Bắc Quang cần "cú hích" mới

09:11, 31/08/2020

BHG - Trong 5 năm tới, Bắc Quang quyết tâm cao để đưa 12 xã còn lại hoàn thành mục tiêu xây dựng NTM. Công việc bộn bề, nguồn lực đầu tư từ Nhà nước còn hạn chế, chỉ có quyết tâm chính trị là chưa đủ, vì vậy lời giải cho bài toán này cần một “cú hích” đủ lớn để tạo ra nguồn lực thúc đẩy phong trào xây dựng NTM ở Bắc Quang.

Người dân xã Bằng Hành chăn nuôi đại gia súc theo hướng hàng hóa.
Người dân xã Bằng Hành chăn nuôi đại gia súc theo hướng hàng hóa.

Đại hội Đảng bộ huyện Bắc Quang lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 thành công đã tạo ra không khí phấn khởi, tin tưởng mới vào sự lãnh đạo của tập thể BCH khoá mới. Cán bộ lãnh đạo của 12 xã nằm trên lộ trình xây dựng xã đạt chuẩn NTM giai đoạn 2020 – 2025 đã thay mặt nhân dân đứng tên, đăng ký chặng đường phấn đấu của xã mình trước BTV, Thường trực Huyện uỷ Bắc Quang về quyết tâm xây dựng NTM, cụ thể: Năm 2021, xã Vô Điếm, Bằng Hành, Liên Hiệp về đích NTM; năm 2022, xã Việt Hồng, Tân Thành, Đồng Tâm; năm 2023, xã Hữu Sản, Đông Thành, Đức Xuân; năm 2024, xã Đồng Tiến, Thượng Bình, Tân Lập; năm cuối cùng nhiệm kỳ, BCH Đảng bộ huyện hoàn thiện hồ sơ, củng cố các tiêu chí để trình Thủ tướng Chính phủ công nhận Bắc Quang đạt chuẩn huyện NTM.

Vậy thì “cú hích” nào để các xã đồng thuận về cả chủ trương cho đến cách làm? Bí thư Đảng uỷ xã Vô Điếm, Vũ Đình Tuyên cho biết: Làm gì, nói gì cũng phải từ thực tiễn cơ sở. Tại Vô Điếm, có 2 việc lớn được Đảng bộ xã xác định phải hoàn thiện trong năm 2020 là: Tổ chức lại sản xuất theo hướng tập trung thành hàng hoá và chỉnh trang lại chợ trung tâm bằng xã hội hoá. Cụ thể, thành lập 1 HTX chuyên sản xuất, chế biến, tiêu thụ chè là cây trồng thế mạnh địa phương. Để từ đó, HTX đứng ra tập hợp các hộ trồng chè lại thành 1 tổ chức tập thể, chế biến gần 400 ha chè theo quy trình sản xuất khép kín, tạo giá trị gia tăng cho mỗi người dân trồng chè. Xây dựng HTX chuyên chăn nuôi, chế biến, tiêu thụ cá. Mục tiêu để kích thích sản xuất tại 290 ha mặt nước và thúc đẩy chế biến, tiêu dùng. Xây dựng và chỉnh trang lại chợ trung tâm để người sản xuất có điều kiện giao thương với các nơi ngay tại địa bàn. Tổ chức lại sản xuất, tổ chức nơi giao thương hàng hoá sẽ giải phóng năng lực phát triển kinh tế địa phương. Điều này, được xem là điểm chốt để giải phóng năng lực sản xuất, thúc đẩy xã hội phát triển, để có nguồn lực xây dựng thành công NTM. “Cú hích” xây dựng NTM ở Vô Điếm chính là sự đòi hỏi cần thiết nhu cầu nội tại, nguồn lực nội tại. Do vậy, lấy sức dân để lo cho nhân dân là trách nhiệm của các tổ chức Đảng, chính quyền mỗi địa phương.

Trao đổi với Bí thư Đảng bộ xã Bằng Hành, Ma Trọng Luận được biết: Mục tiêu phát triển kinh tế hàng hoá nhằm tạo ra nguồn lực tại chỗ là điểm chốt để xây dựng Bằng Hành thành xã NTM vào năm 2021; sức dân, nguồn lực trong dân sẽ là yếu tố quyết định thành công. Xây dựng NTM sẽ làm theo hướng huy động sức người, sức của, hiến đất, mở đường, làm nhà văn hoá, xây dựng trường học. Tại mỗi thôn bản, nhân dân khai thác cát, sỏi, bỏ công sức xây dựng quê hương. Bằng Hành chia việc xây dựng NTM thành 2 phần. Trong đó, phần việc thuộc về người dân, do nhân dân làm. Còn lại, phần việc thuộc Nhà nước thì Nhà nước sẽ hỗ trợ tối đa. Đảng bộ, chính quyền xã lấy công khai, dân chủ làm “chìa khóa”. Thực tiễn triển khai công việc tại cơ sở cho thấy: Nhân dân không bao giờ sợ thiếu, chỉ sợ người đứng ra tổ chức, sắp xếp mọi việc thiếu, hoặc không công bằng; và người dân không sợ khó, sợ khổ, chỉ sợ không có người đứng lên tổ chức lo cho dân làm. “Xây dựng NTM năm 2021 tại Bằng Hành nhất định thành công” - anh Luận khẳng định.

