Hà Giang

Bước chuyển Nậm Khòa

09:11, 05/06/2020

BHG - Nậm Khòa nằm ở phía Nam huyện Hoàng Su Phì, với 2 dân tộc anh em cùng sinh sống là Nùng và Dao. Những năm qua, Đảng bộ xã đã tích cực vận động nhân dân đẩy mạnh phát triển sản xuất, xây dựng các mô hình kinh tế gắn với xây dựng Nông thôn mới. Nhờ đó, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên đáng kể, diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc.

Mô hình trồng cây dược liệu của người dân thôn Sơn Thành Thượng, xã Nậm Khòa.
Mô hình trồng cây dược liệu của người dân thôn Sơn Thành Thượng, xã Nậm Khòa.

Dẫn chúng tôi đến thăm mô hình chăn nuôi tổng hợp của anh Lò Vàn Hin, thôn Khòa Hạ; lãnh đạo xã hồ hởi cho biết: Đây là một thanh niên dám nghĩ, dám làm, với sự năng động, sáng tạo của tuổi trẻ, Hin đã mạnh dạn vay 60 triệu đồng theo Nghị quyết 209 của HĐND tỉnh. Anh đầu tư xây dựng chuồng trại và mua thêm trâu về nuôi theo hình thức vỗ béo và trồng 500 m2 cỏ làm thức ăn cho đàn trâu. Đến nay, đàn trâu nhà anh duy trì thường xuyên từ 10 – 12 con. Nhờ được tiếp thu kiến thức từ các lớp tập huấn của xã, cùng việc chủ động học hỏi kinh nghiệm, áp dụng KHKT vào chăn nuôi, phòng trừ dịch bệnh, nên đàn trâu phát triển tốt. Cứ khoảng 4 – 5 tháng, khi trâu đủ trọng lượng, anh sẽ xuất bán và tiếp tục mua trâu gầy về vỗ béo. Ngoài ra, tận dụng diện tích đất đồi rộng, anh mua gà về nuôi theo hướng chăn thả với quy mô 100 con/lứa. Mỗi năm, gia đình anh thu nhập trên 120 triệu đồng từ chăn nuôi. Anh Hin chia sẻ: Ban đầu, gia đình chỉ chăn nuôi nhỏ lẻ, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt. Sau quá trình tìm hiểu, tôi đã mạnh dạn chuyển sang chăn nuôi theo hướng hàng hóa và đem lại cho gia đình nguồn thu nhập ổn định.

Cũng giống như anh Lò Văn Hin, gia đình anh Triệu Chìn Sín cũng mạnh dạn chuyển sang chăn nuôi theo hướng hàng hóa. Nhận thấy điều kiện đất đai rộng, nguồn cỏ dồi dào cùng với các phụ phẩm từ sản xuất nông nghiệp như lá ngô, chuối, cám gạo, rơm,… gia đình anh đã vay vốn để phát triển chăn nuôi trâu hàng hóa. Hiện nay, gia đình anh thường xuyên duy trì từ 10 - 15 con trâu; từ năm 2017 đến nay, luôn thu nhập trên 100 triệu đồng mỗi năm. Anh Sín cho biết: Theo tập quán sản xuất trước đây của địa phương, mỗi gia đình chỉ nuôi 1 – 2 con trâu để lấy sức cày kéo. Vài năm trở lại đây, chúng tôi đã nhận thức rõ về việc chăn nuôi hàng hóa sẽ đem lại giá trị kinh tế cao hơn, giúp gia đình nâng cao thu nhập nên nhiều hộ đã mạnh dạn vay vốn để phát triển chăn nuôi theo quy mô gia trại. Hiệu quả kinh tế đã được khẳng định rõ rệt, các hộ đã từng bước thay đổi tập quán sản xuất, chăn nuôi; qua đó, đời sống cũng ngày càng khấm khá hơn trước đây.

