Bài học xóa nghèo ở Bắc Quang

12:39, 09/07/2020

BHG - Đầu năm 2016, tỷ lệ hộ nghèo ở Bắc Quang chiếm 13,9%, tương đương 3.709 hộ. Hết năm 2019, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 6,4%, bằng 1.803 hộ, 7.000 khẩu. Mục tiêu hết năm 2020, Bắc Quang quyết tâm xoá nghèo cho 730 hộ, đưa tỷ lệ hộ nghèo xuống 4,01%.

Nhân dân xã Tân Thành làm đường bê tông nông thôn.
Nhân dân xã Tân Thành làm đường bê tông nông thôn.

Đánh giá kết quả thi đua, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban Chỉ đạo thi đua của huyện Bắc Quang, Nguyễn Trung Hiếu, cho biết: Có 2 điểm mấu chốt tạo nên thành quả thi đua gần 5 năm qua là: Sự vào cuộc quyết liệt của tập thể cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị; sự nỗ lực vượt khó và cách làm sáng tạo của nhân dân. Việc làm đầu tiên thực hiện là công tác tổ chức, sắp xếp lại bộ máy quản lý tinh, gọn. Công tác điều hành thực hiện các nghị quyết, chính sách của Đảng, Nhà nước, của chính quyền các cấp hoạt động linh hoạt, sát thực tiễn, tạo hiệu quả cao. Công tác cải cách hành chính công hướng về phục vụ nhân dân.

Công an huyện Bắc Quang giúp các hộ chính sách xã Tiên Kiều làm nhà ở.                                                                     Ảnh: NGUYỄN HÙNG
Công an huyện Bắc Quang giúp các hộ chính sách xã Tiên Kiều làm nhà ở. Ảnh: NGUYỄN HÙNG

Thực tiễn cho thấy: Cán bộ đã bám sát thực tiễn cơ sở, chỉ đạo quyết liệt công tác tổ chức lại sản xuất, chuyển đổi vật nuôi, cây trồng. Nông nghiệp phát triển mạnh từ dồn điền, đổi thửa tạo ra 141 cách đồng mẫu lớn để sản xuất lúa, gạo, lạc hàng hoá. Công tác cải tạo vườn tạp đã chuyển đổi, trồng mới hàng ngàn ha cây có múi mang lại hiệu quả kinh tế cao. Đến nay, việc điều hành “chuyển đổi sâu” để nâng cao chất lượng sản phẩm được thực hiện tại 23 xã, thị trấn, đến từng hộ sản xuất. Trong lĩnh vực chăn nuôi, Bắc Quang có 157 trang trại, gia trại. Tổng đàn gia súc lớn hiện là 145.000 con. Trong đó, đàn trâu trên 21.000 con, lợn trên 87.000 con, dê trên 16.000... Sản lượng thịt hơi xuất chuồng trong 6 tháng đầu năm đạt trên 5.450 tấn, tăng khá cao so với cùng kỳ. Đàn lợn được kiểm soát dịch bệnh và tái đàn đạt trên 8.800 con, sắp bắt kịp tổng đàn lợn trước khi xảy ra dịch bệnh. Sản lượng thủy sản 6 tháng đầu năm đạt trên 350 tấn, tăng gần 90 tấn so với cùng kỳ. Chuyển đổi rừng sản xuất theo tiêu chuẩn FSC trên 3.500 ha, sản lượng gỗ phục vụ tiêu dùng, xuất khẩu hàng năm đạt trên 75.000 m3.

Bắc Quang đang dẫn đầu toàn tỉnh về cải tạo vườn tạp, đồi tạp để trồng cây ăn quả có múi cả về diện tích, sản lượng. Diện tích cam hiện có trên 6.187 ha, diện tích cho thu hoạch trên 5.700 ha, sản lượng 68.000 tấn/năm, năng suất bình quân trên 11,5 tấn/ha. Thu nhập mỗi ha chuyển đổi trồng cây có múi đang thu về khoảng 100 triệu đồng/ha/năm. Hết năm 2019, diện tích cam được công nhận đạt chất lượng VietGap gần 4.500 ha. Đối với cây công nghiệp thực phẩm, Bắc Quang đang có trên 5.800 ha chè, 750 ha cây dược liệu chủ yếu là Quế, Thảo quả. Chè hữu cơ Tân Lập, Tân Thành đang trở thành lựa chọn ưu tiên của người tiêu dùng cả nước. Chuyển đổi và tổ chức lại sản xuất đã mang lại thu nhập bình quân trên 75 triệu đồng/ha/năm, giúp cho công tác giảm nghèo đạt nhiều kết quả đáng mừng.

