Hà Giang

Phong trào cựu chiến binh gương mẫu ở thị trấn Yên Minh

10:07, 21/04/2022

BHG - Thời gian qua, phong trào thi đua Cựu chiến binh (CCB) gương mẫu đã trở thành động lực thúc đẩy cán bộ, hội viên (HV) Hội CCB thị trấn Yên Minh (Yên Minh) phát huy truyền thống, phẩm chất Bộ đội cụ Hồ, tiếp tục cống hiến, xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Cựu chiến binh Nguyễn Đức Nhạn, tổ 2, thị trấn Yên Minh có thu nhập cao từ kinh doanh tổng hợp.
Cựu chiến binh Nguyễn Đức Nhạn, tổ 2, thị trấn Yên Minh có thu nhập cao từ kinh doanh tổng hợp.

Hội CCB thị trấn Yên Minh hiện có 22 chi hội với trên 200 HV. Xác định phong trào CCB gương mẫu có ý nghĩa quan trọng trong xây dựng Hội vững mạnh, cán bộ, HV luôn tích cực, gương mẫu đi đầu, chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Hội chủ trương gắn các phong trào thi đua với nhiệm vụ chính trị nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trên các mặt công tác. Đồng thời, đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tích cực tham gia các hoạt động xã hội, các chương trình do địa phương phát động. Một trong những điểm nhấn trong thực hiện phong trào ở Hội CCB thị trấn Yên Minh là giúp nhau giảm nghèo, tham gia công tác xã hội, chung tay thực hiện xây dựng Nông thôn mới.

Cựu chiến binh Nguyễn Văn Thình, thôn Nà Quang, thị trấn Yên Minh gương mẫu phát triển kinh tế vườn.
Cựu chiến binh Nguyễn Văn Thình, thôn Nà Quang, thị trấn Yên Minh gương mẫu phát triển kinh tế vườn.

Đồng chí Nguyễn Văn Thức, Chủ tịch Hội CCB thị trấn Yên Minh cho biết: Nhận thức được nhiệm vụ hàng đầu của Hội là tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ nhân dân, chống lại “âm mưu diễn biến hoà bình”; các cấp Hội chủ động tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, củng cố tinh thần đoàn kết giữa các HV và nhân dân. Phát huy tinh thần CCB gương mẫu, các HV tích cực tham gia thực hiện quy chế dân chủ, hòa giải ở cơ sở, giải quyết những vấn đề phức tạp, nhạy cảm. Cùng với đó, nỗ lực vươn lên, giúp nhau phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, giảm nghèo bền vững. Bằng nhiều hình thức khai thác, huy động, các chi hội tập trung tạo điều kiện cho HV tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi, phát triển sản xuất. Trong 5 năm qua, Hội CCB thị trấn đã ưu tiên nguồn lực, quản lý ủy thác của Ngân hàng Chính sách xã hội trên 12 tỷ đồng với 260 lượt HV vay vốn. Từ đó, các mô hình trang trại, gia trại hiệu quả do HV CCB làm chủ ngày càng nhiều, góp phần giải quyết việc làm cho nhiều lao động địa phương.

Từ nguồn vốn ưu đãi, được tập huấn chuyển giao tiến bộ KH – KT, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phong trào thi đua phát triển kinh tế được HV Hội CCB thị trấn Yên Minh tích cực hưởng ứng, thi đua giảm nghèo bền vững. Hiện nay, số HV có thu nhập trung bình, khá chiếm trên 80%, số hộ nghèo, cận nghèo giảm dần qua các năm. Nhiều HV đã xây dựng, phát triển thành công các mô hình sản xuất mới, hiệu quả kinh tế cao. Tiêu biểu có CCB Nguyễn Đức Nhạn, HV Chi hội tổ 2 đã mạnh dạn kinh doanh vật liệu xây dựng, dịch vụ vận tải. Đến nay, ông Nhạn mở rộng được 2 cơ sở kinh doanh trên địa bàn thị trấn Yên Minh, giải quyết việc làm cho hàng chục lao động địa phương, doanh thu mỗi năm đạt trên 2 tỷ đồng. Bên cạnh đó, xuất hiện nhiều mô hình kinh tế như: Chăn nuôi gia trại, trang trại, trồng cây ăn quả, nuôi ong lấy mật… cho thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm.

