Hà Giang

Công an Thành phố Hà Giang giữ vững an ninh dịp Tết

08:19, 19/02/2013

HGĐT- Địa bàn thành phố Hà Giang luôn được đánh giá là một trong những địa bàn phức tạp, là nơi tập trung đông dân cư với nhiều thành phần khác nhau; đây cũng là nơi diễn ra nhiều sự kiện quan trọng, nhất là vào các dịp Lễ, Tết. Vì vậy việc đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được cấp ủy Đảng, chính quyền thành phố đặc biệt coi trọng.


Trong những ngày đầu năm mới Quý Tỵ 2013, đến thăm cán bộ, chiến sỹ Công an thành phố Hà Giang, được chứng kiến không khí bận rộn của các anh mới phần nào hiểu được những vất vả, sự cống hiến của các anh trên mặt trận gìn giữ an ninh trật tự, an toàn xã hội cũng như sự bình yên, hạnh phúc của mỗi gia đình.

 
Xác định nhiệm vụ bảo vệ an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Quý Tỵ là nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị, nên ngay từ những ngày đầu năm mới 2013, Công an thành phố đã triển khai, quán triệt sâu rộng tới 100% cán bộ, chiến sỹ, lực lượng tại các xã, phường về các chỉ thị của tỉnh, thành phố trong việc đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố; chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp với các lực lượng bảo vệ an toàn tuyệt đối tại các địa bàn trọng yếu để nhân dân vui đón Tết, đón Xuân. Công an thành phố cũng đã phối hợp với các các lực lượng vũ trang lập kế hoạch, triển khai đồng bộ các nội dung để các lực lượng phối hợp chặt chẽ, hiệu quả; chủ động tham mưu, đề xuất các biện pháp giữ vững an ninh, chính trị, trong đó tập trung vào các nội dung: Đồng loạt ra quân thực hiện kế hoạch mở đợt cao điểm trấn áp tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn, tập trung đấu tranh mạnh vào các đối tượng gây rối trật tự công cộng, các tụ điểm đánh bạc, ma tuý; tăng cường công tác kiểm tra lưu trú, tạm trú tạm vắng, quản lý học sinh, sinh viên trong dịp nghỉ Tết; đẩy mạnh công tác kiểm tra các nhà nghỉ, khách sạn, cơ sở dịch vụ kinh doanh có điều kiện về an ninh. Cùng với đó là tích cực phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức tuyên truyền cho nhân dânnâng cao cảnh giác với mọi thủ đoạn của bọn tội phạm; vận động nhân dân tích cực tham gia phòng, chống, tố giác tội phạm, đồng thời không tham gia vào việc vận chuyển, buôn bán và đốt pháo nổ. Phân công lực lượng tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong khu vực nội, ngoại thành phố, kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp đánh võng, đua xe trái phép; chủ động phát hiện, vô hiệu hoá tận gốc mọi nguy cơ với phương châm lấy phòng ngừa là chính, đồng thời tập trung làm tốt công tác nắm bắt tình hình bằng mọi nguồn thông tin, biện pháp như thu thập thông tin, tài liệu có liên quan tới các hoạt động an ninh trật tự trên địa bàn... Đây là những yếu tố để lực lượng Công an thành phố luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, đặc biệt là việc đảm bảo an ninh, an toàn, hạn chế tối đa những sự vụ vi phạm trật tự an toàn xã hội trong các ngày Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013 trên địa bàn, góp phần đem lại cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.


HOÀNG NGỌC

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Vì hạnh phúc mỗi gia đình
(Xuân Quý Tỵ 2013)- Mặc dù chỉ với 14 cán bộ, nhân viên song được sự quan tâm của lãnh đạo Sở GTVT, các địa phương và các ngành liên quan; cùng với sự đoàn kết nỗ lực vượt khó của tập thể cán bộ, nhân viên Thanh tra Sở Giao thông (TTSGT) đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình góp phần vào việc giữ gìn kỷ cương pháp luật trong thực hiện Luật ATGT trên địa bàn tỉnh.
31/01/2013
Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh: Góp phần giữ vững kỷ cương, pháp luật
(Xuân Quý Tỵ 2013)- Những năm qua, theo Luật Tổ chức Viện Kiểm sát nhân dân, ngành Kiểm sát thực hiện chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp. Từ đó đến nay, các nghị quyết của Đảng về cải cách tư pháp luôn khẳng định và đặt ra yêu cầu Viện Kiểm sát nhân dân phải tăng cường hơn nữa nhiệm vụ công tố cũng như vai trò, trách nhiệm trong hoạt động tư
31/01/2013
Ngành Tòa án phát huy truyền thống thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2013
(Xuân Quý Tỵ 2013)- Xuân Quý Tỵ - 2013 đang về trên mọi miền đất nước! Đón chào Xuân mới trong không khí phấn khởi chào mừng 83 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (3.2.1930 - 2013), ngành Tòa án nhân dân (TAND) Hà Giang tiếp tục thực hiện Nghị quyết 08/2002 về một số nhiệm vụ trọng tâm công tác Tư pháp trong thời gian tới, Nghị quyết 49/2005 của Bộ Chính trị về chiến
31/01/2013
Công tác trợ giúp pháp lý mang đến nhiều lợi ích cho người dân
(Xuân Quý Tỵ 2013)- Là địa phương còn nhiều khó khăn về KT – XH, trình độ nhận thức của người dân không đồng đều, hiểu biết về pháp luật còn nhiều hạn chế, từ đó tạo ra không ít những rào cản cho sự phát triển và hội nhập. Chính vì vậy, những năm qua công tác trợ giúp pháp lý luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của tỉnh. Đối với ngành Tư pháp, công tác trợ giúp pháp lý được
31/01/2013