Hà Giang

Thi đua lao động hướng về đại hội Đảng

23:19, 12/10/2020

BHG - Với niềm vui, phấn khởi hướng về Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025, nhân dân các dân tộc trong tỉnh đang ra sức thi đua lao động sản xuất, tạo ra nhiều thành quả nổi bật trong các lĩnh vực làm quà quý dâng Đảng.

Người dân thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn thu hoạchh lúa Mùa.                                               Ảnh: My Ly
Người dân thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn thu hoạchh lúa Mùa. Ảnh: My Ly

Nắng Thu tháng 10 hanh vàng trên đồng ruộng, người dân xã Linh Hồ (Vị Xuyên) tranh thủ thời tiết thuận lợi, cùng nhau ra đồng thu hoạch lúa Mùa. Phó Chủ tịch HĐND xã Linh Hồ Lưu Văn Chiến dẫn chúng tôi thăm cánh đồng lúa “5 cùng”, chia sẻ: Linh Hồ áp dụng mạnh mẽ KHKT vào sản xuất, duy trì hiệu quả cánh đồng “5 cùng”; tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đưa giống lúa thuần chất lượng cao vào gieo cây để tăng năng suất, sản lượng và giá thành sản phẩm. Hiện, bà con thu hoạch gần xong diện tích lúa Mùa và chuẩn bị trồng cây vụ Đông nhằm tăng hệ số sử dụng đất, tăng giá trị sản phẩm trên đơn vị diện tích đất canh tác, tăng thu nhập. Năm nay, xã phối hợp với các doanh nghiệp triển khai trồng 40 ha ngô sinh khối. Không khí lao động, sản xuất rất khẩn trương. Là xã thực hiện đại hội điểm cấp cơ sở, ngay sau đại hội, Linh Hồ đã tích cực đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Rời Linh Hồ, chúng tôi về Phong Quang, nơi người dân đang tích cực thi đua để về đích NTM. Bí thư Đảng ủy xã Phong Quang Giàng Xuân Vần, cho biết: Đến thời điểm này, xã cơ bản hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM. Người dân đang thi đua cải tạo vườn tạp, xây dựng vườn mẫu, phát triển kinh tế gia đình, nâng cao thu nhập, chỉnh trang khuôn viên nhà cửa, vệ sinh đường làng, ngõ xóm. Hướng về Đại hội Đảng bộ tỉnh, nhân dân Phong Quang rất phấn khởi, tin tưởng đại hội sẽ đề ra nhiều quyết sách mạnh mẽ vì sự phát triển chung của tỉnh nhà.

Cùng với Vị Xuyên, nhân dân các huyện trên địa bàn tỉnh đang tích cực lao động sản xuất. Với phương châm thu hoạch lúa Mùa đến đâu, gieo trồng cây vụ Đông đến đó, toàn tỉnh đã gieo trồng được 87,5 ha ngô; 3 huyện Vị Xuyên, Bắc Quang, Quang Bình phối hợp với Công ty Hương Hà và Syngenta lập danh sách đăng ký trồng ngô sinh khối. Các huyện vùng cao trồng được 140 ha hoa Tam giác mạch phục vụ du lịch. Các địa phương trồng được 26,1 ha khoai lang; 46,8 ha khoai tây; trên 2.300 ha rau, đậu các loại. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con tiếp tục gieo trồng cây vụ Đông.

Còn tại các nhà máy, xí nghiệp, công trường xây dựng, không khí lao động diễn ra rất khẩn trương. Anh Lù Đức Hoàng, Đội trưởng Đội thi công công trình cải tạo, nâng cấp Quảng trường 26/3 (thành phố Hà Giang) chia sẻ: “Đây là công trình văn hóa, lịch sử có ý nghĩa rất quan trọng, tôi rất vinh dự, tự hào khi được tham gia thi công công trình này. Mọi người đều cố gắng khắc phục khó khăn, hoàn thành công trình đúng dịp chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh”.

