Khám phá đường dây mua bán, vận chuyển ma túy đá xuyên quốc gia

11:07, 13/05/2014

Ngày 12/5, Công an huyện Cao Lộc (Lạng Sơn) cho biết, từ việc kiểm tra, mật phục bắt giữ một đối tượng phân phối lẻ ma túy tại địa bàn, đơn vị đã đấu tranh, khám phá một đường dây mua bán, vận chuyển ma túy có tổ chức quy mô, trong đó có đầu mối liên quan tới cả các đối tượng người Trung quốc.


Trước đó, qua công tác điều tra, trinh sát, vào 17h ngày 29/4, tại trạm kiểm soát liên hợp Dốc Quýt, Công an huyện Cao Lộc đã bắt quả tang đối tượng Vy Thị Bích Duyên, 28 tuổi, trú tại xã Hoàng Việt, (Văn Lãng, Lạng Sơn) đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ trong người đối tượng Duyên 2 gói heroin. Qua đấu tranh khai thác, phát hiện đây là một đường dây hoạt động mua bán, vận chuyển ma túy có tổ chức.

Từ lời khai của Vy Thị Bích Duyên, cơ quan điều tra tiếp tục bắt giữ 2 đối tượng liên quan là Vũ Hồng Lai, 40 tuổi và Nguyễn Thị Ly (vợ Lai), 38 tuổi, trú tại khu Phú Lộc, phường Hoàng Văn Thụ, TP Lạng Sơn. Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của 2 vợ chồng Lai và Ly, lực lượng chức năng bắt giữ được khối lượng lớn ma túy đá, có trọng lượng tới 1,1 kg và 31 viên ma túy tổng hợp cùng 2.400 nhân dân tệ, hơn 150 triệu đồng và 3 cân tiểu ly phục vụ cho việc mua bán ma túy, được vợ chồng Lai Ly cất giấu ngay tại nhà.

Các đối tượng Vy Thị Bích Duyên, Nguyễn Thị Ly, Vũ Hồng Lai.

Lực lượng chức năng tiến hành khám xét tại nhà vợ chồng Lai- Ly, lập biên bản thu giữ tang vật vụ án gồm 1,1kg ma túy đá, 31 viên MTTH cùng lượng lớn “ tiền bẩn” phục vụ cho mua bán ma túy.

Củng cố chứng cứ kết hợp với lời khai của các đối tượng, cơ quan điều tra Công an huyện Cao Lộc làm rõ, từ nhiều năm nay Vũ Hồng Lai đã móc nối và chuyên mua ma túy của 1 đối tượng người Trung Quốc, rồi vận chuyển về Lạng Sơn, đưa vợ cất giấu ngay tại phòng ngủ của 2 vợ chồng hắn, chờ thời cơ thuận lợi thì giao cho các đối tượng đi phân phối tới các “chân rết” tại một số tỉnh, thành tiêu thụ.

Hiện Công an huyện Cao Lộc đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 đối tượng trên về hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, điều tra mở rộng, củng cố hồ sơ chuyển Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lạng Sơn để tiếp tục phối hợp điều tra mở rộng, triệt phá hoàn toàn đường dây mua bán, vận chuyển “cái chết trắng” xuyên quốc gia này


cand.com.vn

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Phát hiện 15 người điều khiển xe trong cơ thể có chứa chất ma túy
HGĐT- Thực hiện kế hoạch của Công an tỉnh về việc rà soát, thống kê người nghiện ma túy, Phòng CSGT vừa phối hợp hợp với cán bộ chuyên môn Sở Y tế, tổ chức kiểm tra các lái xe trên địa bàn tỉnh. Tính từ đầu tháng 4 đến nay, tổ công tác đã tiến hành kiểm tra được 387 phương tiện gồm 101 xe ô tô khách, 256 xe ô tô tải, 30 xe con và 412 người, trong đó có 393 lái xe, 19 nhân
30/04/2014
Tạm đình chỉ điều tra vụ án tại Công ty Cổ phần Xi - măng Hà Giang
HGĐT- Ngày 29.4, Đại tá Hầu A Lý, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh cho biết: Công an tỉnh vừa có quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Cổ phần Xi - măng Hà Giang để chờ kết quả giám định tài chính.
30/04/2014
Lật tẩy bộ mặt của ôsin trốn truy nã chiếm đoạt hơn 2,6 tỷ đồng
Các trinh sát phát hiện trên địa bàn quận Tây Hồ, Hà Nội có một người phụ nữ trung tuổi làm nghề giúp việc có đặc điểm giống với đối tượng truy nã tên Phạm Thị Tú. Quá trình xác minh, tổ công tác Phòng 3, Cục Cảnh sát TNTP, Cảnh sát TNTP Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã phối hợp với Công an phường Phú Thượng (Hà Nội) xác minh và xác định đó chính là đối tượng trốn nã Phạm Thị
29/04/2014
Bắt giữ vụ vận chuyển lâm sản trái phép
HGĐT - Qua công tác nắm tình hình và tin báo từ quần chúng nhân dân, vào hồi 15h 50 phút, ngày 26.4, tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về môi trường (Công an tỉnh) đã phát hiện 1 xe ô tô vận chuyển lâm sản trái phép.
28/04/2014