Hà Giang: Trồng mới 1 triệu cây xanh khôi phục rừng đầu nguồn

18:44, 26/10/2021

Hưởng ứng Chương trình trồng mới 1 tỷ cây xanh - Vì một Việt Nam xanh, vừa qua, Trung tâm Truyền thông Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp cùng Ủy ban Nhân dân huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang đã phát động chiến dịch trồng mới 1 triệu cây xanh khôi phục rừng đầu nguồn Mèo Vạc.

Theo kế hoạch, chiến dịch sẽ được triển khai trong vòng 5 năm (từ 2021-2025).

Địa điểm trồng cây, trồng rừng tại các khu vực đất quy hoạch trồng rừng; đất nương rẫy bỏ trống; đồi núi trọc; các khu vực đầu nguồn nước sinh hoạt; ven sông, suối; xung quanh khuôn viên các Trường học; các tuyến đường nông thôn, liên thôn, liên xã…

Ảnh chỉ có tính chất minh họa.
Ảnh chỉ có tính chất minh họa.

Các loại cây được trồng bao gồm cây lâm nghiệp: Sa Mộc, Tống Quáng Sủ, Keo, Mỡ, Trẩu, Hồi, Quế, Giổi, Gạo, Sấu, Sơn Tra (Táo Mèo), Trám, Sở, Kháo Cài, Mác Rạc, Thông đỏ; cây ăn quả: Lê, Mận, Đào, Hồng không hạt, Óc chó.

Mèo Vạc là huyện vùng cao thuộc Cao nguyên đá Đồng Văn - Công viên địa chất toàn cầu; có đồi núi hiểm trở, độ dốc lớn, địa hình chia cắt mạnh, độ cao trung bình so với mặt nước biển là 1.150m. Vào mùa khô, tình trạng thiếu nước sinh hoạt và sản xuất của nhân dân kéo dài khoảng 5-6 tháng, bắt đầu từ cuối tháng 10 năm trước đến tháng 4 năm sau.

[Trồng 1 triệu cây xanh rừng đầu nguồn ở những khu vực hay có thiên tai]

Hiện nay, trên địa bàn toàn huyện Mèo Vạc có tổng 20.500 hécta rừng (bao gồm rừng đặc dụng, rừng tự nhiên, rừng trồng), tỷ lệ che phủ rừng đạt 35,4%.

Sau khi trồng cây, trồng rừng, Trung tâm Truyền thông Tài nguyên và Môi trường sẽ nghiệm thu, ký biên bản bàn giao cho Ủy ban Nhân dân xã, huyện quản lý, theo dõi, chăm sóc và bảo vệ.

Ông Hồng Mí Sinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Mèo Vạc nhấn mạnh việc trồng cây xanh, trồng rừng phòng hộ đầu nguồn là hết sức cấp thiết để giảm bớt gánh nặng về nước sinh hoạt, đất sản xuất cho người dân trên địa bàn toàn huyện; góp phần xoá đói, giảm nghèo bền vững cho người dân vùng cao biên giới.

Lễ ký kết trồng mới 1 triệu cây xanh khôi phục rừng đầu nguồn Mèo Vạc. (Ảnh: Bộ TNMT cung cấp)
Lễ ký kết trồng mới 1 triệu cây xanh khôi phục rừng đầu nguồn Mèo Vạc. 

“Tôi tin tưởng rằng khi dự án được triển khai sẽ góp phần tích cực, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn toàn huyện về công tác bảo vệ, phát triển rừng, bảo vệ môi trường sinh thái,” ông Sinh chia sẻ./.

Theo vietnamplus.vn


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Chủ tịch Hội Phụ nữ xã đi đầu phát triển kinh tế
Được cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Xín Mần giới thiệu, chúng tôi tìm đến xã Trung Thịnh thăm mô hình chăn nuôi và cải tạo vườn tạp hiệu quả của chị Tải Thị Bóng trên mảnh đất còn nhiều khó khăn. Xã Trung Thịnh là một trong những xã còn nhiều khó khăn, chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số, đời sống chủ yếu đựa vào ruộng 1 vụ và chăn nuôi nhỏ lẻ.
26/10/2021
Hội thi Bán hàng văn minh thương mại năm 2021 và kỷ niệm 54 năm ngày thành lập Công ty Xăng dầu Hà Giang

BHG - Sáng 25.10, tại Công ty Xăng dầu Hà Giang (Petrolimex Hà Giang) tổ chức hội thi chung kết Bán hàng văn minh thương mại năm 2021... Tham gia hội thi có 30 thí sinh tiêu biểu đại diện cho gần 100 công nhân bán hàng. Mỗi thí sinh dự thi phải trải qua 3 phần, gồm: Thi năng khiếu, thi lý thuyết và trả lời câu hỏi tình huống. Phần thi năng khiếu, thí sinh thực hiện màn chào hỏi và thể hiện năng khiếu, thời gian trình bày tối đa 7 phút.

26/10/2021
Đẩy mạnh phát triển các dịch vụ hướng tới thanh toán không dùng tiền mặt

BHG - Thời gian qua, Agribank chi nhánh Hà Giang đã và đang đẩy mạnh triển khai việc thanh toán đối với các dịch vụ Mobile Banking, trả lương qua tài khoản, thanh toán quẹt thẻ qua máy POS, thanh toán QR code và phối hợp thu tiền điện, nước… nhằm giảm chi phí xã hội liên quan đến tiền mặt, nâng cao hiệu quả quản lý, góp phần thay đổi thói quen sử dụng tiền mặt của khách hàng, đặc biệt là trong thời gian dịch Covid – 19 phức tạp như hiện nay.

26/10/2021
Vàng Mìn Pao người "thắp lửa" thôn làng

BHG - Trong chuyến công tác lên huyện biên giới Yên Minh, chúng tôi có dịp gặp gỡ, thêm cảm phục những tâm huyết của ông Vàng Mìn Pao dành cho quê hương. Ở tuổi 77, ông vẫn còn nhiều trăn trở, mong muốn góp sức cùng với chính quyền địa phương đưa đời sống bà con ngày một no ấm. 

26/10/2021