Phân tích cách làm và lộ trình phấn đấu của 2 xã nêu trên để thấy, thành công sau đại hội Đảng bộ các cấp tại Bắc Quang đã tạo ra động lực mới, quyết tâm mới, cách làm mới. Sự tin tưởng, lòng quyết tâm của cả xã hội là một sức mạnh vô cùng lớn để Bắc Quang vươn tới tương lai ngày một tươi sáng hơn. Đã có một “cú hích” từ lòng tin, từ nội lực tại mỗi cơ sở, mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi người dân là điều đáng mừng. Tuy nhiên, nhìn nhận từ thực tiễn thấy, kinh tế Bắc Quang vẫn là nền kinh tế thuần nông, nguồn thu ngân sách địa phương mới đạt gần 150 tỷ đồng/năm, nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng còn hạn chế. Để xây dựng Bắc Quang trở thành huyện NTM vào năm 2025, còn rất nhiều việc lớn cần đầu tư, hoàn thiện. Cho nên, rất cần thêm một “cú hích” từ phía Nhà nước, tất cả cùng chung tay thì thành công mới trọn vẹn.

Trao đổi với Bí thư Huyện ủy, Bắc Quang, Hà Việt Hưng được biết: Ban chỉ đạo xây dựng NTM của huyện đã cân nhắc, giao chỉ tiêu phấn đấu cho các xã còn lại để chủ động xây dựng kế hoạch, nguồn lực phấn đấu ngay từ đầu nhiệm kỳ. Sự tin tưởng, sự chủ động từ mỗi cơ sở, mỗi xã, mỗi thôn, bản sẽ tạo cho Bắc Quang những cách làm sáng tạo, hiệu quả. Song chúng tôi cho rằng, yếu tố quyết định thành công của Bắc Quang cần có thêm sự ủng hộ, giúp đỡ của T.Ư, tỉnh và các bộ, ban, ngành, sự vào cuộc của toàn dân. Cần thêm một “cú hích” mới để công cuộc xây dựng Bắc Quang trở thành huyện NTM mới thành công trọn vẹn.

Bài, ảnh: Nguyễn Hùng


Cùng chuyên mục

Diện mạo mới Linh Hồ nhờ tái cơ cấu nông nghiệp

BHG - Nhằm nâng cao giá trị kinh tế, tăng thu nhập cho người dân; xã Linh Hồ (Vị Xuyên) đã đẩy mạnh tái cơ cấu ngành Nông nghiệp nhằm nâng cao giá trị kinh tế, tăng thu nhập và hướng đến mục tiêu phát triển nông nghiệp, nông thôn theo hướng bền vững.

 

29/08/2020
Xín Mần tổng kết Chương trình CPRP giai đoạn 2015 – 2020

BHG - Sáng 26.8, UBND huyện Xín Mần tổ chức Hội nghị tổng kết, đánh giá kết quả Chương trình giảm nghèo dựa trên phát triển hàng hóa (CPRP) giai đoạn 2015 - 2020. Dự hội nghị có lãnh đạo huyện Xín Mần, Ban điều phối Chương trình CPRP tỉnh; đại diện các phòng, ban chuyên môn của huyện; Tổ hỗ trợ Chương trình CPRP huyện Xín Mần, các xã, thị trấn, nhóm sở thích, HTX và các hộ sản xuất kinh doanh tiêu biểu trên địa bàn.

 

28/08/2020
Bàn giải pháp quản lý và phát triển Chỉ dẫn địa lý cam Sành Hà Giang

BHG - Sáng 28.8, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với UBND huyện Bắc Quang tổ chức Hội nghị bàn giải pháp quản lý, phát triển Chỉ dẫn địa lý (CDĐL) cam Sành Hà Giang. Dự hội nghị có đại diện Viện Thổ nhưỡng Nông hóa (Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam); lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh; Thường trực UBND huyện Bắc Quang, Quang Bình, Vị Xuyên…

 

28/08/2020
Quang Bình khẩn trương khoanh vùng, dập dịch tả lợn châu Phi

BHG - Sau khi phát hiện dịch tả lợn châu Phi tại địa bàn xã Tân Trịnh, huyện Quang Bình đã tập trung thực hiện các giải pháp khoanh vùng ngăn chặn, dập dịch, không để dịch phát sinh trên diện rộng.        Ngay sau khi tiếp nhận thông tin đàn lợn ốm chết tại hộ ông Hoàng Văn Khoa, thôn Tân Lập, xã Tân Trịnh, ngành chuyên môn đã kịp thời xuống địa bàn nắm bắt tình hình, lấy mẫu bệnh phẩm và gửi xét nghiệm có kết quả dương tính với dịch tả lợn châu Phi. Từ ngày 25 - 27.8, tổng số đàn lợn tiêu hủy trên địa bàn xã là trên 50 con, 

28/08/2020