Hưởng ứng phong trào xây dựng Nông thôn mới tại địa phương, Hội CCB thị trấn Yên Minh đã tích cực tuyên truyền, vận động người dân hiến đất, ngày công và vật tư để xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn. Trong đó, tập trung vận động gia đình HV đảm bảo vệ sinh môi trường, giữ gìn an ninh, trật tự, xây dựng đô thị văn minh. Đồng thời, đăng ký đảm nhận thực hiện các mô hình “Tuyến đường CCB tự quản”, tham gia cải tạo vườn tạp. Các HV thi đua thực hiện các tiêu chí gia đình văn hóa, phát huy vai trò trong triển khai Chỉ thị số 09 của BTV Tỉnh ủy về bài trừ các hủ tục trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Cùng với đó, với phương châm mỗi HV CCB là một chiến sĩ trên mặt trận phòng, chống dịch Covid – 19, các CCB cũng là nhân tố tích cực tham gia Tổ Covid cộng đồng, vận động nhân dân thực hiện quy định 5K, ủng hộ kinh phí cho công tác chống dịch…

Với những việc làm thiết thực, phong trào thi đua CCB gương mẫu của Hội CCB thị trấn Yên Minh đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, có sức lan tỏa trong đời sống. Qua đó, khích lệ tinh thần để các HV phát huy vai trò, thúc đẩy các phong trào hoạt động của Hội CCB; trở thành đơn vị đi đầu trong đổi mới, đóng góp tích cực vào công cuộc phát triển KT – XH tại địa phương.

Bài, ảnh: PHẠM HOAN


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Lưu Duy Đông khởi nghiệp từ nuôi chim cảnh

BHG - Xác định chăn nuôi theo hướng trang trại, gia trại để phát triển kinh tế, mang lại thu nhập cho người chăn nuôi và nhân công lao động địa phương là hướng đi của Lưu Duy Đông, tổ 7, thị trấn Nông trường Việt Lâm, huyện Vị Xuyên với mô hình chăn nuôi chim công, gà gô trắng và chim trĩ. Đây là mô hình khởi nghiệp được xem là khá độc đáo nhưng mang lại hiệu quả kinh tế cao. Được xem là hướng đi đúng đắn, nhưng cũng rất gian truân để có sự thành công hôm nay của Đông.

20/04/2022
Chủ động nguồn nước tưới cho vụ Xuân
BHG - Thời điểm này, bà con nông dân trên địa bàn tỉnh cơ bản hoàn thành việc cấy lúa vụ Xuân. Để cây trồng phát triển tốt, các địa phương triển khai nhiều giải pháp, bám sát diễn biến thời tiết, xây dựng phương án điều tiết nguồn nước hợp lý, đáp ứng yêu cầu phục vụ sản xuất.
20/04/2022
Cựu chiến binh huyện Bắc Mê đoàn kết, giúp nhau làm kinh tế giỏi
BHG - Trong 5 năm qua, cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Bắc Mê luôn nỗ lực phấn đấu và đạt được nhiều thành tích quan trọng trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ giảm nghèo, làm kinh tế giỏi mà Nghị quyết Đại hội lần thứ VI Hội CCB huyện, nhiệm kỳ 2017-2022 đề ra.
20/04/2022
Hội Nông dân hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm nông sản trong và ngoài tỉnh
BHG - Từ ngày 19 đến ngày 23.4, tại cửa hàng Nông sản vùng miền - Cửa hàng OCOP, thành phố Hà Giang, Hội Nông dân tỉnh tổ chức chương trình hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm gừng của huyện Đồng Văn và giới thiệu sản phẩm hành, tỏi khô, sản phẩm mang thương hiệu Bưu điện của huyện Kinh Môn (Hải Dương).
19/04/2022