Hà Giang

Xuân mới khát vọng mới!

08:56, 18/02/2021

BHG - Ngày đầu làm việc sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu, sau ít phút gặp mặt đầu Xuân, cán bộ, người lao động các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh tiếp tục bắt tay vào triển khai công việc hàng ngày với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc; trên công trường, nhà máy, từng công nhân hối hả vào ca… Tất cả cùng chung quyết tâm, khát vọng đưa miền cực Bắc phát triển.

Người dân thôn Tân Thành, xã Phương Độ (thành phố Hà Giang) làm đất cấy lúa.                                                                                                              Ảnh: HOÀNG NGỌC
Người dân thôn Tân Thành, xã Phương Độ (thành phố Hà Giang) làm đất cấy lúa. Ảnh: HOÀNG NGỌC

Tết Nguyên đán Tân Sửu vừa qua thực sự là Tết đặc biệt trong mỗi người dân miền cực Bắc. Trước Tết, dịch bệnh Covid - 19 tái bùng phát, diễn biến phức tạp đã tác động mạnh đến tâm tư, tình cảm của người dân. Tết là dịp để mọi người sum vầy, nhưng thực hiện chỉ đạo của T.Ư, của tỉnh, nhiều cán bộ, người lao động đã gác niềm vui đoàn tụ, ở lại Hà Giang, vừa sẵn sàng tinh thần thường trực phòng, chống dịch, vừa đảm bảo ngăn ngừa dịch bệnh lây lan ra cộng đồng. Với tinh thần vào cuộc quyết liệt của ngành chức năng, ý thức cao của cả cộng đồng, tỉnh ta cơ bản kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh; bệnh nhân 1976 tại huyện Xín Mần sau nhiều ngày điều trị đã có kết quả xét nghiệm âm tính; các trường hợp F1, F2 cũng có kết quả xét nghiệm âm tính.

Với tinh thần thực hiện tốt “nhiệm vụ kép”: Vừa đảm bảo phòng, chống dịch bệnh Covid - 19, vừa phát triển KT-XH, ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và cán bộ, nhân dân tham gia Tết trồng cây Xuân Tân Sửu tại huyện Vị Xuyên. Việc trồng cây, gây rừng nhằm thực hiện tốt Lời dạy của Bác Hồ “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”. Đồng thời, góp phần cải thiện sinh kế, nâng cao chất lượng không khí, góp phần quan trọng trong việc chủ động phòng, chống thiên tai, điều hòa khí hậu, cải thiện môi trường sinh thái, làm đẹp cảnh quan; tạo nên sự thành công của Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh do Thủ tướng Chính phủ phát động. Không những vậy, còn thể hiện ước mơ ươm mầm xanh khát vọng về một cuộc sống tươi đẹp hơn.

Cán bộ, nhân dân huyện Vị Xuyên trồng cây Xuân Tân Sửu.                                                           Ảnh: KIM TIẾN
Cán bộ, nhân dân huyện Vị Xuyên trồng cây Xuân Tân Sửu. Ảnh: KIM TIẾN

Trong không khí hân hoan của đất trời, khi những làn mưa Xuân tươi mới mơn man miền cực Bắc, bà con nông dân các vùng trồng lúa trọng điểm của tỉnh như Bắc Quang, Quang Bình, Vị Xuyên… lại hối hả xuống đồng làm đất, chuẩn bị gieo trồng lúa, ngô - gieo những mầm xuân với ước vọng có thêm một mùa vụ bội thu. Trên công trường, những nhà máy, công nhân hối hả vào ca, nhờ thực hiện tốt các biên pháp phòng, chống dịch bệnh nên hoạt động sản xuất công nghiệp, xây dựng được duy trì từ đầu năm. Tất cả hòa cùng dòng chảy, cùng tạo nhịp đập mùa Xuân tươi mới, với khát vọng cuộc sống mới yên bình.

Ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết, cùng nhìn lại thành quả của năm Canh Tý - một năm đầy khó khăn, thách thức, nhưng: Với quyết tâm của cả hệ thống chính trị, doanh nghiệp và người dân trong thực hiện “mục tiêu kép”, vừa quyết liệt phòng, chống dịch bệnh, vừa phục hồi sản xuất, tỉnh đã vượt qua khó khăn, hoàn thành đạt và vượt 37/45 chỉ tiêu kế hoạch. Tổng sản phẩm bình quân đầu người đạt 30,1 triệu đồng; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 11.258 tỷ đồng; tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 2.500 tỷ đồng; tổng sản lượng lương thực đạt trên 41 vạn tấn; giá trị thu hoạch bình quân/ha đất canh tác cây hàng năm đạt 50 triệu đồng; tỷ lệ che phủ rừng đạt 58%; có trên 120 sản phẩm OCOP đạt sao cấp tỉnh.

