Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thanh Thủy: Phát huy hiệu quả công tác phòng, chống buôn lậu

07:39, 10/07/2014

HGĐT- “So với những năm trước 2011, hành vi buôn lậu, gian lận thương mại qua các đường mòn, lối mở trên tuyến biên giới còn khá “nóng”, với diễn biến phức tạp... Nhưng nay, những hoạt động trái phép trên gần như không còn xuất hiện. Bởi, công tác phòng, chống buôn lậu (PCBL) được đẩy mạnh và thực sự phát huy hiệu quả”. Đó là khẳng định đầy ấn tượng của Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu (BPCK) Thanh Thủy, Nguyễn Xuân Hoàng về công tác PCBL và gian lận thương mại (GLTM) trên tuyến biên giới mà đơn vị quản lý.



Các cán bộ, chiến sỹ Biên phòng kiểm tra, giám sát hàng hóa tại khu vực Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy.


Đóng chân trên địa bàn huyện Vị Xuyên, Đồn BPCK Thanh Thủy quản lý 5 xã biên giới (Lao Chải, Xín Chải, Thanh Đức, Thanh Thủy, Minh Tân), 1 Cửa khẩu Quốc tế (CKQT) Thanh Thủy (Việt Nam) – Thiên Bảo (Trung Quốc) và 2 Trạm Kiểm soát Biên phòng tại xã Lao Chải, Minh Tân. Đặc biệt, trong 32 thôn, bản thuộc các xã biên giới, có 10 thôn giáp biên, tiếp giáp với huyện Malypho – châu Văn Sơn – tỉnh Vân Nam – Trung Quốc. Đồng thời, các xã biên giới có tổng chiều dài 30,98 km đường biên (gồm 49 cột mốc), với nhiều đường mòn, lối mở qua lại giữa hai nước. Do vậy, ngoài yêu cầu giữ vững ANTT, công tác PCBL, GLTM trên tuyến biên giới luôn được Đồn BPCK Thanh Thủy xác định là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên và lâu dài. Nhằm kiên quyết đấu tranh, kịp thời ngăn chặn có hiệu quả, để từng bước đẩy lùi những hành vi vi phạm pháp luật.


Bình quân mỗi ngày, có khoảng 20 đến trên 30 đầu xe lưu thông qua CKQT Thanh Thủy, chủ yếu là các mặt hàng nông sản và hàng tạm nhập, tái xuất của thương nhân người Việt Nam và Trung Quốc. Mặc dù, nhiều năm trở lại đây, không xuất hiện những hành vi vi phạm pháp luật như GLTM buôn lậu,... Song, các cán bộ, chiến sỹ (CBCS) Biên phòng luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, tận tâm và thận trọng kiểm tra, giám sát từng xe hàng xuất, nhập cảnh, thậm chí kiểm tra cả khoang lái, gầm xe... không để lọt hàng nhập lậu qua biên giới. Tuy nhiên, tại các đường mòn, lối mở lại xuất hiện hoạt động của loại tội phạm mua bán, vận chuyển trái phép hàng hóa cấm (chủ yếu là gỗ ghiến dạng thớt), có diễn biến phức tạp. Vì ở đó, có sự cấu kết hoạt động giữa các đối tượng bên kia biên giới và trong nội địa. Các đối tượng này thường xuyên thay đổi địa bàn hoạt động, lợi dụng sơ hở của các lực lượng chức năng (vào giờ nghỉ hoặc đêm tối) để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Trước thực tế trên, Đồn BPCK Thanh Thủy đã chủ động xây dựng Nghị quyết chuyên đề về công tác PCBL, GLTM để làm cơ sở tác chiến có hiệu quả.


Mặc dù, các đối tượng tội phạm trên có nhiều thủ đoạn để qua mặt các đơn vị chức năng, vận chuyển gỗ nghiến (nhóm IIA) dạng thớt, tiêu thụ trái phép qua bên kia biên giới. Nhưng bằng những biện pháp nghiệp vụ của mình, cùng tinh thần trách nhiệm cao, không dung túng, bao che cho đối tượng có hành vi phạm tội, trong năm 2013 và đầu năm 2014, Đồn BPCK Thanh Thủy đã phát hiện và xử lý nghiêm minh 50 vụ (gồm 37 đối tượng) vận chuyển gỗ nghiến trái phép qua biên giới; thu giữ và bàn giao 121 cục gỗ nghiến dạng thớt, 3 thanh gỗ trai cho các đơn vị hữu quan.... Mặc dù, các xã biên giới có nhiều đường mòn, lối mở tiếp giáp với Trung Quốc nên địa điểm, thời gian tuần tra, kiểm soát không thể thuận lợi như công việc tại CKQT Thanh Thủy, nhưng sự vào cuộc quyết liệt của các cán bộ, chiến sỹ biên phòng, các đối tượng có hành vi buôn lậu, GLTM đã không có cơ hội thực hiện mục đích của mình.


