Mèo Vạc đẩy mạnh thực hiện Đề án nửa triệu con đại gia súc
BHG - Xác định chăn nuôi là hướng đi chính giúp người dân xóa đói, giảm nghèo, huyện Mèo Vạc đã thực hiện nhiều giải pháp thúc đẩy chăn nuôi theo hướng hàng hóa. Nhận diện rõ “cú hích” từ Đề án phát triển nửa triệu con đại gia súc, địa phương đã tập trung tổ chức lại sản xuất, hướng đến sản xuất nông nghiệp bền vững.
Anh Nguyễn Văn Hanh (bên trái), cán bộ xã Pải Lủng kiểm tra sức khỏe đàn bò thôn Ngài Lầu, xã Pải Lủng. |
Trước khi thực hiện Đề án nửa triệu con đại gia súc hàng hóa, huyện Mèo Vạc xác định rõ đặc của địa phương để giúp người dân có định hướng cụ thể, sát thực tế. Trên cơ sở đó, huyện ban hành nghị quyết chuyên đề về chuyển đổi một phần diện tích đất trồng ngô sang trồng cỏ gắn với chăn nuôi bò hàng hóa; xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể theo từng năm.
Mèo Vạc nổi tiếng với thương hiệu bò Vàng, có thể chịu đựng thời tiết khắc nghiệt; bò thương phẩm được thị trường ưa chuộng và đánh giá cao về chất lượng. Tuy nhiên, tập quán chăn nuôi của người dân chủ yếu nhỏ lẻ theo hộ gia đình; giá trị kinh tế mang lại chưa cao; việc ứng dụng khoa học kỹ thuật trong chăn nuôi nhiều hạn chế. Do đó, để thực hiện hiệu quả Đề án nửa triệu con đại gia súc, huyện chú trọng chăn nuôi hộ gia đình, hình thành các nhóm sở thích, dịch vụ thú y; hạn chế tập quán chăn thả, tránh tình trạng phối giống cận huyết; thực hiện nhiều giải pháp tăng đàn và áp dụng phương pháp thụ tinh nhân tạo (TTNT); hỗ trợ, khuyến khích người chăn nuôi và các dẫn tinh viên.
Người dân thôn Pả Vi Hạ, xã Pả Vi thu hoạch cỏ phục vụ chăn nuôi gia súc. |
Đồng chí Ma Quốc Trưởng, Phó Chủ tịch UBND huyện Mèo Vạc cho biết: Thực hiện Đề án nửa triệu con đại gia súc, huyện đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn rà soát, xây dựng phương án, kế hoạch kiện toàn và nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ thú y cơ sở; thành lập 12 tổ dịch vụ TTNT cho đàn bò với 23 dẫn tinh viên. Ngoài ra, cán bộ thú y cơ sở làm công tác phòng, chống dịch, chữa bệnh cho gia súc thường xuyên hoạt động; huyện duy trì chợ gia súc tại chợ trung tâm huyện và chợ xã Thượng Phùng; thành lập mới 2 gia trại chăn nuôi bò. Đặc biệt, huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn tuyển chọn 1.500 con bò cái đủ tiêu chuẩn và xây dựng phương án quản lý chặt chẽ phục vụ công tác TTNT; sử dụng nguồn sự nghiệp nông nghiệp hỗ trợ mua vật tư cho dẫn tinh viên. Đến nay, có gần 1.000 con bò cái được thụ tinh thành công. Toàn huyện có trên 35.000 con trâu, bò; trong đó, có trên 30.000 con bò; số lượng đàn bò tăng tự nhiên và tăng cơ học theo từng tháng.
Lâu nay, người dân thôn Ngài Lầu, xã Pải Lủng chủ yếu nuôi bò theo phương pháp chăn thả tự nhiên và nuôi nhốt. Từ khi được tuyên truyền và áp dụng phương pháp TTNT, người dân đã dần thay đổi nhận thức, nhiều gia đình chủ động mở rộng quy mô chăn nuôi. Anh Nguyễn Văn Hanh, dẫn tinh viên xã Pải Lủng cho biết: Thôn Ngài Lầu có có 41 hộ, 108 con bò, trong đó có 54 con bò sinh sản. Hiện thôn có trên 30 con bò thường xuyên áp dụng phương pháp TTNT; tỷ lệ thành công đạt khoảng 80%. Gia đình anh Vàng Mí Súa là một trong những hộ tích cực nhất trong việc TTNT cho đàn bò. Hiện gia đình anh duy trì nuôi 2 con bò cái; khi bò động dục, anh luôn chủ động thông tin tới cán bộ thú y và dẫn tinh viên. Anh Súa chia sẻ: “Bò khi TTNT có thời gian phát dục lần sau sớm hơn so với giao phối tự nhiên; bê con sinh ra to khỏe hơn, phát triển nhanh hơn. Vì thế, bây giờ mọi người trong thôn đều bảo nhau TTNT cho đàn bò”.
Có thể nói, với những giải pháp đồng bộ thúc đẩy ngành chăn nuôi cùng với các chính sách khuyến khích, hỗ trợ của tỉnh, huyện đã giúp tỷ trọng chăn nuôi trong cơ cấu nông nghiệp tăng đáng kể. Đây là cơ sở để địa phương thực hiện thắng lợi Đề án nửa triệu con đại gia súc cũng như mục tiêu phát triển nông nghiệp hàng hóa, góp phần nâng cao đời sống người dân.
Bài, ảnh: KIM TIẾN
Ý kiến bạn đọc