Hoạt động du lịch phục hồi mạnh mẽ, lượng khách du lịch đến tỉnh ước đạt 1,5 triệu lượt người; doanh thu du lịch ước đạt trên 2.470 tỷ đồng. Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ ước đạt 11.197 tỷ đồng. Nhân dân đóng góp 212.887 ngày công, hiến 316.712 m2 đất xây dựng NTM. Toàn tỉnh làm được 523 km đường bê tông các loại; xây dựng 62 lớp học và 62 nhà văn hóa thôn; huy động từ chương trình chung sức xây dựng NTM được 8.859 triệu đồng; thành phố Hà Giang hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM.

Tỷ lệ trường chuẩn Quốc gia đạt 42,9%; tỷ lệ tốt nghiệp THPT đạt 88,07%; tỷ lệ tham gia Bảo hiểm Y tế đạt 98,5%. Toàn tỉnh khởi công xây dựng 3.558 nhà ở cho gia đình chính sách, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo khó khăn về nhà ở; các tổ chức, cá nhân hỗ trợ kinh phí thực hiện chương trình trên 217.913 triệu đồng. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giảm từ 26,73% xuống còn 22,53%. Các chế độ, chính sách, an sinh xã hội được chú trọng. Công tác cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí được triển khai quyết liệt. Quốc phòng, an ninh được tăng cường, giữ vững; các hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế được đẩy mạnh.

… Kết quả trên là tiền đề quan trọng để mỗi người dân miền cực Bắc Tổ quốc tự tin bước vào thực hiện nhiệm vụ năm Tân Sửu với quyết tâm: Tiếp tục tập trung thực hiện “mục tiêu kép”, vừa phòng, chống dịch bệnh hiệu quả, bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa tận dụng tốt các cơ hội, nỗ lực phục hồi và phát triển KT - XH. Phấn đấu tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn đạt 7,5%; tổng sản phẩm bình quân đầu người đạt 33 triệu đồng; tổng vốn đầu tư toàn xã hội 12 nghìn tỷ đồng; thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 2.700 tỷ đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm 4%...                                                                          

TIẾN CHIẾN


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

"Tam nông" thịnh vượng, giàu có, văn minh

Xuân 2021 - Năm 2020 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm diễn ra đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; năm cuối  thực hiện các chỉ tiêu, nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đại dịch covid - 19 diễn biến phức tạp trên thế giới và trong nước tác động không tốt tới phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh...

16/02/2021
Nông thôn mới Mạch nguồn kết nối Hà Giang - Hà Tĩnh

Xuân 2021 - Với những thành tựu quan trọng, chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng Nông thôn mới (NTM) ở Hà Tĩnh trở thành phong trào sôi nổi, có sức lan tỏa trên phạm vi cả nước. Thành tựu này đã tạo mạch nguồn cảm hứng, kết nối NTM Hà Giang với Hà Tĩnh thông qua những chuyến tham quan, học tập kinh nghiệm tại mảnh đất "địa linh nhân kiệt"…

15/02/2021
"Kim chỉ nam" để thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra

Xuân 2021 - Trong không khí chào đón Xuân Tân Sửu 2021, niềm hân hoan, phấn khởi hiện rõ trên từng khuôn mặt cán bộ, đảng viên và nhân dân huyện Yên Minh sau một năm nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu cuối của nhiệm kỳ 2015 – 2020 và tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVIII.

13/02/2021
Nông sản "Vươn" ra biển lớn

Xuân 2021 - Cũng giống như mùa Đông, cây cối tích nhựa để sang Xuân vươn chồi lộc biếc; sau bao nỗ lực khẳng định uy tín, chất lượng sản phẩm, nhiều nông sản không ngừng bứt phá để xếp hạng OCOP. Kết quả này cũng chính là tiền đề quan trọng để tỉnh ta xúc tiến thương mại sản phẩm OCOP đến các nước trong và ngoài ASEAN…

12/02/2021