Sau gần 5 năm phát động phong trào thi đua xoá nghèo, chung tay xây dựng NTM, Bắc Quang đã về đích 8/23 xã, thị trấn (tính đến hết năm 2019). Dự kiến, cuối tháng 8.2020, Bắc Quang sẽ công nhận xã Tiên Kiều về đích NTM, nâng số xã đạt chuẩn NTM lên 9 xã. Tổng kết phong trào thi đua 10 năm xây dựng NTM, nhân dân Bắc Quang đã huy động đóng góp bằng tiền trên 500 tỷ đồng, chưa kể hiến tặng đất đai, hoa màu, đóng góp công sức xây dựng quê hương. Ông Đặng Kim Phương, Bàn Văn Sĩ, thôn Giàn Thượng, xã Tiên Kiều đã đóng góp mỗi nhà 20 triệu đồng xây dựng NTM. Người dân xã Hùng An đóng góp mỗi nhà tới chục triệu đồng, góp phần đưa xã đạt chuẩn NTM năm 2019. Những ví dụ trên là thành quả trong các phong trào thi đua xoá nghèo tại Bắc Quang thời gian qua. Mới đây nhất, phong trào xoá nhà tạm cho các đối tượng chính sách, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo được huyện hoàn thành, bàn giao 88 ngôi nhà với tiêu chí: Cứng nền, bền mái, chắc tường. Dự kiến đến hết tháng 8.2020, Bắc Quang sẽ hoàn thiện, bàn giao thêm 58 ngôi nhà cho các đối tượng được hỗ trợ về nhà ở.

Hội đồng thẩm định của tỉnh khẳng định, các xã đạt chuẩn NTM ở Bắc Quang đều có tỷ lệ hộ nghèo chỉ chiếm từ 0,25 đến dưới 1%; hộ trung trên 40%, tương đương 11.499 hộ; số hộ khá, giàu đã vươn lên chiếm 46,7%, tương đương 13.332 hộ (số liệu thống kê năm 2019). Con số trên là minh chứng cho phong trào thi đua xoá nghèo của toàn Đảng, toàn dân huyện Bắc Quang trong những năm qua.

Bên cạnh đó, tính thống nhất trong toàn Đảng, toàn dân cùng chung mục tiêu phấn đấu cũng được quan tâm chú trọng. Tính cộng đồng từ mỗi thôn, bản, làng, xóm sẻ chia, đùm bọc nhau, tình dòng tộc, anh em ngày một gắn kết lại thành một khối thống nhất. Và đó là bài học từ nhân dân. Bài học đó mãi vẫn là bài học lớn để xây dựng, bảo vệ đất nước, xây dựng quê hương thịnh vượng, hùng cường.

Bài, ảnh:  NGUYỄN HÙNG


Cùng chuyên mục

Phiên chợ đưa hàng Việt tại Niêm Sơn

BHG - Với chủ đề "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", từ ngày 29.6 – 2.7, tại xã Niêm Sơn (Mèo Vạc), Trung tâm Khuyến công - Xúc tiến Công Thương (Sở Công thương) phối hợp với huyện Mèo Vạc tổ chức phiên chợ đưa hàng Việt về huyện biên giới.

30/06/2020
"Luồng gió mới" trên đất ngoại thành

BHG - Liên kết sản xuất là yêu cầu tất yếu để hướng đến nền nông nghiệp hiện đại, nhằm đảm bảo đầu ra ổn định, từng bước tạo thành chuỗi giá trị hàng hóa và tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường. Sau 10 năm triển khai xây dựng Nông thôn mới (NTM), việc liên kết sản xuất đang tạo "luồng gió mới" giúp người dân thành phố Hà Giang nâng cao thu nhập.

 

30/06/2020
Công bố số liệu thống kê KT – XH 6 tháng đầu năm 2020

BHG - Chiều 29.6, Cục Thống kê tỉnh tổ chức họp báo công bố số liệu thống kê KT – XH 6 tháng đầu năm 2020. Tham dự có lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh và các cơ quan thông tấn, báo chí T.Ư và địa phương. Trong 6 tháng đầu năm, do ảnh hưởng của dịch Covid – 19 và thời tiết diễn biến bất thường, hạn hán xảy ra trên diện rộng, thiên tai, giông lốc, mưa đá xuất hiện ở nhiều địa phương gây thiệt hại cho sản xuất nông nghiệp, cơ sở hạ tầng và tài sản của nhân dân…

29/06/2020
Hội thảo nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ rừng

BHG - Chiều 29.6, Sở NN&PTNT tổ chức Hội thảo đánh giá thực trạng, nguyên nhân và các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ rừng. Dự hội thảo có lãnh đạo Sở NN&PTNT, các đơn vị trực thuộc Sở NN&PTNT, hạt kiểm lâm các huyện, các ban quản lý rừng đặc dụng; lãnh đạo các huyện, thành phố.

29/06/2020