Những cựu chiến binh làm kinh tế giỏi
BHG - Tháng Bảy tri ân, tôi may mắn được gặp gỡ những cựu chiến binh (CCB) đã từng vào sinh ra tử trên chiến hào năm xưa. Nối tiếp truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, nhiều CCB huyện Quang Bình đã trở thành tấm gương sáng trên nhiều lĩnh vực, nhất là phong trào thi đua làm kinh tế giỏi.
Ông Phạm Công Vĩnh (bên trái), thôn Yên Thượng, xã Vĩ Thượng chăm sóc cây Thanh long ruột đỏ. |
Chạy dọc con đường bê tông thẳng tắp giữa khung cảnh chốn quê thanh bình, tôi tìm về nhà CCB, nạn nhân chất độc da cam/dioxin Phạm Công Vĩnh (sinh 1954), thôn Yên Thượng, xã Vĩ Thượng. Năm 1974, ông cũng như bao lớp thanh niên trẻ hăng hái tòng quân vào miền Nam tham gia cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Sau gần 10 năm phục vụ quân đội, trở về quê hương ông Vĩnh được bà con tin tưởng, tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch, Bí thư Đảng ủy xã Vĩ Thượng. Lúc về nghỉ hưu, ông luôn trăn trở tìm cách làm giàu, tạo lập cuộc sống ấm no, đầy đủ cho gia đình. Tròn 40 năm tuổi Đảng, môi trường quân đội đã rèn luyện cho ông bản lĩnh để “viết tiếp” những chiến công mới trên mảnh đất giàu tiềm năng phát triển kinh tế.
Mặc dù sức khỏe đã có đôi phần giảm sút, nhưng ông Vĩnh vẫn trồng nhiều loại cây ăn quả như Thanh long ruột đỏ, Bưởi da xanh, trồng rau và nuôi hàng chục con lợn, hàng trăm con gà. Tổng thu nhập gần 200 triệu đồng/năm. Đặc biệt, để có được 1.000 trụ Thanh long ruột đỏ xum xuê trái ngọt, ông đã bỏ nhiều thời gian tìm hiểu cách thức chăm sóc giúp cây phát triển ổn định lâu dài. Loại cây này có khả năng cho thu hoạch 2 - 3 vụ/năm, hiện cho thu khoảng 2 tấn quả, giá bán đạt 25 nghìn đồng/kg, thu nhập hơn 40 triệu đồng. Ông Vĩnh cho biết: “Cây Thanh long ra hoa liên tục nên cần loại bớt những quả non nằm xen kẽ nhau và tỉa cành thường xuyên đảm bảo độ thoáng mát cho cây sinh trưởng, phát triển tốt. Ngoài ra, tôi sử dụng phân hữu cơ nhằm làm đất tơi xốp, giữ độ ẩm vừa đủ. Với những quả Thanh long ruột đỏ to, ngọt, thương lái tìm đến tận nhà thu mua, vì vậy giá thành tương đối ổn, giúp người dân vươn lên làm giàu”.
Ngoài ông Vĩnh, tiêu biểu trong phong trào thi đua làm kinh tế của Hội CCB huyện Quang Bình là hội viên Hoàng Văn Đường, thôn Yên Lập, xã Yên Thành. Năm 1990, rời quân ngũ, ông nhanh chóng bắt tay vào làm kinh tế từ việc trồng cây cam Sành nhưng thất bại. Không chịu khuất phục trước cảnh đói nghèo, ông bàn bạc cùng vợ con chuyển hướng sang bán hàng tạp hóa. Bắt đầu từ số vốn 500 nghìn đồng và phải đi làm thuê để lấy tiền mua hàng, nay vợ chồng ông đã kinh doanh đa dạng hàng hóa như: Bánh kẹo, vật liệu xây dựng, thức ăn chăn nuôi, phân bón. Nhờ sự năng động, nắm bắt kịp thời xu thế thị trường, mỗi năm, gia đình ông Đường thu lợi nhuận trên 200 triệu đồng, cuộc sống ngày càng khấm khá hơn.
Hội CCB huyện Quang Bình có tổng số trên 2.700 hội viên sinh hoạt ở 17 cơ sở hội. Thời gian qua, các hội viên đã tích cực đẩy mạnh thâm canh, tăng năng suất cây trồng, vật nuôi. Qua đó, xuất hiện hàng chục mô hình làm kinh tế giỏi cho thu nhập từ 150 - 200 triệu đồng, nhất là trong lĩnh vực chăn nuôi lợn, trồng rừng. Sáng mãi tinh thần “Xưa thắng giặc xâm lăng, nay thắng đói nghèo”, các hội viên đang ngày càng khẳng định vai trò nòng cốt trong các phong trào ở cơ sở, nhất là trên trận tuyến thi đua làm kinh tế. Hội CCB huyện tiếp tục tạo điều kiện giúp các hội viên vay vốn, tham gia khởi nghiệp để phát triển kinh tế gia đình, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu KT - XH trên địa bàn huyện.
Bài, ảnh: MỘC LAN
Ý kiến bạn đọc