Tát Ngà vào vụ thu hoạch mận thép

09:57, 22/04/2021

BHG - Những ngày này, nông dân xã Tát Ngà (Mèo Vạc) bước vào vụ thu hoạch mận thép. Năm nay, giá mận ổn định nên bà con rất phấn khởi.

Mận thép Tát Ngà.
Mận thép Tát Ngà.

Vườn mận của gia đình anh Hoàng Văn Minh, thôn Nà Trào đang vào vụ thu hái đầu mùa. Chia sẻ với chúng tôi, anh Minh cho biết: Trước đây, mảnh vườn của gia đình có độ dốc lớn nên bỏ không. Vài năm trở lại đây, tôi mạnh dạn mua một số loại cây ăn quả về trồng thử nghiệm. Nhận thấy thổ nhưỡng phù hợp với cây mận thép địa phương và mận Tam hoa nên gia đình đã trồng hơn 150 gốc, với giá bán 15 - 20.000 đồng/kg, ước tính vụ mận năm nay gia đình thu về 20 triệu đồng. 

Mận thép bán tại chợ phiên Mèo Vạc.
Mận thép bán tại chợ phiên Mèo Vạc.

Thực hiện chủ trương phát triển cây ăn quả trên đất dốc, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mùa vụ, nhận thấy giá trị kinh tế từ cây mận thép, nhiều gia đình đã trồng xen cây mận trên nương ngô, hoa màu hoặc chuyển đổi sang trồng chuyên canh cùng mận Tam hoa, đào. 

Theo bà Nùng Thị Mình, Chủ tịch Hội Nông dân xã Tát Ngà: Hiện nay, toàn xã có gần 10 ha mận, tập trung chủ yếu ở các thôn Bản Chiều, Nà Trào, Nà Dầu, Tát Ngà... Năm nay thời tiết thuận lợi cho các loại cây ăn quả ôn đới, đặc biệt là cây mận sinh trưởng và phát triển tốt, đậu quả cao. 

Được biết, xã Tát Ngà đang khuyến khích các hộ dân trồng mận mở thêm dịch vụ tham quan, thưởng thức mận tại vườn, nhằm tạo điểm đến hấp dẫn cho du khách tìm hiểu văn hóa độc đáo của đồng bào địa phương, nhất là vào dịp Lễ hội Chợ tình Khâu Vai.

Bài, ảnh: Minh Đức  (Mèo Vạc)


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Kim Ngọc chuyển vườn, đồi tạp trồng Quế chi

BHG - Ông Hoàng Thế, thôn Nậm Vạc, xã Kim Ngọc (Bắc Quang) vui vẻ: Vườn nhà ông hiện nay chỉ còn sót lại 3 cây quế, trồng được 6 năm tuổi, đã có nhiều người đến hỏi mua trả 15 triệu đồng gia đình vẫn chưa bán...

21/04/2021
Chính phủ tiếp tục gia hạn thời hạn nộp thuế, tiền thuê đất

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 52/2021/NĐ-CP ngày 19/4/2021 gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2021.

20/04/2021
Xuất hiện thêm 25 con bò mắc bệnh viêm da nổi cục

BHG - Sau khi xuất hiện tại xã Hùng An (Bắc Quang) ngày 13.4 với 2 con bò mắc bệnh, đến ngày 19.4, đã có thêm 25 con bò/17 hộ/2 thôn Bản Tắn và Nà Vuồng, xã Yên Phong (Bắc Mê) mắc bệnh viêm da nổi cục.

20/04/2021
Họp Hội đồng quản lý Quỹ hỗ trợ phát triển HTX

BHG - Chiều 20.4, dưới sự chủ trì của đồng chí Hà Thị Minh Hạnh, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Hội đồng quản lý (HĐQL) Quỹ hỗ trợ phát triển HTX tỉnh đã tổ chức họp đánh giá tình hình hoạt động của Quỹ trong quý I.2021 và giải quyết các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQL Quỹ. Dự họp có lãnh đạo các sở, ngành là thành viên HĐQL Quỹ.

20/04/2021