Hà Giang

Xín Mần thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi

09:28, 02/10/2020

BHG - Những năm qua, được sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp, ngành, sự tạo điều kiện của chính quyền, mặt trận và các đoàn thể, phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi (SXKDG) ở Xín Mần đã từng bước đẩy mạnh, qua đó xuất hiện nhiều gương tiên tiến, điển hình trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế.

Anh Phạm Hà Tuyên, xã Nấm Dẩn giới thiệu sản phẩm mật ong Thảo quả Vân Anh.
Anh Phạm Hà Tuyên, xã Nấm Dẩn giới thiệu sản phẩm mật ong Thảo quả Vân Anh.

Nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua SXKDG, Hội Nông dân (HND) huyện không ngừng đổi mới nội dung và hình thức hoạt động, tuyên truyền vận động hội viên, nông dân tích cực thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đẩy mạnh thực hiện phong trào “Nông dân thi đua SXKDG, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”. Hằng năm, căn cứ vào tình hình thực tiễn, HND huyện triển khai các chương trình, kế hoạch và tổ chức ký kết giao ước thi đua với 18 cơ sở Hội. Chỉ đạo HND các xã, thị trấn tăng cường hỗ trợ, tư vấn giúp nông dân phát triển sản xuất, khởi nghiệp với việc tổ chức lại sản xuất nông nghiệp. Cùng với đó, xây dựng các mô hình phát triển kinh tế hiệu quả để nhân rộng, cụ thể đã thành lập 142 nhóm, tổ hợp tác liên kết sản xuất như: Trồng trọt, trồng dược liệu, chăn nuôi trâu, bò vỗ béo…

Bên cạnh đó, Hội thường xuyên phối hợp với các trường dạy nghề đào tạo nghề cho nông dân và giải quyết việc làm cho hơn 3.600 lao động trên địa bàn. Vận động hội viên, nông dân tham gia các lớp đào tạo nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn với hơn 2.500 học viên. Triển khai 2 dự án hồng giòn và hỗ trợ nông cụ sản xuất cho 120 hộ dân. Các dự án chăn nuôi luân chuyển bò sinh sản, chim Bồ câu tại xã Cốc Rế, Chế Là, Cốc Pài với tổng số vốn gần 600 triệu đồng mang lại hiệu quả kinh tế cho 37 hộ dân. Ngoài ra, triển khai nguồn vốn cho vay quay vòng để bảo vệ rừng và giảm nghèo tại các xã biên giới, với tổng nguồn vốn hơn 800 triệu đồng, trong đó tiến hành giải ngân cho 165 hộ dân để phát triển chăn nuôi trâu, bò sinh sản, nuôi lợn đen địa phương… Thành lập “Quỹ hỗ trợ nông dân” với tổng nguồn vốn hơn 266 tỷ đồng, giải ngân cho vay 4 dự án về nuôi cá Chép ruộng, lợn đen địa phương sinh sản, trâu thương phẩm ở các xã Khuôn Lùng, Chế Là, Nàn Ma và thị trấn Cốc Pài.

HND huyện luôn thực hiện tốt vai trò cầu nối giữa Ngân hàng Chính sách xã hội với hội viên nông dân. Hiện tại, Hội trực tiếp quản lý tổng nguồn vốn 74 tỷ đồng, có 65 tổ tiết kiệm vay vốn, với hơn 2.500 hộ dân được vay vốn. Cùng với đó, Ngân hàng NN-PTNT huyện triển khai Nghị quyết 55 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, thành lập được 1 tổ với 6 hộ vay vốn trên 1,3 tỷ đồng.

