Khai mở tiềm năng du lịch ở Du Già

07:52, 14/09/2021

BHG - Tại Kỳ họp thứ Hai, HĐND tỉnh khóa XVIII đã ban hành Nghị quyết thông qua nhiệm vụ Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch xã Du Già (Yên Minh) và Dự án cải tạo, nâng cấp đường Minh Ngọc – Mậu Duệ (đường tỉnh 176B) thuộc danh mục các công trình khởi công mới năm 2021. Đây là những động lực giúp khai mở tiềm năng du lịch ở Du Già.

Những bản làng yên bình ở Du Già.
Những bản làng yên bình ở Du Già.

Du Già cách trung tâm huyện Yên Minh khoảng 54 km, cách thành phố Hà Giang gần 70 km, nằm trong vùng Công viên Địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn. Nơi đây được thiên nhiên ưu đãi có vẻ đẹp yên bình, hoang sơ với cảnh quan vừa hùng vỹ, vừa yên bình kết hợp giữa núi, sông, rừng, các thửa ruộng bậc thang và nhiều kiến tạo địa chất đặc trưng. Cộng đồng dân cư của Du Già hiện có 1.600 hộ, trên 8.700 khẩu, với nhiều dân tộc thiểu số như Tày, Mông, Xuồng, Dao, Cao Lan... nhiều nét văn hóa truyền thống đặc sắc trong trang phục, ngôn ngữ, kiến trúc nhà ở, nghề thủ công truyền thống, ẩm thực...

Thác nước thôn Thâm Luông là điểm đến hấp dẫn du khách.
Thác nước thôn Thâm Luông là điểm đến hấp dẫn du khách.

Nhằm thúc đẩy phát triển du lịch ở Du Già, huyện Yên Minh đã phê duyệt Đề án xây dựng thôn Cốc Pảng – khu trung tâm xã thành làng văn hóa du lịch tiêu biểu gắn với phát triển dược liệu. Đồng thời tăng cường thu hút đầu tư, quảng bá, giới thiệu các sản phẩm du lịch trên mạng xã hội mang đậm bản sắc văn hóa Hà Giang; các tuor du lịch trải nghiệm leo núi, tắm thác nước, sinh hoạt, canh tác nông nghiệp với người dân địa phương cũng được xây dựng; phiên chợ tình phong lưu Du Già có từ hàng trăm năm nay được duy trì diễn ra giữa tháng 3 âm lịch hàng năm; hay Vườn quốc gia Du Già với sự đa dạng sinh học hiếm có của vùng núi phía Bắc; hẻm vực Nà Liên – điểm di tích kiến tạo địa chất có cảnh quan tương tự khu vực hẻm vực Tu Sản...

Theo thống kê, năm 2019, lượng khách du lịch đến với Du Già đạt trên 36 nghìn lượt, trên 90% là khách quốc tế. Để đáp ứng nhu cầu của du khách, các dịch vụ phục vụ du lịch như nhà nghỉ, homestay, nhà hàng phát triển nhanh chóng. Đến nay xã có 20 cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú và hàng chục cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống. Các cơ sở lưu trú tại Du Già phần lớn mang kiến trúc nhà sàn truyền thống của dân tộc Tày, đáp ứng nhu cầu lưu trú đa dạng, chất lượng cao của du khách với các phòng nghỉ theo hình thức bangarow, khép kín nhưng vẫn giữ nét truyền thống, hòa cùng thiên nhiên. Các điểm đến, dịch vụ du lịch ở Du Già vẫn còn nguyên sơ, chưa bị thương mại hóa… nên được du khách ưa thích, lựa chọn.

Những tiềm năng du lịch của Du Già sẽ còn được khai mở trong thời gia tới HĐND tỉnh khóa XVIII mới ban hành Nghị quyết số 24 thông qua nhiệm vụ Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch xã Du Già với quy mô trên 6.923 ha. Xác định mục tiêu phát triển xã Du Già theo hướng: Công viên hạt nhân - Công viên Du Già; Khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng; Khu đô thị du lịch; Trung tâm dược liệu, chăm sóc sức khỏe; Khu trang trại nghỉ dưỡng kết hợp homestay đặc sắc của tỉnh Hà Giang nói riêng và cả nước nói chung. Đồng thời bảo tồn và khai thác các giá trị đặc sắc về cảnh quan thiên nhiên, môi trường sinh thái, bản sắc văn hóa dân tộc theo hướng bền vững. Thúc đẩy phát triển KT-XH của địa phương gắn với mục tiêu bảo vệ môi trường. Tổng kinh phí dự kiến thực hiện trên 9,2 tỷ đồng.

Cùng với đó, tỉnh lộ 176B đoạn từ xã Minh Sơn (Bắc Mê) đến xã Du Già cũng được HĐND tỉnh phê duyệt đầu tư cải tạo, nâng cấp giai đoạn 1 và được khởi công ngay trong năm nay. Tuyến đường có chiều dài 20,3 km, thiết kế quy mô đường cấp IV miền núi, chiều rộng nền đường 7,5 m, mặt đường rộng 5,5 m, tổng mức đầu tư trên 439 tỷ đồng. Dự án này sẽ giải quyết khó khăn, nút thắt lớn nhất về hạ tầng giao thông kết nối giữa Du Già với các vùng động lực khác, mở ra cơ hội xây dựng các tour, tuyến du lịch qua Du Già đến các vùng khác trên Công viên Địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn. 

Hy vọng, với quy hoạch sớm của tỉnh, nhiều nhà đầu tư sẽ đến với Du Già, những tiềm năng, lợi thế sẽ được khai mở, đưa nơi đây trở thành một trong những điểm du lịch nổi tiếng của tỉnh trong tương lai không xa.

Phan Bình Minh (Trường Chính trị tỉnh)


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Xín Mần thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng
Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB) luôn nhận được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các cấp huyện Xín Mần và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức của các cấp, ngành, cán bộ và nhân dân về lĩnh vực đất đai, tạo thuận lợi trong quá trình triển khai các dự án đảm bảo thi công đúng tiến độ.
 
14/09/2021
Kim Ngọc sản xuất nông nghiệp hàng hóa theo mô hình VACR

BHG - Tập trung cải tạo vườn tạp, thúc đẩy phát triển chăn nuôi và chuyển đổi kinh tế rừng đang được xã Kim Ngọc (Bắc Quang) chọn để tái sản xuất nông nghiệp hàng hoá chất lượng cao.

14/09/2021
Giữ rừng từ chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng ở Chiến Phố

BHG - Những năm qua, hàng nghìn héc ta rừng ở xã Chiến Phố (Hoàng Su Phì) luôn được gìn giữ và bảo vệ tốt nhờ triển khai hiệu quả chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR). Nguồn tài chính ổn định từ chính sách của Đảng, Nhà nước đã giúp thay đổi nhận thức và cải thiện sinh kế của người dân sống gần rừng, góp phần quan trọng nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ rừng (BVR).

13/09/2021
Vô Điếm khơi dậy sức dân xây dựng Nông thôn mới

BHG - Vô Điếm là 1 trong 4 xã của huyện Bắc Quang đang trên lộ trình phấn đấu về đích Nông thôn mới (NTM) trong năm 2021. Mặc dù xuất phát điểm thấp, song bằng sự quyết tâm, quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận trong nhân dân, diện mạo xã NTM Vô Điếm đang dần hiện hữu.

13/09/2021