Bà con Lương - Giáo thôn Ba Luồng "Chung sức xây dựng quê hương"

16:12, 26/01/2021

BHG - Ba Luồng là thôn có đông bà con giáo dân từ các tỉnh miền xuôi lên định cư theo chương trình xây dựng kinh tế mới của Đảng, Nhà nước từ những năm 70 của thế kỷ trước. Gần 50 năm qua, bà con giáo dân đã xây dựng mối đoàn kết Lương – Giáo, cùng nhau chung tay xây dựng quê hương Ba Luồng ngày càng phát triển, trở thành điểm sáng của xã Vĩnh Hảo (Bắc Quang) về giữ gìn an ninh, trật tự, phát triển kinh tế, xây Nông thôn mới (NTM).

Nuôi cá lồng đem lại thu nhập cao cho người dân thôn Ba Luồng.
Nuôi cá lồng đem lại thu nhập cao cho người dân thôn Ba Luồng.

Thôn Ba Luồng có 87 hộ, với 325 khẩu, 6 dân tộc cùng sinh sống. Trong đó, có 64 hộ theo đạo Công giáo với trên 250 khẩu. Trên tinh thần đoàn kết, chung sức xây dựng quê hương, những năm qua, bà con Lương - Giáo thôn Ba Luồng đoàn kết một lòng, cùng chung sức xây dựng thôn Ba Luồng phát triển về mọi mặt. Ông Trần Quang Khải, Trưởng ban Hành giáo Giáo phận Ba Luồng cho biết: Ba Luồng trước đây là thôn nghèo, cơ sở hạ tầng giao thông chưa phát triển, các tệ nạn xã hội như nghiện hút, trộm cắp còn diễn ra gây mất an ninh, trật tự; đời sống của người dân chỉ phụ thuộc vào sản xuất nông nghiệp là chính, do đó tỷ lệ hộ nghèo còn cao, nhưng đến nay, bà con Lương - Giáo vẫn luôn khẳng định tinh thần đoàn kết, chung tay xây dựng quê hương phát triển.

Nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của bà con Lương - Giáo về phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới; giữ gìn và phát huy phong tục, tập quán tốt đẹp của các dân tộc, xây dựng đời sống văn minh, lành mạnh, giữ vững tìn làng, nghĩa xóm, giúp đỡ nhau trong cộng đồng dân cư; góp phần thực hiện thắng lợi Chương trình mục tiêu xây dựng NTM của xã Vĩnh Hảo. Tháng 9. 2018, xã Vĩnh Hảo tổ chức Lễ ra mắt Mô hình “Lương - Giáo chung sức xây dựng quê hương”, đây là mô hình mới do Công an huyện Bắc Quang khởi xướng, tiêu chí hoạt động của mô hình dựa trên nền tảng hương ước, quy ước của thôn và các tiêu chí xây dựng NTM về an ninh, trật tự, phát triển kinh tế, giao thông xây dựng; xây dựng hệ thống chính trị; bảo vệ môi trường và nâng cao văn hóa – giáo dục trong giai đoạn mới.

Với tinh thần đoàn kết Lương – Giáo,  bà con nơi đây đã chung sức, đồng lòng chuyển đổi phương thức sản xuất từ nông nghiệp sang trồng cây ăn quả, chăn nuôi đại gia súc và trồng rừng, nhờ đó đến nay bộ mặt nông thôn của Ba Luồng có nhiều đổi thay, thu nhập bình quân đạt 40 triệu đồng/người/năm; trên 50% số hộ thuộc diện kinh tế khá và giàu; cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng khang trang theo phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm; các hủ tục trong việc cưới, việc tang được loại bỏ, tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống không còn xảy ra; 100% số trẻ trong độ tuổi được đi học, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn ổn định và giữ vững, từ năm 2008 đến nay thôn luôn đạt danh hiệu thôn văn hóa.

Qua 2 năm thực hiện mô hình “Lương – Giáo chung sức xây dựng quê hương”, tự quản về an ninh, trật tự, thôn Ba Luồng đã thành lập được 3 tổ tự quản duy trì hoạt động thường xuyên, tham gia giải quyết, hòa giải tại cơ sở thành công 6 vụ việc; hàng năm thôn không có đơn thư khiếu kiện đông người, không có tệ nạn xã hội xảy ra. Về tiêu chí phát triển kinh tế, thôn thành lập được 4 tổ hợp tác trồng cam, chè và nuôi cá lồng; xây dựng quỹ phát triển thôn được trên 52 triệu đồng; có trên 50% số hộ đạt tiêu chí “nhà sạch, vườn đẹp”.

Bài, ảnh: CHÍ CƯỜNG (Bắc Quang)


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Đảm bảo cung cấp điện phục vụ nhân dân đón Tết

BHG - Để đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định phục vụ các hoạt động chính trị - xã hội, văn hóa, sản xuất, kinh doanh, vui chơi giải trí của nhân dân trong dịp Đại hội XIII của Đảng và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Công ty Điện lực Hà Giang đã lập phương án và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị trực thuộc.

26/01/2021
Nông sản Hà Giang vươn ra "biển lớn"- Kỳ II: Từng bước khẳng định thương hiệu

BHG - Trong giai đoạn 2018 – 2020, 2 sản phẩm chè Shan tuyết được công nhận OCOP quốc gia và 3 sản phẩm cam Sành, chè Shan tuyết, mật ong Bạc hà đã có mặt tại các chuỗi siêu thị lớn như Vinmart, Sài Gòn Coopmart, BigC…

 

26/01/2021
Nông sản Hà Giang vươn ra "biển lớn"- Kỳ 1: Quyết tâm phát triển sản phẩm đặc sản

BHG - Ngày 22.3.2018, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 500 phê duyệt Đề án Mỗi xã một sản phẩm (Đề án OCOP) giai đoạn 2018 -2020, định hướng đến năm 2030. Chủ trương trên thể hiện quyết tâm của cả hệ thống chính trị nhằm phát triển các sản phẩm đặc sản địa phương, đưa hàng nông sản của tỉnh vươn ra "biển lớn".

 

25/01/2021
Quản Bạ tập trung phát triển bò Vàng

BHG - Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Quản Bạ lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 xác định, bò Vàng là vật nuôi chủ lực trong phát triển chăn nuôi của huyện. Với truyền thống, kinh nghiệm chăn nuôi đại gia súc của nhân dân, cùng cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã vận dụng linh hoạt các chủ trương, chính sách của T.Ư, tỉnh để khuyến khích, phát triển chăn nuôi bò theo hướng hàng hóa. Vì vậy, trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, tư duy sản xuất và phương thức chăn nuôi của nhân dân có sự chuyển biến tích cực, bước đầu hình thành các trang trại, gia trại chăn nuôi quy mô lớn, hiệu quả kinh tế cao.

25/01/2021