Hà Giang

Tiên Kiều "cán đích" Nông thôn mới

10:29, 11/01/2021

BHG - Sau một năm kiên trì phấn đấu, Đảng bộ, nhân dân xã Tiên Kiều (Bắc Quang) đã hoàn thành mục tiêu về xây dựng Nông thôn mới (NTM), với 19/19 tiêu chí. Tiên Kiều đi sau, nhưng lại về trước mục tiêu đề ra.

Trường Mầm non xã đạt chuẩn mức độ 1.
Trường Mầm non xã đạt chuẩn mức độ 1.

Kết thúc năm 2019, xã Tiên Kiều mới hoàn thành 13/19 tiêu chí về xây dựng NTM. Đầu năm 2020, Tiên Kiều còn 6 tiêu chí khó, như: Đường giao thông, xây dựng trường chuẩn, làm nhà văn hóa, kéo điện về 4 thôn bản... cần rất nhiều nguồn lực đầu tư cũng như công sức lao động. Bên cạnh khó khăn trên là khó khăn về dịch bệnh Covid – 19 lan rộng toàn cầu làm ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển KT – XH đất nước; phân tán nguồn lực đầu tư. Giữa năm thì thời tiết mưa nhiều làm chậm tiến độ thi công các công trình xây dựng nằm trong mục tiêu NTM của xã trong năm 2020. Tuy nhiên, đến phút cuối, Tiên Kiều vẫn vượt qua tất cả để hoàn thành 6 tiêu chí khó làm nhất để hoàn tất mục tiêu 19/19 tiêu chí về xây dựng NTM và về đích khi năm cũ sắp khép lại. Lãnh đạo xã Tiên Kiều cho biết: BCĐ xã đã cùng lúc kiện toàn lại toàn bộ các BCĐ giám sát cộng đồng xây dựng NTM ngay từ các thôn, bản. Sau đó, tranh thủ tối đa thời gian để đôn đốc thi công xây dựng các công trình: Trường học, nhà văn hóa, chợ nông thôn và làm đường bê tông, dựng cột, kéo điện... Trong gần một năm nước rút, Tiên Kiều đã huy động hàng chục đợt ra quân lao động cộng đồng huy động cán bộ, nhân dân, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, các đoàn thể từ huyện đến xã cùng tham gia xây dựng NTM. Quyết tâm chính trị, đi kèm với huy động sức dân, công sức cộng đồng xã hội để xây dựng quê hương. Tính đến thời điểm kết thúc xây dựng cơ bản các công trình thuộc hạ tầng cơ sở dân sinh, Tiên Kiều đã huy động trên 40 tỷ 940 triệu đồng. Trong đó, công sức, đất đai, hoa màu, tiền của do nhân dân hiến, đóng góp là 3 tỷ 523 triệu đồng. Hoàn thành 19,4 km đường từ trung tâm xã đi huyện Bắc Quang; thi công hoàn thiện trên 32 km đường bê tông liên thôn; hoàn thành 21,6 km đường bê tông liên ngõ, xóm và bê tông hoá 6,6 km đường trục chính nội đồng. Kèm theo đó, nhân dân đã hoàn thành cơ bản 49 công trình thủy lợi cùng toàn bộ hệ thống kênh, mương chủ động tưới tiêu cho 96,2% diện tích cây trồng và đạt 92,8% việc cấp nước chủ động cho nuôi trồng thuỷ sản. Điện lưới quốc gia được kéo phủ kín các thôn, đảm bảo cho mọi nhà đều có điện, có nước. Đi liền xây dựng hạ tầng phục vụ dân sinh, Tiên Kiều còn được đầu tư gần 5 tỷ đồng xây dựng mới, nâng cấp hệ thống trường học. Đến nay, cả 3 trường học từ mầm non đến tiểu học, THCS đều có cơ sở vật chất đạt chuẩn mức độ 1. Các trường trong xã mỗi ngày đều ắp đầy tiếng trẻ học bài cùng với hàng ngàn nụ cười trước một tương lai tươi sáng.

Đồi tạp được cải tạo trồng cây ăn quả.
Đồi tạp được cải tạo trồng cây ăn quả.

Cùng với xây dựng hạ tầng cơ sở, nhân dân Tiên Kiều còn tập trung tăng gia lao động sản xuất, xóa nghèo, xây dựng đời sống mới. Cây cam, quýt vụ thu hoạch năm nay cho sản lượng ước trên 10.000 tấn; cây chè, cây lâm nghiệp lấy gỗ đã, đang trở thành thế mạnh đưa kinh tế Tiên Kiều vượt lên trở thành điểm sáng về xây dựng NTM. Hết năm 2020, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 36,73 triệu đồng/năm. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều hiện tại chỉ còn 36/922 hộ, chiếm 3,9%. Số người trong độ tuổi được đào tạo nghề, có việc làm ổn định, có thu nhập đều, thường xuyên. An ninh, trật tự xã hội ổn định, người có công, người có hoàn cảnh khó khăn được quan tâm chăm lo...

