Phụ nữ Vị Xuyên tích cực tham gia xây dựng Nông thôn mới

10:42, 19/09/2022

BHG - Thực hiện phong trào “Phụ nữ chung tay xây dựng Nông thôn mới”, thời gian qua, cán bộ, hội viên phụ nữ (HVPN) trên địa bàn huyện Vị Xuyên đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của mình, tích cực đẩy mạnh các phong trào thi đua, huy động toàn thể hội viên cùng chung tay xây dựng Nông thôn mới (NTM), xây dựng đời sống ấm no, gia đình hạnh phúc.

Hội viên phụ nữ thị trấn Vị Xuyên tham gia làm tuyến đường kiểu mẫu xây dựng Nông thôn mới. 
											Ảnh: CTV
Hội viên phụ nữ thị trấn Vị Xuyên tham gia làm tuyến đường kiểu mẫu xây dựng Nông thôn mới. Ảnh: CTV

Từ đầu năm 2022, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Vị Xuyên đã chỉ đạo các xã, thị trấn tập trung vận động HVPN phát huy nội lực, đẩy mạnh tuyên truyền giúp HVPN và nhân dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM; rà soát, tuyên truyền, hướng dẫn triển khai thực hiện Cuộc vận động xây dựng “Gia đình 5 không, 3 sạch”, gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”. Giao chỉ tiêu và tổ chức các hoạt động bằng hình thức cầm tay chỉ việc thực hiện các tiêu chí 3 sạch “Sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ” gắn với giữ gìn vệ sinh môi trường tại cộng đồng dân cư, nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường. Mỗi cơ sở Hội rà soát lập danh sách giúp trên 120 hộ đạt tiêu chí 5 không 3 sạch, trong đó có 24 hộ thoát nghèo theo tiêu chí đa chiều.

Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền toàn dân đoàn kết xây dựng NTM được trên 70 cuộc cho 3.000 lượt HVPN tham gia; san, đổ 350 m đường bê tông, tổ chức trên 140 cuộc vệ sinh đường làng, ngõ xóm với hơn 5.200 lượt người tham gia; giao chỉ tiêu ký cam kết thực hiện trong năm 2022. Gắn 10 biển “Nhà sạch, vườn đẹp” tại xã Thanh Thủy, Đạo Đức, Ngọc Minh; Hội LHPN xã Kim Thạch hỗ trợ đào được 5 hố rác góp phần thực hiện xây dựng NTM. Duy trì 49 mô hình “Chi hội phụ nữ 5 không 3 sạch xây dựng NTM” tại 24 xã, thị trấn. Thành lập mới 3 mô hình “Chi hội phụ nữ 5 không, 3 sạch xây dựng NTM” với 132 thành viên (trong đó, tại thôn Nà Màu xã Phương Tiến 52 thành viên; thôn Bản Tàn xã Trung Thành 80 thành viên; thôn Nà Phày xã Tùng Bá 66 thành viên).

Bên cạnh đó, công tác bảo vệ môi trường luôn được các xã, thị trấn thực hiện với nhiều hoạt động như: Tuyên truyền nâng cao nhận thức, vai trò, ý thức trách nhiệm cho HVPN trong việc chung tay bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; Tuần lễ quốc gia nước sạch vệ sinh môi trường; vận động phụ nữ tham gia các hoạt động vệ sinh môi trường tại gia đình, cộng đồng. Công tác an sinh xã hội cũng được Hội thực hiện tốt, hỗ trợ 3 cháu mồ côi có hoàn cảnh khó khăn tại các xã Bạch Ngọc, Quảng Ngần, Trung Thành (mỗi tháng hỗ trợ 500.000đ/cháu); tặng quà cho HVPN, trẻ em mồ côi, trẻ em mắc Covid - 19 có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại 24 xã, thị trấn.