Từ phong trào nông dân thi đua SXKDG do HND huyện phát động trong những năm qua đã tạo động lực khích lệ nông dân hăng hái thi đua sản xuất. Trong giai đoạn 2015 – 2020, toàn huyện đã có hơn 7 nghìn lượt hộ nông dân đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu SXKDG các cấp. Kết quả bình xét hằng năm toàn huyện có hơn 2 nghìn hộ SXKDG các cấp, trong đó: 38 hộ đạt cấp tỉnh, 390 hộ đạt cấp huyện. Từ đó, góp phần thay đổi cách nghĩ, cách làm của các hộ nông dân về sản xuất nông nghiệp, điển hình là việc thực hiện sản xuất 5 cùng: Cùng giống lúa, cùng thời vụ, cùng thâm canh, cùng thu hoạch và cùng bán sản phẩm… Làm tăng năng suất lao động, khai thác được tiềm năng đất đai, nguồn vốn để phát triển sản xuất chăn nuôi, kinh doanh dịch vụ hiệu quả trở thành hộ SXKDG, như: Nhóm chăn nuôi trâu, bò thôn Ta Hạ, xã Trung Thịnh; thôn Na Lũng xã Bản Díu; nhóm nuôi ong Thảo quả ở xã Nấm Dẩn… Xuất hiện nhiều gương tiên tiến điển hình, với các mô hình kinh tế cho thu nhập từ hàng trăm triệu đồng/năm, như: Hộ ông Giang Kim Thăng, thôn Tân Sơn (xã Nấm Dẩn) với mô hình chăn nuôi trâu hàng hóa; ông Hoàng Văn Hồng, thôn Quảng Hạ (xã Quảng Nguyên) mô hình chăn nuôi trâu vỗ béo và kinh doanh vật liệu xây dựng; ông Vùi Văn Sinh, thôn Cốc Cam (xã Tả Nhìu) phát triển mô hình chăn nuôi tổng hợp...

Đồng chí Thàng Văn Giang, Phó Chủ tịch HND huyện Xín Mần cho biết: Trong 5 năm qua, phong trào thi đua của cán bộ, hội viên, nông dân phát triển sôi nổi rộng khắp ở cơ sở trên tất cả các lĩnh vực. Qua phong trào thi đua, đã khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, dám nghĩ, dám làm, vượt mọi khó khăn, vươn lên làm giàu, tạo việc làm cho người dân, góp phần tích cực vào công tác giảm nghèo bền vững, thúc đẩy phát triển KT - XH địa phương.

Bài, ảnh: VĂN LONG


Cùng chuyên mục

Trên 45 ha cam tại Vĩnh Hảo bị rụng do ngập nước

BHG - Theo số liệu thống kê, đợt mưa dông kéo dài vừa qua đã làm trên 45 ha cam Sành và cam Vàng trồng ven sông của xã Vĩnh Hảo, huyện Bắc Quang bị ngập úng. Do bị ngâm nước quá lâu, phần lớn cây cam non đã xuất hiện bệnh thối rễ, kéo theo đó là 8% sản lượng cam Vàng và 30% sản lượng cam Sành bị thối quả, rụng đầy gốc.

 

30/09/2020
Phụ nữ xã Thanh Thủy tích cực phát triển kinh tế

BHG - Do ảnh hưởng của dịch tả lợn châu Phi nên nhiều gia đình thuộc xã Thanh Thủy (Vị Xuyên) điêu đứng khi chứng kiến cả đàn lợn bị tiêu hủy. Nhưng nay, phụ nữ xã vùng biên với sự kiên cường, nỗ lực đã có nhiều cách làm hay, vươn lên gây dựng kinh tế gia đình và giúp đỡ nhau cùng phát triển.

30/09/2020
"Đầu tàu" thi đua yêu nước

BHG - Quan tâm đổi mới nội dung và hình thức, chú trọng xây dựng điển hình tiên tiến, làm tốt công tác khen thưởng là cách làm hay và hiệu quả giúp phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn huyện Quản Bạ phát triển rộng khắp trên các lĩnh vực.Thực hiện lời dạy của Bác Hồ về thi đua yêu nước, 5 năm qua các cấp ủy Đảng, chính quyền trên địa bàn huyện Quản Bạ đã đẩy mạnh phong trào thi đua đi vào thực chất, hiệu quả; góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển KT-XH...

29/09/2020
"Bà đỡ" cho nông dân Xín Mần

BHG - Xác định vai trò "doanh nhân là người lính thời bình" và sứ mệnh kiến thiết nước nhà như mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh với giới công thương; trải qua 20 năm xây dựng và phát triển, Công ty TNHH – Tổng công ty Gia Long (Xín Mần) luôn phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực phát triển kinh doanh, mở rộng sản xuất cùng, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội tại địa phương.

 

29/09/2020