Phụ nữ Vị Xuyên tích cực thi đua yêu nước

12:00, 14/12/2021

BHG - Tích cực thi đua lao động sản xuất; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng NTM; cải tạo vườn tạp; xây dựng nhà ở cho người có công, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo; khởi nghiệp; bảo vệ môi trường… Phụ nữ Vị Xuyên đang ngày càng khẳng định vai trò, vị thế của mình trong xã hội, góp phần thực hiện thành công các chỉ tiêu phát triển KT – XH ở địa phương.

Phụ nữ xã Việt Lâm luân chuyển lợn cho hội viên phát triển kinh tế từ mô hình nuôi lợn nái luân chuyển.                                                   	  Ảnh: CTV
Phụ nữ xã Việt Lâm luân chuyển lợn cho hội viên phát triển kinh tế từ mô hình nuôi lợn nái luân chuyển. Ảnh: CTV

Hội LHPN huyện Vị Xuyên hiện có 25 cơ sở Hội, 261 Chi hội với 36.650 phụ nữ từ 18 tuổi trở lên; tỷ lệ thu hút hội viên đạt 59,42%. Những năm qua, thực hiện các phong trào thi đua yêu nước do các cấp, ngành phát động, Hội LHPN huyện đổi mới, sáng tạo, triển khai linh hoạt đến từng Chi hội và nhận được sự tham gia hưởng ứng nhiệt tình của hội viên. Các tầng lớp phụ nữ trong huyện đoàn kết, khắc phục khó khăn, tích cực học tập, nâng cao trình độ, cần cù, sáng tạo trong lao động sản xuất; mạnh dạn áp dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất, chăn nuôi để tăng thu nhập. Hàng trăm hội viên đi đầu trong phong trào phát triển kinh tế với thu nhập từ 100 - 500 triệu đồng/năm. Điển hình như: Chị Vi Thị Canh, tổ 1, thị trấn Việt Lâm chăn nuôi tổng hợp theo tiêu chuẩn VietGAP; chị Chẩu Thị Thoa thôn Phai, xã Bạch Ngọc phát triển kinh tế tổng hợp với thu nhập 150 triệu đồng/năm; chị Nguyễn Thanh Tâm, tổ 7, thị trấn Vị Xuyên kinh doanh tổng hợp thu nhập 200 – 250 triệu đồng/năm; chị Phùng Thị Hồng, tổ 7 thị trấn Việt Lâm với mô hình trồng rau, cây ăn quả cho thu nhập 200 triệu đồng/năm. Toàn huyện có 52 chị là giám đốc các công ty, HTX và 1.210 nữ làm chủ hộ kinh doanh với doanh thu bình quân từ 200 triệu đến 2 tỷ đồng/năm, tạo việc làm thường xuyên cho nhiều lao động nữ tại địa phương; góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế của huyện với thu nhập bình quân năm 2020 đạt 27,5 triệu đồng; giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống 19,36%. Đội ngũ cán bộ nữ công chức, viên chức không ngừng thi đua học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, hưởng ứng phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; đi đầu trong các phong trào phát triển giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội; phòng, chống dịch Covid - 19 tại địa phương.

Đẩy mạnh Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với xây dựng NTM, đô thị văn minh, các cấp Hội đã tổ chức 132 cuộc phát động về xây dựng NTM với hơn 20.000 lượt hội viên phụ nữ tham gia, tuyên truyền cho hội viên chỉnh trang khuôn viên gia đình, vệ sinh đường làng, ngõ xóm, đắp lề đường, tham gia đổ đường bê tông, chỉnh trang nhà văn hoá thôn, góp phần “về đích” NTM. Đến nay, toàn huyện có 10.550 gia đình đạt tiêu chí “5 không, 3 sạch”, 24 Chi hội thực hiện mô hình “Chi hội phụ nữ 5 không, 3 sạch, xây dựng NTM”. Đã có hàng nghìn công trình, phần việc làm đường giao thông, chỉnh trang đường làng, ngõ xóm, giữ gìn, bảo vệ môi trường do các Chi hội phụ nữ đảm nhiệm được triển khai linh hoạt, rộng khắp, làm thay đổi bộ mặt nông thôn.

