Hà Giang

Diện mạo mới nơi làng quê Bắc Quang

06:08, 15/04/2022

BHG - Vườn tạp được cải tạo, khuôn viên nhà ở được chỉnh trang, tuyến đường bê tông nông thôn “Sáng, xanh, sạch, đẹp” dần xuất hiện... Những hình ảnh tươi sáng, tràn đầy sức sống này là thành quả kết tinh cho một chủ trương lớn của cấp ủy, chính quyền huyện Bắc Quang, được nhân dân đồng tình hưởng ứng, tạo thành phong trào có sức lan tỏa: Xây dựng tuyến đường tự quản “Sáng, xanh, sạch, đẹp” gắn với cải tạo vườn tạp (CTVT), chỉnh trang vườn hộ.

Người dân thôn An Tiến, xã Hùng An thường xuyên dọn dẹp vệ sinh, góp phần xây dựng tuyến đường “Sáng, xanh, sạch, đẹp”.
Người dân thôn An Tiến, xã Hùng An thường xuyên dọn dẹp vệ sinh, góp phần xây dựng tuyến đường “Sáng, xanh, sạch, đẹp”.

Đến thôn Mỹ Tân (xã Tân Quang), An Tiến (xã Hùng An), Tự Lập (thị trấn Vĩnh Tuy), nhiều người không khỏi ngỡ ngàng, thích thú trước cảnh sắc Nông thôn mới (NTM). Ở đó, có những tuyến đường bê tông nội thôn phẳng phiu, trải rộng đến 5 m. Dọc hai bên đường được lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng cùng 4 mùa hoa khoe sắc, tạo nên bức tranh quê đầy chất thơ. Nhiều hộ dân sinh sống dọc tuyến đường còn trồng hàng rào cây xanh với sự chăm sóc, cắt tỉa định kỳ, tạo cảnh sắc ấn tượng, tô điểm cho vẻ đẹp nông thôn. Không những vậy, người dân trong thôn còn thường xuyên tham gia các buổi lao động cộng sản vệ sinh đường làng, khơi thông dòng chảy, nạo vét hệ thống thoát nước, thu gom xử lý rác thải... Qua đó, không chỉ đảm bảo vệ sinh môi trường mà còn hình thành nét đẹp văn hóa khu dân cư nông thôn.

Nếu như Mỹ Tân, An Tiến, Tự Lập đã khoác lên mình diện mạo thôn NTM với cảnh quan ấn tượng thì tại Minh Thượng – thôn đặc biệt khó khăn của xã vùng III Tân Lập cũng đang chuyển mình tích cực. Minh Thượng hiện có 83 hộ dân với 100% là đồng bào dân tộc Pà Thẻn. Mặc dù KT-XH còn nhiều khó khăn nhưng khi ý Đảng, hòa quyện lòng dân thì Minh Thượng từng ngày “Sáng, xanh, sạch, đẹp”. Bí thư Chi bộ thôn Minh Thượng, Liều Văn Khoan chia sẻ: Từ nguồn vốn xã hội hóa gần 28 triệu đồng trong nhân dân, thôn Minh Thượng đã xây dựng thành công tuyến đường điện chiếu sáng dài 2,5 km với 46 cột đèn; đảm bảo trên 90% số hộ dân sinh sống dọc theo tuyến đường có điện chiếu sáng trước cổng nhà. Trong tháng 3 vừa qua, nhân dân trong thôn còn hăng hái đóng góp kinh phí, ủng hộ ngày công lao động để trồng, chăm sóc 300 cây Sa mộc, tạo cảnh quan dọc 2 bên tuyến đường. Cùng với đó, cán bộ, đảng viên trong thôn phát huy vai trò tiên phong thực hiện CTVT, chỉnh trang, quy hoạch vườn hộ, trồng hàng rào cây xanh, gương mẫu đăng ký làm trước để nhân dân học hỏi, làm theo, góp sức xây dựng Minh Thượng sớm ra khỏi vùng đặc biệt khó khăn.

Phó Chủ tịch UBND huyện Bắc Quang, Nguyễn Đàm Thuyên cho biết: Huyện đang huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân thi đua xây dựng tuyến đường tự quản “Sáng, xanh, sạch, đẹp” gắn với chương trình CTVT, chỉnh trang vườn hộ theo phương châm: Dễ làm trước, khó làm sau, biểu dương kịp thời gương người tốt, việc tốt; thẳng thắn nhắc nhở, phê bình những nơi chưa làm tốt. Năm 2022, UBND huyện lựa chọn 4 thôn: Mỹ Tân (xã Tân Quang), thôn Khiềm (xã Quang Minh), thôn Tự Lập (thị trấn Vĩnh Tuy), thôn An Xuân (Đồng Yên) để làm điểm chỉ đạo xây dựng tuyến đường tự quản. Riêng các xã, thị trấn còn lại, lựa chọn tối thiểu từ 1 – 2 thôn để triển khai thực hiện. Đến thời điểm này, toàn huyện có 28 thôn, 2 tổ dân phố thuộc 22/23 xã, thị trấn đăng ký xây dựng tuyến đường tự quản “Sáng, xanh, sạch, đẹp” với tổng chiều dài toàn tuyến lên đến gần 27 km...

