Hà Giang

Đập dâng nước - dâng khát vọng đổi mới

13:55, 07/02/2023

BHG - Không còn lâu nữa, thành phố Hà Giang sẽ có thêm điểm nhấn kiến trúc độc đáo, tôn vinh vẻ đẹp của dòng sông Lô khi công trình đập dâng nước tạo cảnh quan trung tâm thành phố mới được khởi công xây dựng. Công trình không chỉ góp phần giúp thành phố thêm xanh, sạch, đẹp, hấp dẫn, mang đậm bản sắc của một đô thị xanh bên sông mà còn cho thấy khát vọng đổi mới của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc nơi địa đầu Tổ quốc.

Phối cảnh về đêm của đập dâng nước.
Phối cảnh về đêm của đập dâng nước.

Dưới tiết trời Xuân, trong không khí phấn khởi, thi đua lao động sản xuất những ngày đầu năm mới và chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930 –3.2.2023), tỉnh ta tổ chức Lễ khởi công dự án đập dâng nước tạo cảnh quan trung tâm thành phố Hà Giang - một công trình có ý nghĩa quan trọng, được toàn thể nhân dân các dân tộc trong tỉnh mong đợi.

Nhiều người dân sinh sống ở thành phố Hà Giang cho biết: Ý tưởng này mọi người trông ngóng từ lâu, nay được hiện thực hóa nên ai cũng háo hức, tin tưởng sẽ tạo ra điểm nhấn cho thành phố. Bà Đặng Thị Oanh, cán bộ nghỉ hưu ở tổ 3, phường Minh Khai  vui mừng chia sẻ: “Khi biết tin tỉnh khởi công công trình đập dâng nước, bản thân tôi cảm thấy rất phấn khởi. Bởi, không chỉ góp phần mở rộng du lịch, dịch vụ, phát triển KT – XH của thành phố mà còn điều hòa khí hậu, điều tiết lượng nước dòng sông Lô, hạn chế tình trạng ngập úng, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân sản xuất, sinh hoạt”.

Thành phố Hà Giang - trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của tỉnh với diện tích tự nhiên trên 133 km2, dân số trên 58.000 người. Thành phố xanh, sạch, không khí trong lành, mang vẻ đẹp đặc trưng bởi sự kết hợp hài hòa giữa dòng sông Lô, sông Miện uốn lượn bên những dãy núi non hùng vĩ. Cùng với sự phát triển, kiến trúc cảnh quan, diện mạo thành phố ngày càng thay đổi theo hướng hiện đại; nhiều công trình, dự án nổi bật tạo điểm nhấn cho thành phố như: Quảng trường 26-3 gắn với tượng đài Bác Hồ lên thăm Hà Giang; Bảo tàng tỉnh gắn với lịch sử, truyền thống văn hóa của 19 đồng bào dân tộc; dự án Khu liên hợp thể thao và văn hóa tỉnh; dự án Chương trình phát triển đô thị loại II – đô thị xanh do Ngân hàng châu Á tài trợ và nhiều dự án phát triển kết cấu hạ tầng quan trọng khác.

Phối cảnh công trình đập dâng nước tạo cảnh quan trung tâm thành phố Hà Giang.
Phối cảnh công trình đập dâng nước tạo cảnh quan trung tâm thành phố Hà Giang.

Dự án đập dâng nước tạo cảnh quan trung tâm thành phố Hà Giang là dự án trọng điểm, có tác động lớn đến diện mạo, cảnh quan thành phố và là công trình công cộng đa chức năng; vừa là cây cầu kết nối Quốc lộ 2 với tuyến đường vành đai phía Nam thành phố, vừa là đập dâng nước tạo cảnh quan. Đập được xây dựng tại vị trí đầu thành phố, nổi bật với kiến trúc đặc sắc, độc đáo lấy cảm hứng từ vẻ đẹp, sức sống của loài hoa Tam giác mạch. Sau khi đập hoàn thành, sẽ dâng nước sông tại vị trí đập lên 6 mét, cao trình mực nước 97,5 mét, tạo vùng lòng hồ dài hơn 7 km, diện tích 54 ha, dung tích 2,2 triệu mét khối nước, hình thành không gian xanh, tự nhiên sinh thái.

Đồng chí Nguyễn Song Tứ, Giám đốc Ban quản lý Dự án Đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và PTNT tỉnh (đơn vị chủ đầu tư) cho biết: Công trình đập dâng có các hạng mục chính như đập dâng có cửa van điều tiết; cầu giao thông, đường nối tiếp; tràn tự do hai bên vai đập; kè bảo vệ bờ phạm vi công trình, gia cố lòng dẫn hạ lưu; điện điều khiển công trình... Đập sử dụng công nghệ hiện đại để quản lý, vận hành như thiết bị nâng, hạ đập bằng hệ thống xy-lanh thủy lực, hệ thống quan trắc các chỉ tiêu công trình như thấm, ứng suất thân đập, mực nước được tự động truyền số liệu về trung tâm điều hành đập. Kiến trúc công trình mô phỏng cánh hoa Tam giác mạch, thể hiện ý nghĩa, sức sống của đất và người Hà Giang.

