùng Mí Lèng (sinh năm 1989) cùng là dân tộc Mông ở thôn Quán Dín Ngài, xã Xín Mần (huyện Xín Mần) .

 

Tang vật thu được gồm: 4 con tê tê ( tổng trọng lượng 31 kg) trị giá khoảng 100 triệu đồng và 2 xe máy.

 

Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận: Trần Viết Quý vận chuyển số tê tê trên từ Bắc Hà (Lào Cai) đến xã Xín Mần sau đó thuê Sùng Quáng Vần, Sùng Mí Lèng vận chuyển qua biên giới giao cho người Trung Quốc. Nếu trót lọt thì được trả công là 500.000 đ/1con tê tê.

 

Vụ việc đang được Đồn Biên phòng Xín Mần phối hợp với các cơ quan chức năng của huyện Xín Mần xác minh, điều tra, làm rõ.


Trần Văn Thiện (Đồn Biên phòng Xín Mần)

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Phá chuyên án ma túy thu 20 bánh heroin và 8 khẩu súng
Ngày 30/10, Thượng tá Nguyễn Hải Phong, Trưởng Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, chiều 29/10, tại khu vực km 106+700 quốc lộ 18A, thuộc khu Đồn Điền, phường Việt Hưng, TP Hạ Long, đơn vị phối hợp với Phòng 4 Cục C47 Bộ Công an; Phòng phòng chống ma túy Bộ tư lệnh Cảnh sát biển và một số đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Quảng Ninh đã phá chuyên
31/10/2014
Mất lái, xe tải lao xuống vực
HGĐT- Khoảng 1 giờ ngày 30.10, tại km 68+100, đoạn qua thôn Hùng Tiến, xã Hùng An (Bắc Quang) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông, khiến xe tải chở nước mắm bị hư hỏng nặng, rất may không có thiệt hại về người.
30/10/2014
Mạo danh Thứ trưởng Bộ Y tế và Giám đốc BV Phụ sản Trung ương xin việc làm để lừa đảo
Từ tháng 4 đến tháng 7/2014, Nga và Hạnh đã làm giả 35 thẻ nhân viên y tế các bệnh viện lớn trên địa bàn Hà Nội; nhận 39 hồ sơ xin việc của ông Tá và chiếm đoạt gần 1,5 tỷ đồng.
21/11/2014
Bán tài nguyên của Nhà nước, "bỏ túi" hơn 12 tỷ đồng
Những ngày qua, việc lực lượng Cảnh sát đột kích bắt "cát tặc" trên đoạn sông Hồng chảy qua huyện Phúc Thọ (Hà Nội) vẫn đang gây sự chú ý đặc biệt của dư luận, bởi các đối tượng này đã đội lốt công ty cứu hộ, cứu nạn mà hoành hành dọc khúc sông Hồng, đoạn chảy qua huyện Phúc Thọ. Chúng không chỉ "ăn" tiền tỷ từ tài nguyên của Nhà nước, mà còn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến
21/11/2014