Tiếp sức cho người dân xã Vĩnh Hảo và khu vực xây dựng nông thôn mới

17:19, 23/09/2011

HGĐT- Khác với năm học trước, năm học mới này, trên 200 học sinh của xã Vĩnh Hảo (Bắc Quang) đến trường đã không phải qua đò. Con sông Bạc bao đời ngăn cách đã trở thành chiếc gương soi cho cây cầu treo thuộc diện dài nhất tỉnh.


Sau gần 1 năm thi công, cầu treo Vĩnh Hảo đã hoàn thành, không chỉ thỏa niềm mơ ước bao đời của đồng bào các dân tộc ở Vĩnh Hảo và nhiều xã trong khu vực mà còn tiếp sức cho người dân nơi đây xây dựng nông thôn mới (NTM)...

Vĩnh Hảo là xã nằm ở phía tây nam của huyện Bắc Quang. Xã có 11 thôn với dân số gần 5.000 người. Là một trong những địa phương được huyện chọn làm điểm xây dựng NTM, xã có thế mạnh về phát triển kinh tế lâm nghiệp, phát triển cây ăn quả. Trước đây, khi chưa có cầu treo, việc đi lại của bà con các thôn Khuổi Mù và Thống Nhất, Thọ Quang và Vĩnh Sơn ra trung tâm xã phải sử dụng thuyền, mảng, nếu đi đường vòng qua xã Đông Thành thì lại quá xa. Việc vận chuyển hàng hóa, lâm sản cũng rất khó khăn. Đặc biệt là các em học sinh với số lượng không nhỏ hàng ngày đến trường phải đối mặt với nguy hiểm sông nước... Với sự quan tâm của Nhà nước, năm 2010 cầu treo Vĩnh Hảo đã được phê duyệt đầu tư với giá trị gần 7 tỷ đồng từ nguồn vốn vay ưu đãi thực hiện chương trình kiên cố hóa kênh mương, đường giao thông nông thôn và xây dựng cầu treo.


Cầu treo Vĩnh Hảo đã được đầu tư và hoàn thành vào đúng dịp kỷ niệm 120 năm ngày thành lập tỉnh và chào đón ngày khai trường của hàng trăm học sinh trong xã. Đồng chí ấu Đình Hiệu, Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch UBND xã cho biết, những năm qua được sự đầu tư của Nhà nước cùng với quyết tâm của Đảng bộ và nhân dân nơi đây nhằm đẩy mạnh xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng NTM. Qua đó, hệ thống kết cấu hạ tầng nông thôn của xã từng bước được cải thiện đáng kể. Hiện nay, hệ thống đường giao thông các thôn trên địa bàn là 65,7km, đã được đầu tư bằng đường nhựa, bê tông chiếm 48,2%. Vĩnh Hảo, được coi là một trong những xã có tốc độ phát triển khá của huyện. Các chương trình, mục tiêu phát triển được thực hiện khá tốt trong những năm qua. Từ đó, đã có 11/11 thôn đạt thôn văn hóa, xã đạt xã văn hóa theo tiêu chí của huyện. Với sự phát triển KT – XH những năm qua, tỷ lệ hộ nghèo đã giảm nhanh xuống còn 14,2%. Toàn xã đã có 170 hộ giàu, trên 340 hộ đạt khá; thu nhập bình quân đầu người ước đạt 15 triệu đồng/người/năm. Với sự quan tâm của huyện, xã được lựa chọn làm điểm xây dựng NTM. Trong năm 2011 này, xã sẽ phấn đấu hoàn thành quy hoạch xây dựng NTM. Đồng thời, tiến hành tập trung đẩy mạnh xây dựng NTM tại 3 thôn là Vĩnh Chính, Khuổi Nhe và Ba Luồng. Qua đó, đến nay thôn Vĩnh Chính đã đạt 8/19 tiêu chí NTM. Các thôn Khuổi Nhe, Ba Luồng đã đạt 5/19 tiêu chí. Vĩnh Hảo cũng đang tận dụng các nguồn vốn đầu tư cùng với huy động sức dân để đẩy mạnh xây dựng đường bê tông, kênh mương nội đồng và vận động các gia đình làm các công trình gia đình như nước vệ sinh, sân, vườn...


