Hà Giang

Tổng cục Cảnh sát tổng kiểm tra xe khách trên cả nước

13:16, 03/06/2008

Trong đợt tổng kiểm tra, xử lý vi phạm xe ôtô chở khách từ ngày 1/6 đến 20/7/2008, lực lượng CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý nghiêm các lỗi vi phạm chủ yếu như chạy quá tốc độ quy định, lái xe sử dụng rượu bia hoặc chất kích thích khác quá nồng độ cho phép khi điều khiển phương tiện; chở quá số người, dừng đỗ, bắt khách dọc đường; phương tiện không đảm bảo an toàn hết niên hạn sử dụng…


 
 Xử lý xe chở khách vi phạm tại Bến xe khách Gia Lâm.
Trong lúc lực lượng Cảnh sát toàn quốc tổ chức tổng kiểm tra xử lý vi phạm xe khách bắt đầu từ 1/6, thì một TNGT kinh hoàng đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra tại tỉnh Bình Thuận. 6h sáng 2/6, xe ôtô khách loại 50 chỗ (BKS 17K-7679) đi hướng TP Hồ Chí Minh ra đến km1754 quốc lộ 1A Bình Thuận, khi vượt 1 xe môtô cùng chiều đã đâm phải xe ôtô tải chở container (BKS 79K-5941) phía sau kéo rơmoóc đang đi ngược chiều. Hậu quả là 17 người chết (12 người chết tại chỗ, 5 người chết trên đường đi cấp cứu) và 20 người bị thương. Vụ tai nạn trên đã làm đoạn đường tắc nghẽn nhiều giờ.

Cũng tại Bình Thuận, vào lúc 6h15' cùng ngày, tại Km 1678 QL1A, thuộc địa bàn xã Hồng Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc, đã xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khác. Xe khách loại 52 chỗ ngồi, BKS 38H - 8439 đang lưu hành từ hướng Phan Rang - Phan Thiết do lái xe Lê Thái Nguyên (SN 1984), thường trú tại Đức Lạc, Đức Thọ, Hà Tĩnh điều khiển. Do trời mưa, đường trơn, xe chạy nhanh, lái xe không làm chủ tốc độ đã tự lao xuống lề đường. Hậu quả vụ tai nạn làm 1 hành khách tên là Dương Thị Hoa (chưa rõ địa chỉ ở đâu) đi trên xe bị chết tại chỗ; 13 hành khách khác bị thương.

Hiện CSGT Bình Thuận cùng đại diện Cục CSGT đường bộ, đường sắt đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân, đồng thời phối hợp cùng lãnh đạo Tỉnh ủy và UBND tỉnh Bình Thuận giải quyết hậu quả 2 vụ tai nạn.

Hai vụ tai nạn xảy ra trong cùng 1 ngày đã báo động về những hiểm họa từ xe khách đối với tính mạng của hành khách. .

Kinh hoàng từ những chiếc xe cũ nát, nhồi khách và chạy ẩu...

Hàng loạt vụ tai nạn giao thông liên quan đến xe khách thời gian qua đang gióng lên hồi chuông báo động về phương tiện này. Thống kê của Cục CSGT đường bộ - đường sắt từ ngày 1/1 đến ngày 16/5/2008 trên địa bàn cả nước đã xảy ra 22 vụ tai nạn liên quan đến xe ôtô chở khách làm chết 66 người, bị thương 170 (chiếm 33,3% số vụ, 35,5% số người chết, 92,9% số người bị thương trong tổng số các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng).

Ngày 30, 31/5 và 1/6, lực lượng CSGT toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 28.570 trường hợp vi phạm TTATGT, tạm giữ 60 ôtô, 3.842 môtô. Qua phân tích đã xác định được nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông nói trên chủ yếu tập trung ở các dạng: đi không đúng phần đường, vi phạm tốc độ quy định phóng nhanh vượt ẩu, tránh vượt sai quy định, thậm chí có những trường hợp vi phạm là do lái xe mệt mỏi dẫn đến buồn ngủ và gây tai nạn.

Bên cạnh những nguyên nhân chủ quan từ lái xe, còn có những nguyên nhân khác do điều kiện kỹ thuật không đảm bảo. Đơn cử như có những vụ tai nạn do xe bị nổ lốp, hỏng phanh đã gây hậu quả rất nghiêm trọng.

Đợt phối hợp liên ngành giữa Cục CSGT đường bộ - đường sắt, Cục Đường bộ Việt Nam và Cục Đăng kiểm Việt Nam trong việc kiểm soát và xử lý vi phạm TTATGT từ tháng 10-2007 đến hết 3/2008 vừa qua nhiều vi phạm liên quan đến xe khách cũng đã được phát hiện. Sau 6 tháng thực hiện phối hợp liên ngành, lực lượng CSGT toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 2.344.098 trường hợp vi phạm. Tạm giữ 11.452 xe ôtô, tước 51.270 giấy phép lái xe.

Qua phân tích lỗi vi phạm đã cho thấy có tới  gần 55.000 trường hợp chạy quá tốc độ quy định, hơn 20.000 trường hợp chở quá tải, 18.000  trường hợp chở quá khách... Đặc biệt qua kiểm tra đã phát hiện hơn 41.000 trường hợp phương tiện thiết bị an toàn không đảm bảo. Mặt khác, theo khảo sát có tới hơn 2/3 xe ôtô khách đang tham gia vận chuyển khách là của doanh nghiệp tư nhân và hợp tác xã hoặc núp bóng hợp tác xã.