Vơi sự nỗ lực, quyết tâm cao, các phong trào thi đua lao động sản xuất diễn ra sôi nổi, rộng khắp, góp phần quan trọng vào phát triển KT – XH chung của tỉnh. Trong 9 tháng đầu năm, toàn tỉnh gieo trồng được 178.458 ha cây hàng năm; tổng sản lượng lương thực có hạt ước đạt 408.788,6 tấn, tăng 0,7% so với cùng kỳ năm 2019; duy trì hiệu quả 472 cánh đồng mẫu “5 cùng”; phát triển được 103 trang trại; 49 sản phẩm OCOP cấp tỉnh; tổng diện tích rừng trồng tập trung ước đạt 4.429,2 ha. Nhân dân trong tỉnh thực hiện được 284 km đường bê tông các loại; xây dựng 4.929 công trình vệ sinh, 1.728 bể nước; hiến trên 239.883 m2 đất, đóng góp 118.274 ngày công, xây dựng 145 mô hình sản xuất; thành lập 356 tổ hợp tác, nhóm sở thích; quyên góp, hỗ trợ 4.325 triệu đồng xây dựng NTM. Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 4.141 tỷ đồng; tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ đạt gần 7.849 tỷ đồng. Thu hút 435.265 lượt khách du lịch, doanh thu du lịch đạt 648,5 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 1.542 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ năm trước. Trong 9 tháng, tỉnh đã phê duyệt chủ trương đầu tư khởi công mới 59 dự án; thành lập mới 103 doanh nghiệp và 8 hợp tác xã.

Cùng với cờ Đảng, cờ Tổ quốc, băng rôn, khẩu hiệu, không khí hăng say lao động sản xuất trên những cánh đồng, trong nhà máy, công trường và trong mỗi nếp nhà đang tạo nên bức tranh sinh động, bừng bừng khí thế chào đón ngày hội lớn của toàn Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh.

AN GIANG


Cùng chuyên mục

Hướng phát triển kinh tế hiệu quả ở Quản Bạ

BHG - Phát huy tiềm năng, lợi thế sẵn có, huyện Quản Bạ đã tập trung phát triển cây ăn quả chủ lực theo hướng sản xuất hàng hóa như Hồng không hạt, lê, ổi… góp phần vào chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, nâng cao thu nhập cho người nông dân. 

12/10/2020
Diện mạo nông thôn mới ở Tiên Kiều

BHG - Về Tiên Kiều (Bắc Quang) những ngày cuối năm tôi cứ ngỡ về một vùng đất được mùa của muôn loài hoa thơm, trái ngọt... Nắm chặt tay tôi, Trưởng thôn Thượng Cầu, Đặng Đức Niên, hồ hởi: Về nhà tôi chơi để thấy làng quê bây giờ đẹp như trong mơ. Một con đường bê  tông chạy dài vào tận cuối xóm; hai bên đường là màu xanh của chè...

09/10/2020
Nông nghiệp nhiều đổi thay sau tái cơ cấu

BHG - Năm 2015, tỉnh ta ban hành Quyết định phê duyệt Đề án Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp giai đoạn 2016 – 2020 (Đề án), với mục tiêu cốt lõi là nâng cao giá trị thu hoạch/ha cây trồng hàng năm; nâng cao giá trị gia tăng của sản phẩm, nâng cao thu nhập cho người dân. 

08/10/2020
Họp cho ý kiến vào dự thảo Đề án cải tạo vườn tạp và phát triển cây ăn quả có múi

BHG - Sáng 8.10, Văn phòng điều phối xây dựng Nông thôn mới tỉnh và Sở NN&PTNT chủ trì buổi họp cho ý kiến vào dự thảo Đề án cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế vườn hộ, nâng cao thu nhập, đời sống cho nhân dân, giai đoạn 2021 - 2025 và Đề án phát triển cây ăn quả có múi trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030. Tham dự có lãnh đạo các sở, ngành và các đơn vị chuyên môn thuộc Sở NN&PTNT.

 

08/10/2020