Theo thống kê của xã, hiện nay, trên địa bàn có khoảng 10 hộ chăn nuôi trâu với quy mô gia trại; mỗi năm thu nhập hàng trăm triệu đồng. Ngoài nuôi trâu, các mô hình chăn nuôi dê, lợn đen bản địa, gia cầm cũng đem lại nguồn thu đáng kể cho các hộ dân, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống. Năm 2019, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt trên 19 triệu đồng/năm, đạt gần 140% nghị quyết và tăng 10,2 triệu đồng so với năm 2015.

Với sự năng động, sáng tạo trong công tác lãnh, chỉ đạo trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ xã Nậm Khòa đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Thực hiện 17/22 chỉ tiêu đạt và vượt Nghị quyết Đại hội đề ra. 5 chỉ tiêu còn lại đạt từ 85% trở lên. Cơ cấu kinh tế có sự chuyển biến tích cực; tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 14%, mức cao nhất trong nhiều năm trở lại đây. Bình quân lương thực đầu người đạt 750kg/năm, tăng 125 kg so với năm 2015. Xây dựng NTM đạt 11/19 tiêu chí, xã đạt chuẩn Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế. Đời sống mọi mặt của nhân dân được nâng lên đáng kể, nông nghiệp, nông thôn ngày càng khởi sắc.

Bài, ảnh: NGUYỄN PHƯƠNG


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Sơ kết sản xuất nông, lâm nghiệp 5 tháng đầu năm 2020

BHG - Chiều 29.5, các đồng chí: Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Đức Vinh, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở NN&PTNT chủ trì Hội nghị trực tuyến với 11 huyện, thành phố sơ kết sản xuất nông, lâm nghiệp 5 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ sản xuất vụ Mùa và vụ Đông năm 2020. Dự hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh có lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH – HĐND – UBND tỉnh, các đơn vị trực thuộc sở NN&PTNT.

30/05/2020
Mô hình liên kết chăn nuôi bò vỗ béo ở xã Lùng Tám

BHG - Khởi nguồn từ Đề án số 10 – ĐA/HU của BTV Huyện ủy Quản Bạ về "Nâng cao hiệu quả liên kết, phát triển kinh tế của nông dân huyện Quản Bạ, giai đoạn 2018 – 2023" được ban hành từ năm 2018. Đến nay, mô hình liên kết chăn nuôi bò vỗ béo ở xã Lùng Tám (Quản Bạ) bước đầu đã cho thấy hiệu quả kinh tế cao; góp phần tích cực vào việc phát triển KT – XH tại địa phương.

 

29/05/2020
Phục hồi sản xuất, chăn nuôi sau đại dịch

BHG - Theo thống kê của ngành Nông nghiệp, do ảnh hưởng của dịch bệnh Tả lợn châu Phi và dịch Covid-19 đã khiến cho việc sản xuất, chế biến và tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp,… trong đó, việc phát triển chăn nuôi trên địa bàn tỉnh gặp không ít khó khăn. Từ đầu năm đến nay, tổng đàn trâu trên toàn tỉnh giảm 2,96% so với cùng kỳ; đàn bò giảm 2,22%; đàn lợn giảm 6,79%... Ngoài ra, dịch bệnh cũng tác động đến đầu vào của sản xuất nông nghiệp, như: Thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y, con giống…

 

29/05/2020
Thị trấn Vinh Quang vững bước trên chặng đường mới

BHG - Với tiềm năng, lợi thế trung tâm huyện, thị trấn Vinh Quang (Hoàng Su Phì) đang từng ngày "thay da, đổi thịt"; hạ tầng đô thị và dịch vụ thương mại phát triển nhanh, bền vững, "Sáng, xanh, sạch, đẹp và văn minh". Nhiệm kỳ 2015 – 2020, là một trong những dấu mốc cho sự phát triển vượt bậc của thị trấn, nền kinh tế tiếp tục ổn định, tổng mức lưu chuyển hàng hóa đạt 234 tỷ đồng/năm, tăng 57% so với đầu nhiệm kỳ. 

29/05/2020