Tuy nhiên, để thực hiện tốt các mục tiêu xây dựng NTM, cái trăn trở lớn nhất của không chỉ riêng người dân Vĩnh Hảo mà cả với nhiều xã trong khu vực khi có 2 dòng sông chảy qua gây ra rất nhiều khó khăn cho giao thông và giao lưu xã hội. Riêng với Vĩnh Hảo, có 4 thôn bị dòng sông Bạc ngăn cách với trung tâm xã, 4 thôn này hàng năm lại sản xuất ra một lượng hàng hóa khá lớn, việc vận chuyển đã gặp phải rất nhiều khó khăn bởi ngăn cách sông nước. Bởi vậy, khi biết có chủ trương đầu tư xây dựng cầu treo, người dân nơi đây rất phấn khởi hưởng ứng, đồng thuận và tạo điều kiện cho Nhà nước giải phóng mặt bằng xây dựng cầu...


Trao đổi với các đồng chí cán bộ xã cũng như bà con nơi đây, được biết, trước đây bình quân trong năm, mỗi gia đình phải chi từ 2 – 3 triệu đồng tiền đò để phục vụ cho việc đi lại, vận chuyển hàng hóa. Lượng nông lâm sản, trái cây có nhu cầu vận chuyển qua đây rất lớn. Vì thế, cây cầu sẽ giúp cho việc tiêu thụ của bà con thuận lợi, chi phí sản xuất, vận chuyển thấp hơn, giá thành sản phẩm sẽ có sức cạnh tranh hơn. Đặc biệt là hàng trăm học sinh ra trung tâm xã học sẽ không phải đi bằng đò, mảng nữa. Các chị Phàn Thị Mấy, Lò Thị Nái, dân tộc Dao ở thôn Thống Nhất chia sẻ “Con cháu mình trước đi học qua sông mất nhiều tiền lắm, vào mùa mưa lũ, bố mẹ ở nhà lo lắm, nhiều khi nước to không dám cho con đi học. Các chủ đò cũng chẳng mấy khi thông cảm cho bà con, khi nước dâng lại nâng giá đò. Giờ nhìn thấy cái cầu treo dài và chắc thế này, có cả mấy cái xe ô tô con chạy qua, bà con vui lắm...”


Chứng kiến giờ phút nhân dân các dân tộc xã Vĩnh Hảo và các xã trong khu vực lần đầu tiên cùng nhau đi qua cây cầu có độ dài 102m, với tải trọng 10 tấn, mới thấy hết niềm phấn khởi của bà con nơi đây. Xúc động trong niềm hạnh phúc, Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Hảo Ấu Đình Hiệu hô lên ngay tại đầu cầu: “Uớc mơ bao đời của bà con đã thành hiện thực rồi nhé, đấy là nhờ sự quan tâm của Đảng và Nhà nước...!”. Quả thật, khi cây cầu treo thuộc diện lớn nhất của tỉnh này được khánh thành, đã tạo ra cơ hội rất lớn đối với sự phát triển của Vĩnh Phúc nói riêng, các xã trong khu vực như Tiên Kiều, Hương Sơn, Đông Thành... nói chung lưu thông ra Quốc lộ 2. Tạo điều kiện phát triển KT – XH, xóa nghèo, đảm bảo các mục tiêu an ninh, quốc phòng và đặc biệt là động lực rất lớn cho chương trình xây dựng NTM đang được triển khai mạnh mẽ tại đây.


HUY TOÁN

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Quy định về việc lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Hà Giang đến năm 2020
QUY ĐỊNHVề việc lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Hà Giang đến năm 2020.(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1747/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang)
29/08/2011
Bắc Mê: Sơ kết Chương trình xây dựng nông thôn mới 7 tháng đầu năm
HGĐT- Sáng 23.8, UBND huyện Bắc Mê tổ chức Hội nghị sơ kết Chương trình xây dựng nông thôn mới (XDNTM) 7 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 5 tháng cuối năm 2011. Đến dự có lãnh đạo Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện; lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; lãnh đạo các xã, thị trấn, các đồng chí Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn bản làm điểm về XDNTM
24/08/2011
Triển khai Kế hoạch xây dựng nông thôn mới tại xã Phương Độ
HGĐT- Sáng 24.8, thành phố Hà Giang tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch xây dựng nông thôn mới tại xã Phương Độ giai đoạn 2011- 2020.
24/08/2011
Xã Bằng Lang đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới
HGĐT- Bằng Lang là xã vùng thấp của huyện Quang Bình, cách trung tâm huyện 8km, với tổng diện tích tự nhiên 7.541ha, trong đó diện tích đất canh tác 1.378,6ha, tổng dân số 1.370 hộ với 6.134 khẩu với nhiều thành phần dân tộc cùng chung sống. Đời sống của bà con nơi đây còn gặp nhiều khó khăn, chủ yếu là canh tác nông, lâm nghiệp.
22/08/2011