Dự án sau khi hoàn thành sẽ đạt nhiều mục tiêu, như: Dâng và giữ mực nước ổn định cho sông Lô, đoạn qua thành phố Hà Giang vào mùa khô, tạo cảnh quan không gian trung tâm thành phố. Qua đó, tạo thuận lợi cho việc khai thác nguồn nước mặt cấp cho sản xuất, sinh hoạt vùng ven sông Lô. Tạo không gian mặt nước thoáng, rộng nhằm điều hòa khí hậu, cải thiện môi trường sinh thái, phát triển dịch vụ, du lịch trên sông và hai bên bờ sông. Giảm biên độ lên xuống của mực nước sông, gia tăng độ ổn định bờ sông, làm giảm lưu tốc dòng chảy ở chân mái bờ sông, giảm thiểu tình trạng sạt, lở bờ sông…

Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết: Điều đáng mừng khi triển khai xây dựng đập dâng nước đó là mặc dù gặp nhiều khó khăn về tình hình dịch bệnh, giá cả nguyên vật liệu tăng cao… nhưng người dân đồng tình, ủng hộ và mong muốn dự án sớm phát huy hiệu quả, góp phần phát triển KT – XH tỉnh nhà. Đây là dự án trọng điểm, yêu cầu nghiêm ngặt về bảo đảm an toàn, bền vững trong suốt quá trình thi công, vận hành hoạt động. Do đó, UBND tỉnh đã yêu cầu chủ đầu tư phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương liên quan khẩn trương hoàn tất công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, triển khai thi công; chấp hành nghiêm các quy định về quản lý đầu tư, xây dựng, đảm bảo công trình hoàn thành đúng tiến độ, đáp ứng yêu cầu cao về kỹ thuật, mỹ thuật, chất lượng công trình.

Từ sự đồng lòng, quyết tâm của các ngành, cấp, dự án đập dâng nước tạo cảnh quan trung tâm thành phố Hà Giang được xem như mở đầu cho một mùa Xuân mới; tạo dấu ấn nổi bật, góp phần hoàn thiện kết cấu hạ tầng đô thị, tạo cảnh quan, xây dựng thành phố Hà Giang ngày càng sáng, xanh, sạch, đẹp, là niềm tự hào của mỗi người dân Hà Giang; trở thành điểm đến hấp dẫn khách du lịch trong nước và quốc tế với vẻ đẹp độc đáo của một đô thị hiện đại, bản sắc, nơi sông núi hòa quyện, hội tụ tinh hoa văn hóa đồng bào các dân tộc Hà Giang. Tin tưởng, dự án đập dâng nước được khởi công vào những ngày đầu Xuân mới Quý Mão 2023 không chỉ thể hiện niềm tin, khát vọng đổi mới, phát triển của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, mà còn góp phần lan toả khí thế, quyết tâm thi đua, thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

KIM TIẾN


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Tươi mới Nông thôn mới
BHG - Là 1 trong 3 chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) được tập trung nguồn lực, quyết liệt triển khai thực hiện trong giai đoạn 2021 - 2025, chương trình xây dựng Nông thôn mới (NTM) kỳ vọng sẽ mang làn gió tươi mới hơn cho “tam nông” phát triển bền vững.
31/01/2023
Giá xăng tăng gần 1.000 đồng mỗi lít
Giá bán lẻ xăng và dầu đều tăng từ 19h ngày 30/1, sớm hơn hai ngày so với chu kỳ thông thường.
31/01/2023
Mỹ Tân mùa Xuân về
BHG - Mỗi độ Xuân về, làng quê Mỹ Tân, xã Tân Quang (Bắc Quang) lại khoác lên mình diện mạo tươi mới, tràn đầy nhựa sống; trở thành minh chứng quan trọng cho tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo của người dân nơi đây trên hành trình bứt phá, đưa Mỹ Tân trở thành điển hình “Thôn xóm bình yên – Phát triển toàn diện”
30/01/2023
Góp nhành Xuân tô đẹp miền cực Bắc
 - Mặc dù đối diện không ít khó khăn, thách thức trong cân đối thu – chi, đảm bảo nguồn lực và sử dụng hiệu quả các nguồn lực tài chính; song, với tâm thế sẵn sàng, chủ động, linh hoạt, trách nhiệm cao, ngành Tài chính đã nỗ lực vượt khó, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước (NSNN) ở mức cao nhất. Qua đó, góp phần đảm bảo nguồn lực đáp ứng yêu cầu phát triển toàn diện miền cực Bắc.
30/01/2023