Để có được những kết quả đáng khích lệ trên, nhiều năm trở lại đây, CBCS Đồn BPCK Thanh Thủy đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho quần chúng nhân dân nêu cao tinh thần cảnh giác, không để đối tượng xấu dụ dỗ, mua chuộc hoặc tiếp tay, bao che cho các hành vi phạm tội: Mua bán, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới. Không ngừng củng cố “mạng lưới” vững chắc là uy tín của các già làng, trưởng bản trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia các phong trào tự quản, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, để giữ vững ANCT, TTATXH khu vực biên giới. Đồng thời, thường xuyên tập huấn, nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ chuyên trách làm công tác phòng, chống ma túy và tội phạm trên tuyến biên giới. Đến nay, Đồn BPCK Thanh Thủy đã có một đội ngũ chuyên trách đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng và có những cán bộ dày dạn kinh nghiệm, phục vụ công tác nắm tình hình, xử lý thông tin, trấn áp tội phạm. Cùng với đó, Đồn Biên phòng còn phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng như: Hải quan, Công an trong đấu tranh, phòng, chống các loại tội phạm. Đặc biệt, đơn vị có những “cơ sở bí mật” trong lòng dân, đã đi vào hoạt động chiều sâu để cùng phối hợp, ngăn ngừa hiệu quả các hoạt động buôn lậu, GLTM trên tuyến biên giới...


Dưới tiết trời mùa hè oi ả, cùng sức nóng ngột ngạt bốc lên từ nền đường bê-tông, nhưng suốt 2 giờ/ca trực, các CBCS Biên phòng vẫn nhẫn nại với sự khắc nghiệt của thời tiết; cẩn thận, tỉ mỉ kiểm tra từng xe hàng lưu thông qua CKQT Thanh Thủy. Tinh thần trách nhiệm ấy một lần nữa tô đậm thêm thành tích PCBL và GLTM trên tuyến biên giới của Đồn BPCK Thanh Thủy. Và thành tích ấy sẽ góp phần tránh được tác động tiêu cực nhiều mặt đến tình hình KT-XH, ANTT và cuộc sống của người dân...


THU PHƯƠNG

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Công an Hà Giang: Bắt khẩn cấp đối tượng chiếm đoạt tài sản trên 1,8 tỷ đồng khi đang lẩn trốn tại thành phố Hồ Chí Minh
HGĐT- Thượng tá Phạm Phú Dương, Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Trưởng phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) - Công an tỉnh Hà Giang cho biết: Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an tỉnh Hà Giang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an Thành phố Hồ Chí Minh vừa tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng Quan Thị Trang
30/06/2014
Bắt khẩn cấp 2 đối tượng lừa đảo, bán hòn đá có khả năng tự đổ mồ hôi ở Hà Giang
HGĐT- Ngày 27.6, theo Thượng tá Phạm Phú Dương, Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Trưởng phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) - Công an tỉnh Hà Giang cho biết: Cơ quan Cảnh sát Điều tra vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tiến hành bắt tạm giam 2 đối tượng: Lê Văn Nghĩa (SN 1986), thường trú tại thôn Tân An, xã
28/06/2014
26 năm tù cho 2 tin tặc chiếm đoạt tiền của tập đoàn Hoa Sen
Ngày 26/6, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Cletus Chimaobi Hillary (tên thường gọi là Chima, SN 1978) 14 năm tù và Okonkwo Mathias Ugochukwu (tên thường gọi Ugo, SN 1982, cùng quốc tịch Nigeria) 12 năm tù cùng về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.
27/06/2014
Hệ lụy từ việc khách hàng thiếu thông tin trước giao dịch
Sáng 25/6, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty cổ phần đào tạo mua bán trực tuyến (viết tắt là Công ty MB24).
26/06/2014