Thực hiện Chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công, cựu chiến binh nghèo và hộ nghèo của tỉnh và chương trình cải tạo vườn tạp, chị em phụ nữ đã chung tay, hỗ trợ về tiền, vật liệu và hàng chục nghìn ngày công giúp các hộ thực hiện; trong đó có 29 hội viên cải tạo vườn tạp.

Bên cạnh đó, phong trào phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh được lan tỏa đến các Chi hội, hội viên. Trong nhiệm kỳ 2016 - 2021, các cơ sở Hội duy trì và thành lập mới được 75 “Tổ phụ nữ liên kết phát triển kinh tế”; hỗ trợ 40 phụ nữ khởi sự kinh doanh theo loại hình kinh tế hộ; thành lập 4 hợp tác xã; phối hợp với các ngành chức năng tổ chức các lớp học nghề ngắn hạn, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho hội viên. Các nghề được đào tạo phù hợp với nhu cầu thực tiễn, sau học nghề, chị em áp dụng hiệu quả kiến thức để phát triển kinh tế gia đình. Các hoạt động và mô hình bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu cũng được triển khai đa dạng, sáng tạo và hiệu quả. 

Chủ tịch Hội LHPN huyện Lê Thị Tuyết Vân chia sẻ: “Phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, nêu cao tinh thần làm chủ, hội viên phụ nữ đã tích cực tham gia các phong trào thi đua, qua đó xuất hiện nhiều gương phụ nữ điển hình, tiêu biểu trên tất cả các lĩnh vực. Nhiệm kỳ mới, Hội LHPN huyện tập trung thực hiện phong trào thi đua trọng tâm “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới” và Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, góp phần vun đắp giá trị gia đình Việt Nam”, tham gia các phong trào thi đua do các cấp, ngành phát động, đặc biệt là các phong trào phát triển kinh tế, khởi nghiệp, giúp phụ nữ làm chủ kinh tế, tham gia tích cực các hoạt động xã hội, tự tin khẳng định mình”.

BIỆN LUÂN


Cùng chuyên mục

Khơi nguồn cho phụ nữ khởi nghiệp

BHG - Ngày nay, không chỉ làm tốt vai trò trong gia đình, những phụ nữ tỉnh ta đã tự tin theo đuổi đam mê, mạnh dạn làm kinh tế để độc lập, chủ động xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc hơn. Một trong những mạch nguồn khơi gợi cho chị em mạnh dạn vươn lên phải kể đến Đề án "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025" của Thủ tướng Chính phủ. Đề án đã giúp hàng nghìn phụ nữ thay đổi, tự tin chung sức xây dựng Nông thôn mới và thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế

14/12/2021
Toàn tỉnh có hơn 7.600 hộ thoát nghèo trong năm 2021

BHG - Theo kết quả rà soát của Sở Lao động – TBXH, tính đến cuối năm 2021, toàn tỉnh có 7.640 hộ thoát nghèo; đưa tổng số hộ nghèo toàn tỉnh xuống còn 34.848 hộ; chiếm tỷ lệ 18,54% tổng số hộ toàn tỉnh và giảm 3,75% tổng số hộ nghèo so với đầu năm 2021.

14/12/2021
Năm 2022, phấn đấu tăng trưởng tín dụng trên địa bàn tỉnh đạt 8%

BHG - Năm 2021, lĩnh vực tín dụng trên địa bàn tỉnh chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, các lĩnh vực ưu tiên, đáp ứng nhu cầu vốn hợp pháp của người dân, góp phần hạn chế "tín dụng đen".

13/12/2021
Trăn trở giữ rừng Đức Xuân

BHG - Xã Đức Xuân (Bắc Quang), có diện tích tự nhiên là 6.255,09 ha; diện tích rừng tự nhiên có 4.458,1 ha. Toàn xã có 534 hộ với 2.573 nhân khẩu, phần đông là đồng bào Mông, Dao, Tày sinh sống tại 8 thôn bản. Hiện Đức Xuân còn 333 hộ nghèo, chiếm quá nửa dân số toàn xã.

13/12/2021