Mục tiêu tiếp theo ngay sau xây dựng NTM thành công là xây dựng NTM nâng cao. Bí thư, Trưởng thôn Thượng Cầu, Đặng Đức Niên cho biết: Năm 2020, hoàn thành xong việc xây dựng NTM đã tạo cho Thượng Cầu có hạ tầng giao thông, thuỷ lợi, điện nước thuận lợi để thúc đẩy sản xuất, chế biến sản phẩm thành hàng hoá. Trước mắt, năm 2021 sẽ huy động nhân dân trong thôn xây dựng nhà mẫu, vườn mẫu, cải tạo triệt để vườn tạp, đồi tạp trồng cây có giá trị kinh tế cao. Thượng Cầu sẽ huy động đội ngũ cán bộ, đảng viên trong thôn gương mẫu làm trước để vận động nhân dân làm theo. Mục tiêu phấn đấu, hết năm 2021, Thượng Cầu sẽ cơ bản hoàn thành xây dựng nhà mẫu xanh, sạch, gọn gàng và đẹp mắt. Quyết tâm đưa cây cam, chè trở thành cây thế mạnh để tăng thu nhập bình quân đầu người lên 40,2 triệu đồng/năm. Tại thôn Giàn Hạ, anh Nông Văn Hạc cho biết: Giàn Hạ hiện nay cả trăm hộ đang quyết tâm xây dựng làng mẫu đẹp về cảnh quan, sạch về môi trường và sung túc về kinh tế từ vườn, đồi, ao, chuồng. Bí thư Đảng ủy xã, Ấu Đình Hiệu, cho biết: Tiên Kiều tiếp tục phát động phong trào toàn dân quyết tâm xây dựng NTM nâng cao ngay sau hoàn thành mục tiêu Quốc gia về NTM. Trong đó, chú trọng cải tạo vườn tạp, đồi tạp để xây dựng vườn mẫu, đồi cây kinh tế mẫu. Kèm theo đó là từng bước củng cố xây dựng các HTX, tổ hợp tác để liên kết sản xuất tạo ra các chuỗi giá trị kinh tế. Xây dựng và củng cố làng nghề truyền thống, nét đẹp văn hóa truyền thống hướng đến xây dựng kinh tế du lịch miệt vườn. Quyết tâm, đến cuối nhiệm kỳ đại hội 2020 – 2025, đưa Tiên Kiều thành xã NTM nâng cao phát triển toàn diện.

Tiên Kiều những ngày cuối năm nay là một mùa quả ngọt. Cam ngọt vườn đồi, cá lội dưới ao và những nụ cười tươi trên môi người dân đón mừng thành tựu xây dựng NTM và đón mùa Xuân sắp về.

Bài, ảnh: Nguyễn Hùng


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Niềm vui từ những công trình

BHG - Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới (NTM), nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh đã ra sức góp công, góp của, chung tay cùng cấp ủy, chính quyền thực hiện các tiêu chí. Đã có hàng nghìn công trình thủy lợi, đường giao thông, nhà văn hóa, trường, lớp học được xây dựng, đem đến diện mạo mới cho mỗi vùng quê. Được thụ hưởng thành quả NTM càng tạo thêm động lực và niềm tin để mọi tầng lớp nhân dân hăng hái thi đua lao động, sản xuất, xây dựng quê hương.

 

11/01/2021
Hương Sơn phát huy hiệu quả mô hình chăn nuôi tổng hợp

BHG - Nhằm phát huy tiềm năng, lợi thế nông nghiệp của địa phương trong tiêu chí xây dựng Nông thôn mới (NTM), thời gian qua, xã Hương Sơn (Quang Bình) đã đẩy mạnh phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm và nuôi trồng thủy sản hướng đến một nền nông nghiệp bền vững, tạo ra những sản phẩm có chất lượng cao, giúp người dân trên địa bàn có thu nhập khá.

 

11/01/2021
Đẩy mạnh xúc tiến thương mại

BHG - Thời gian qua, hoạt động khuyến công và xúc tiến thương mại (XTTM) trên địa bàn tỉnh ngày một đổi mới, mang lại kết quả tích cực, từng bước nâng cao thương hiệu, vị thế của tỉnh trên thị trường trong nước.

 

08/01/2021
Vàng Minh Thề - Bí thư Đoàn xã làm kinh tế giỏi

BHG - Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất khó, tuy tuổi đời còn trẻ nhưng anh Vàng Minh Thề - Bí thư Đoàn xã Thanh Vân (Quản Bạ) luôn nhiệt huyết trong công việc; vượt qua những khó khăn, đi đầu trong các phong trào phát triển kinh tế; là tấm gương sáng cho nhiều đoàn viên, thanh niên địa phương học tập, noi theo. Từ đó, góp phần không nhỏ trong việc đẩy mạnh phong trào thanh niên khởi nghiệp, thúc đẩy phát triển KT – XH huyện cửa ngõ Công viên Địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn.

 

08/01/2021