Hà Giang

Tuổi cao vẫn đam mê vườn – ao – chuồng

14:43, 11/12/2020

BHG - Đôi chân ông Trần Quang Kỳ, thôn Phố Mới, thị trấn Vĩnh Tuy (Bắc Quang) vẫn bước đi vững chãi lên đồi cây ăn quả ngay sau nhà, vừa đi ông Kỳ vừa chuyện: Vườn đồi hiện nay của 2 ông bà đang có 800 cây bưởi Da xanh đã bắt đầu cho quả năm thứ 2. Ngay vụ thu hái vừa đây, ông bà đã xuất tại vườn khoảng 500 quả bưởi Da xanh giá bán 35.000 đ/kg. Cùng với bưởi là 1.000 cây cam Sành, gần 600 cây cam lòng vàng đều đang sai trĩu cành. Mỗi năm, nguồn thu từ cam cũng được trăm triệu đồng.

Ông Kỳ (trái) giới thiệu vườn cam Sành.
Ông Kỳ (trái) giới thiệu vườn cam Sành.

Ngay bên cạnh vườn cây ăn quả có múi là đồi cây Bầu gió (tạo Trầm hương) đã được 11 tuổi, có đường kính gốc khoảng 20 - 30 cm, cao gần chục mét, chuẩn bị cho thu hoạch trầm. Giá khách mua Trầm ra từ Huế đang trả 8.000 đ/kg, cân cả cây để họ khai thác lọc lấy Trầm nhưng ông bà chưa bán. Cạnh cổng vào là những đồi chè xanh, cho thu mỗi tháng 1 lứa búp tươi bán cho nhà máy chế biến chè ngoài thị trấn. Nguồn thu từ đồi chè được vài chục triệu đồng/năm. Dưới đồi chè là 3 chiếc đập ngăn dâng nước nuôi cá, thu về khoảng 50 triệu đồng/năm. Bên cạnh nhà, ông Kỳ xây 2 dãy chuồng nuôi 7 con lợn nái cùng 1 con lợn nòi  siêu nạc để làm giống tự phối cho đàn lợn nái tại chuồng. Lợn nái sinh đến đâu, ông Kỳ nuôi hết đến đó để tránh nhiễm dịch bệnh lây lan. Mới đây nhất, ông bà Kỳ đã xuất chuồng 70 con lợn thịt, bán đúng lúc giá lợn thịt lên cao...

Đặt câu hỏi, 2 ông bà, tuổi đã ngoài bát tuần lấy đâu sức khoẻ để làm ngần ấy công việc? Sức khỏe là ở công việc, bình an sống vui, sống khỏe là có thu nhập do chính bàn tay làm ra. Ông Kỳ cho biết thêm: Rời quê Phú Thọ lên Vĩnh Tuy từ lúc còn trẻ. Làm đủ mọi công việc để nuôi 2 đứa con trưởng thành, dựng vợ, gả chồng cho chúng. Còn lại, 2 vợ chồng ông đã gắn bó với mảnh đất đồi cùng ở bên nhau làm ăn. Ngoái đầu lại, tuổi đã bát tuần, sức khỏe vẫn còn, bước chân vẫn chắc, nắm tay vẫn rắn, cơm ăn vẫn ngon miệng, giấc ngủ vẫn say nồng nên còn chưa nghỉ lao động. Đam mê lao động không chỉ cho ta sức khỏe mà còn mang lại cho người có tuổi sức chịu đựng dẻo rai để sống vui, sống có ích! Ông Kỳ vui cười nói với tôi: “Còn sức, bác còn làm việc cháu ạ, thế mới khỏe”. Các anh lãnh đạo thị trấn Vĩnh Tuy đánh giá rất cao về tấm gương lao động của vợ chồng ông Kỳ. Một tấm gương sáng rất đáng để chúng ta học tập, làm theo.

Có lẽ, nhờ đam mê lao động mà vợ chồng lão nông Trần Quang Kỳ nay đã 83 tuổi mà sức khỏe vẫn còn dẻo dai...

Bài, ảnh: NGUYỄN HÙNG


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Ý nghĩa từ mô hình cánh đồng rau mẫu ở thị trấn Đồng Văn

BHG - Thông thường, sau khi thu hoạch lúa vụ Hè – thu, người dân thị trấn Đồng Văn (Đồng Văn) đều bỏ trống diện tích đất trồng. Nhận thấy đây là diện tích đất có nhiều tiềm năng, có nguồn nước tưới dồi dào nhưng lại bị bỏ không, nên Huyện đoàn Đồng Văn đã vận động đoàn viên, thanh niên và người dân trồng rau với mong muốn tạo thêm thu nhập và hình thành thói quen sử dụng đất hiệu quả trong các năm tiếp theo.

 

11/12/2020
Xúc tiến tiêu thụ sản phẩm cam Hà Giang tại 2 tỉnh Ninh Bình và Hà Nam

BHG - Trong các ngày từ  8 - 9.12, tại tỉnh Ninh Bình và Hà Nam, Hội Nông dân tỉnh Hà Giang phối hợp với Hội Nông dân 2 tỉnh trên tổ chức xúc tiến thương mại, quảng bá giới thiệu, kết nối tiêu thụ sản phẩm cam Hà Giang.

 

10/12/2020
Hoàng Su Phì đẩy mạnh phát triển thương mại, dịch vụ

BHG - Những năm qua, bên cạnh việc phát huy các thế mạnh về sản xuất nông nghiệp, huyện Hoàng Su Phì còn thực hiện nhiều giải pháp để chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển thương mại, dịch vụ, nhằm từng bước nâng cao chất lượng đời sống nhân dân. Hiện nay, hoạt động kinh doanh thương mại, dịch vụ, du lịch trên địa bàn huyện diễn ra khá sôi động. Hiện, Hoàng Su Phì có 31 doanh nghiệp ngoài quốc doanh...

10/12/2020
Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển

BHG - Phát triển nguồn nhân lực (NNL) được xem là một trong những quyết sách hàng đầu nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH. Thời gian qua, tỉnh ta có nhiều chính sách ưu đãi, đa dạng về cơ cấu, đào tạo, thu hút NNL chất lượng; đội ngũ trí thức trẻ về công tác tại địa phương, cơ bản đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

 

10/12/2020