 Đồng chí Lê Thị Tuyết Vân, Chủ tịch Hội LHPN huyện Vị Xuyên cho biết: Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM, Hội LHPN huyện tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động chị em HVPN thực hiện tốt Cuộc vận động 5 không 3 sạch gắn với xây dựng NTM. Các xã, thị trấn đều tích cực đăng ký thi đua, xây dựng nhiều công trình, phần việc góp phần xây dựng NTM tại địa phương như duy trì đoạn đường phụ nữ tự quản xanh, sạch, đẹp. Đồng thời, vận động hỗ trợ xây dựng mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo, phụ nữ gặp khó khăn về nhà ở, vận động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế. Duy trì hiệu quả các mô hình phụ nữ giúp nhau vay mượn con, cây giống; hỗ trợ tiêu thụ, quảng bá sản phẩm của HVPN trên địa bàn. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm, khuyến khích phụ nữ phát triển sản xuất, kinh doanh theo hướng thân thiện với môi trường. Phối hợp với các ngân hàng, Hội LHPN tỉnh, nhiều chương trình, dự án giúp hội viên tăng vốn chăn nuôi, sản xuất, ổn định cuộc sống được triển khai với số tiền trên 126 tỷ đồng, giúp trên 3.000 hội viên có vốn làm ăn.

Với những hoạt động thiết thực của Hội LHPN huyện Vị Xuyên đã góp phần cùng với cấp ủy, chính quyền thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM. Thời gian tới, Hội LHPN huyện Vị Xuyên sẽ tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn cơ sở hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, HVPN tích cực tham gia hoàn thành tốt các tiêu chí xây dựng NTM, góp phần phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao đời sống của bản thân, gia đình, xã hội.

KHÁNH HUYỀN


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Tổng kết khảo sát, đánh giá năng lực điều hành về kinh tế của các cơ quan và chính quyền nhà nước tại địa phương
BHG - Chiều 30.8, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác điều tra, khảo sát, đánh giá năng lực điều hành về kinh tế của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố năm 2021. Dự hội nghị có đại diện một số sở, ngành và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. 
31/08/2022
Bàn giải pháp phát triển bền vững cam Sành Hà Giang
BHG - Chiều 31.8, UBND huyện Bắc Quang tổ chức Hội thảo giải pháp về khoa học, kỹ thuật (KHKT) để nâng cao chất lượng và phát triển bền vững cam Sành Hà Giang. Dự hội thảo có đại diện các đơn vị thuộc Viện Nghiên cứu rau quả, Viện Khoa học nông nghiệp miền núi phía Bắc, Viện Di truyền nông nghiệp; lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh; Thường trực UBND huyện Bắc Quang, Quang Bình, Vị Xuyên; đại diện các hợp tác xã (HTX) trồng cam tiêu biểu trên địa bàn huyện Bắc Quang.
31/08/2022
Khí thế thi đua ở Mậu Duệ
BHG - Thiết thực lập thành tích chào mừng 60 năm Ngày Thành lập Đảng bộ huyện Yên Minh (25.12.1962 - 25.12.2022), xã Mậu Duệ tổ chức phát động, triển khai sâu rộng các phong trào thi đua trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo nên khí thế thi đua sôi nổi, hoàn thành sớm và vượt mức nhiều chỉ tiêu đề ra trong năm.
29/08/2022
“Cẩm nang” ấm no của nông dân cực Bắc - Kỳ cuối: Tạo sinh kế cho nông dân phát triển
BHG - Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm chăm lo đời sống người dân. Khi lên thăm Hà Giang, Bác căn dặn “Đời sống của đồng bào rẻo cao còn nhiều khó khăn, còn phải ra sức giúp đỡ đồng bào rẻo cao nhiều hơn nữa”. Những lời căn dặn của Bác đã được Đảng bộ, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở cụ thể hóa bằng những chủ trương, chính sách, tạo sinh kế để người nông dân có cuộc sống ấm no.
17/09/2022