Không chỉ xây dựng tuyến đường “Sáng, xanh, sạch, đẹp” với bộ tiêu chí cụ thể, ngành chuyên môn của huyện còn hướng dẫn các hộ dân sinh sống dọc 2 bên tuyến đường vào thôn thực hiện CTVT, chỉnh trang vườn hộ, xây dựng vườn mẫu và trồng hàng rào cây xanh. Đến nay, toàn huyện có 375 hộ đăng ký chỉnh trang, quy hoạch, bố trí lại cấu trúc không gian nhà, vườn gắn với thực hiện tuyến đường tự quản “Sáng, xanh, sạch, đẹp”. Đồng thời, thực hiện biện pháp dọn dẹp vườn, loại bỏ cỏ dại và cây tạp không có giá trị để bố trí các loại cây trồng phù hợp, hướng tới sản phẩm hàng hóa, có thu nhập, có ứng dụng khoa học, kỹ thuật để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm.

Song song với CTVT, huyện Bắc Quang đặc biệt chú trọng công tác liên kết “4 nhà” để tìm đầu ra cho sản phẩm. Trưởng Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Bắc Quang, Trần Minh Hữu cho biết: Vụ Đông vừa qua, Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp số Bắc Quang liên kết với các hộ dân của xã Quang Minh trồng 6 ha bí ngô, đưa sản phẩm nông nghiệp thành hàng hóa. Với năng suất hơn 20 tấn/ha, người dân yên tâm về đầu ra khi được HTX bao tiêu toàn bộ sản phẩm bí ngô với giá 4 nghìn đồng/kg. Tiếp nối thành công này, hiện nay, HTX Nông nghiệp số Bắc Quang tiếp tục liên kết với người dân xã Quang Minh, Hùng An trồng thêm gần 6,5 ha Bí ngô và sả Srilanka theo chủ trương CTVT gắn với thực hiện tuyến đường tự quản “Sáng, xanh, sạch, đẹp” của cấp ủy, chính quyền địa phương. Còn Công ty Cổ phần Dược liệu Bông Sen Vàng hiện đang liên kết với 2 hộ dân của xã Vĩnh Hảo, Vĩnh Phúc để trồng 2 ha cây dược liệu...

Có thể khẳng định, xây dựng tuyến đường tự quản “Sáng, xanh, sạch, đẹp” gắn với CTVT, chỉnh trang vườn hộ đã, đang trở thành phong trào có sức lan tỏa mạnh mẽ tại huyện “cửa ngõ” phía Nam của tỉnh. Đây không chỉ là cách làm linh hoạt mà còn khẳng định tư duy đổi mới, sáng tạo của cấp ủy, chính quyền huyện để góp phần thúc đẩy chương trình xây dựng NTM đi vào chiều sâu, thực chất, làm thay đổi rõ nét diện mạo nông thôn, tạo sinh kế và nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân.

Bài, ảnh: THU PHƯƠNG


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Thúc đẩy kinh tế rừng gỗ lớn tại Bắc Quang
BHG - Bình quân mỗi năm, Bắc Quang khai thác trên 1.000 ha rừng kinh tế, cung cấp từ 70.000 – 85.000 m3 gỗ cho chế biến, tiêu dùng (chưa kể đến các Công ty lâm nghiệp trên địa bàn). Năm 2021, Bắc Quang có độ che phủ rừng đạt tới 66,5% được đánh giá cao nhất tỉnh. Phát triển kinh tế rừng, đặc biệt là rừng gỗ lớn đã, đang mang lại giá trị “kép” cho nền kinh tế...
31/03/2022
Thành quả lớn từ sự chung sức, đồng lòng của nhân dân
BHG - Sau hơn 10 năm triển khai, Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới (NTM) đã thực sự tạo ra những thay đổi lớn đối với cuộc sống của đồng bào các dân tộc trên địa bàn. Đến hết năm 2021, toàn tỉnh có 47/175 xã được công nhận đạt chuẩn NTM, kinh tế ngày càng khởi sắc, diện mạo nông thôn đổi thay rõ rệt.
30/03/2022
Giao ban tiến độ sản xuất nông, lâm nghiệp 3 tháng đầu năm
BHG - Chiều 30.3, Sở NN&PTNT đã chủ trì hội nghị giao ban trực tuyến về tiến độ sản xuất nông, lâm nghiệp quý I-2022. Đồng chí Hoàng Hải Lý, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở NN&PTNT chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Sở, Thường trực UBND huyện, thành phố và Phòng NN&PTNT tại điểm cầu các huyện, thành phố.
30/03/2022
Cuộc sống mới trên vùng biên Thanh Đức
​​​​​​​BHG - Nhiều năm qua, xã Thanh Đức (Vị Xuyên) luôn có nhiều cơ chế, giải pháp thúc đẩy phát triển KT – XH vùng biên giới. Nâng cấp hệ thống giao thông, cơ sở vật chất và tạo điều kiện cho người dân được tiếp cận với nhiều nguồn vốn vay ưu đãi, mở rộng phát triển chăn nuôi theo quy mô gia trại, trang trại mang lại cuộc sống no ấm cho người dân.
14/04/2022