Sau 1 giờ đồng hồ, khám phá vụ “đột vòm” trộm cắp tiền tỷ

07:51, 27/09/2014

Hồi 21h10 ngày 25/9/2014, anh Trần Trung Kiên, 43 tuổi, ở số 151BT05, khu chung cư 97 Bạch Đằng, phường Hạ Lý, quận Hồng Bàng, Hải Phòng đến Công an phường trình báo về việc gia đình vừa bị kẻ gian đột nhập, lấy trộm một số tài sản gồm: 2 nhẫn kim cương, 1 dây chuyền bạch kim, 1 đồng hồ nữ nhãn hiệu Rolex, 1 kính mắt thời trang nhãn hiệu Luis Vuitton, 2 vòng trang sức đeo cổ, 1 lắc đeo tay bằng vàng trắng, 1 điện thoại di động Nokia. Ước tính tổng giá trị tài sản gia đình anh Kiên bị trộm cắp khoảng trên 1 tỷ đồng.


Ngay sau khi nhận được đơn trình báo, Công an phường Hạ Lý và Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an quận triển khai lực lượng nắm tình hình, rà soát các đối tượng hình sự trên địa bàn. Chỉ sau 1 giờ đồng hồ, qua sàng lọc của lực lượng Công an thấy nổi lên đối tượng Trần Mạnh Tuấn, SN 1987, ở số 91 Chương Dương, phường Hạ Lý.

Theo tài liệu thu thập, Trần Mạnh Tuấn là một trong game thủ có số má ở Hải Phòng và là kẻ khát đánh “lô đề”. Đáng chú ý, gần đây đối tượng có biểu hiện rủng rỉnh tiền, tiêu pha bất thường. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát nhanh chóng tiếp cận Tuấn khi y đang tiêu thụ một đồng hồ, chính là tài sản mà gia đình anh Trần Trung Kiên vừa bị mất trộm. Kiểm tra đối tượng, Công an thu giữ được toàn bộ số tang vật trộm cắp được trình báo nói trên.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Trần Mạnh Tuấn đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Mở rộng điều tra, Công an quận Hồng Bàng xác định: Trước đó vào khoảng 19h30’ ngày 12/12/2013, Tuấn đã đột nhập vào nhà anh Trần Trung Kiên. Theo anh Kiên trình báo, tối hôm đó kẻ gian đã lấy mất của gia đình anh 1 đồng hồ Rolex, 1 đồng hồ Longzin, 1 nhẫn kim cương, 1 nhẫn vàng và 1 túi xách tổng trị giá gần 300 triệu. Anh Kiên còn cho biết, cách đây một ít hôm, chính anh phát hiện và truy đuổi một tên gian lẻn vào nhà anh định trộm cắp, nhưng không bắt được đối tượng.

Đối tượng Tuấn và tang vật.

Khoảng 20h00’ ngày 16/8/2014, Trần Mạnh Tuấn lại thực hiện phi vụ đột nhập vào nhà anh Nguyễn Văn Bình, SN 1973, ở số 12BBT02 (cùng khu chung cư 97 Bạch Đằng). Theo trình báo của anh Bình, gia đình cũng bị trộm cắp một số đồ trang sức gồm vàng và nhẫn kim cương có tổng trị giá khoảng 550 triệu đồng. Đáng chú ý, trong quá trình thực hiện hành vi “đột vòm” trộm cắp, Trần Mạnh Tuấn quan sát mục tiêu rất tỉ mỉ để nắm đặc điểm, quy luật hoạt động tại nơi định đột nhập. Mặc dù không bị cận, nhưng tên này đã đeo kính để ngụy trang trước một loạt camera bảo vệ trong gia đình nạn nhân. Y còn đeo găng nhằm không để lại vân tay trên mọi vật dụng.

Hiện Công an quận Hồng Bàng đang điều tra mở rộng án


cand.com.vn

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Góp phần mở những “nút thắt” vụ án
HGĐT- Luôn thầm lặng nhưng vô cùng quan trọng trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần làm sáng tỏ các vụ án, không để lọt tội phạm và làm oan sai người vô tội... đó là những cán bộ, chiến sĩ làm công tác Kỹ thuật hình sự trong lực lượng CAND.
28/08/2014
Tăng cường công tác đăng ký, quản lý nhân, hộ khẩu mặt nước
HGĐT- Với đặc thù là tỉnh miền núi, vùng cao, tỉnh ta không có nhiều thế mạnh về phát triển kinh tế trên mặt nước. Trong những năm qua, một số địa bàn như Bắc Quang, Quang Bình, Bắc Mê, Vị Xuyên, thành phố Hà Giang... đã phát huy, tận dụng mặt nước sông, hồ để kinh doanh nhà hàng ăn uống, chăn nuôi, khai thác thủy sản, thậm chí có những hộ gia đình sinh sống và cư trú ngay
28/08/2014
Hiệu quả mô hình “Dòng họ tự quản về an ninh - trật tự”
HGĐT- Dòng họ tự quản về an ninh - trật tự (ANTT) - dòng họ Nguyễn Bảo Quang ở thôn Hạ Thành, xã Bằng Lang (Quang Bình) được thành lập năm 2013. Qua một năm triển khai, mô hình này mang lại nhiều hiệu quả thiết thực, góp phần rất lớn trong công tác đảm bảo ANTT, bảo vệ ANTQ trong thời kỳ mới ở cơ sở, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
28/08/2014
Công an khống chế hai đối tượng dùng súng đe dọa tại UBND quận
Tối 25/9, Công an quận Tân Phú (TP HCM) đang tiến hành hoàn tất hồ sơ tạm giữ hai người gồm: Nguyễn Ngọc Thông (43 tuổi, ngụ Tân Phú) và Nguyễn Văn Trường (27 tuổi, ngụ đường Ỷ Lan, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú) để điều tra, xử lý về hành vi dùng súng uy hiếp, gây rối bên trong trụ sở UBND quận Tân Phú.
26/09/2014