Thực tế thì phần lớn các đơn vị này không coi trọng vấn đề quản lý, giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho lái xe ôtô, do đó đa phần khi được giao xe, giao khoán thường chạy theo lợi nhuận không coi trọng công tác phục vụ hành khách, thường lái xe chạy tốc độ cao, vượt ẩu, dễ gây tai nạn giao thông.

Cũng theo đánh giá của lực lượng kiểm tra, điều hết sức lo ngại là các vi phạm như: niên hạn sử dụng, xe không đảm bảo chất lượng an toàn kỹ thuật, xe chở quá khách... vẫn diễn ra phổ biển. Ý thức chấp hành luật lệ giao thông kém cộng thêm tình trạng phương tiện không đảm bảo an toàn kỹ thuật, hạ tầng giao thông chưa đồng bộ là những nguy cơ thường trực dẫn đến tình trạng gia tăng tai nạn giao thông.

Vì an toàn tính mạng của hành khách

Trước tình trạng trên, Tổng cục Cảnh sát đã mở đợt tổng kiểm tra, xử lý vi phạm xe ôtô chở khách từ ngày 1/6 đến 20/7/2008.

Theo Thượng tá Trần Sơn, Phó phòng hướng dẫn luật và điều tra tai nạn giao thông - Cục CSGT đường bộ, đường sắt (Bộ Công an) cho biết, đây là đợt tổng kiểm tra, kiểm soát đầu tiên đối với vận tải xe khách trên phạm vi cả nước.

Trong đó, lực lượng CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý nghiêm các lỗi vi phạm chủ yếu như chạy quá tốc độ quy định, lái xe sử dụng rượu bia hoặc chất kích thích khác quá nồng độ cho phép khi điều khiển phương tiện; chở quá số người, dừng đỗ, bắt khách dọc đường; phương tiện không đảm bảo an toàn hết niên hạn sử dụng… Đợt tổng kiểm tra lần này sẽ kéo dài trong vòng 50 ngày.

Ngoài việc yêu cầu các địa phương huy động tối đa lực lượng và phương tiện cho đợt tổng kiểm tra, Cục CSGT cũng sẽ tăng cường lực lượng cho các địa phương, các địa bàn trọng điểm như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và dọc tuyến quốc lộ 1A với gần 200 cán bộ, chiến sỹ.

Cụ thể, lực lượng nghiệp vụ của Cục sẽ phối hợp với các địa phương kiểm tra tất cả các loại xe ôtô chở khách lưu thông trên toàn quốc, đặc biệt tập trung vào tuyến, địa bàn trọng điểm và giờ cao điểm, lâu nay đã xảy ra nhiều tai nạn giao thông hoặc có nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông như tuyến quốc lộ 1A.

Lực lượng tham gia đợt cao điểm này sẽ được trang bị các thiết bị kiểm tra hiện đại như máy đo tốc độ, xe tuần tra cơ động, máy đo nồng độ cồn…

Công tác kiểm tra, rà soát sẽ được tiến hành cả ngày lẫn đêm, ngoài kiểm tra cố định tại các đoạn đường phức tạp, thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông, vi phạm về chạy quá tốc độ thì lực lượng CSGT còn tiến hành tuần tra lưu động, kiểm tra đột xuất đối với các loại xe khách được xác định tránh, vượt sai quy định. Khi đoàn kiểm tra phát hiện sai phạm, đối với các hành vi vi phạm nghiêm trọng sẽ áp dụng các biện pháp ngăn chặn ngay lập tức như đình chỉ lưu hành, tạm giữ tang vật, phương tiện...

Bên cạnh đó, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự an toàn xã hội cũng sẽ được huy động, khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với đối tượng gây ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, nhất là các vụ đặc biệt nghiêm trọng.


Công an nhân dân

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Xét xử lưu động vụ án cướp tài sản tại xã Vĩnh Phúc (Bắc Quang)
(HGĐT)- Ngày 28.5, tại xã Vĩnh Phúc, Toà án Nhân dân huyện Bắc Quang xét xử lưu động vụ án cướp tài sản công dân đối với bị cáo Hoàng Văn Hữu, sinh 1993, trú tại thôn Vĩnh Tâm, xã Vĩnh Phúc, huyện Bắc Quang.
30/05/2008
Cảnh giác với lừa đảo quốc tế
Vào thời điểm internet mới bùng phát ở Việt Nam, hình thức lừa đảo phổ biến chỉ là những e-mail kể khổ xin tiền, rồi đến giai đoạn bùng phát tin báo "trúng số" hay trò huy động vốn siêu lãi suất. Nay, tội phạm quốc tế đã và đang áp dụng những trò lừa mới tinh vi hơn rất nhiều...
30/05/2008
Vụ án lòng hồ Thủy điện Tuyên Quang - bài học về tinh thần trách nhiệm
(HGĐT)- Vừa qua, TAND tỉnh mở phiên toà xét xử sơ thẩm công khai đối với các bị cáo Lê Trường Giang, cán bộ Công ty TVTK nông - lâm thủy lợi Hà Giang; Nguyễn Đức Bình, cán bộ Chi cục Lâm nghiệp và Trần Quang Thái, Chi cục phó Chi cục Lâm nghiệp Hà Giang, với tội danh vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng theo khoản 2, điều 175, Bộ luật Hình sự nước Cộng hoà XHCN
27/05/2008
Người mẹ - con trai và âm mưu tội ác
Người phụ nữ ấy cúi gằm mặt khi nghe cơ quan Công an tống đạt quyết định khởi tố mình về tội che giấu tội phạm. Mới gần 40 tuổi nhưng cú sốc tinh thần đã khiến chị suy sụp. Những giọt nước mắt lăn dài trên đôi má đã sạm lại vì nắng mưa đồng ruộng.
26/05/2008