Quang Bình chăn nuôi đại gia súc theo hướng hàng hóa

09:27, 26/07/2019

BHG - Nhiều năm nay, những nông dân chân chất trên mảnh đất Quang Bình vẫn coi “con trâu là đầu cơ nghiệp” giúp đồng bào vươn lên thoát nghèo, làm ăn khấm khá. Nhưng từ khi Nghị quyết 209 và 86 của HĐND tỉnh ban hành và đi vào cuộc sống gắn với thực hiện Đề án Phát triển nửa triệu con đại gia súc hàng hóa của tỉnh đã tạo điều kiện để người dân mở rộng quy mô chăn nuôi.

Chăn nuôi trâu theo hình thức gia trại phát triển mạnh tại thị trấn Yên Bình.
Chăn nuôi trâu theo hình thức gia trại phát triển mạnh tại thị trấn Yên Bình.

Tính đến hết năm 2018, huyện Quang Bình có trên 766 hộ được giải ngân vốn vay ưu đãi với số tiền hơn 81 tỷ đồng để phát triển nông nghiệp hàng hóa. Phát huy lợi thế đất đai màu mỡ, phù hợp trồng các loại cỏ làm thức ăn cho đại gia súc, đa số người dân mạnh dạn mua trâu về chăn nuôi theo hình thức bán chăn thả. Nhờ đó, tổng đàn trâu không ngừng tăng, đến nay đạt 22.903 con; trên địa bàn huyện có 11 gia trại nuôi trâu quy mô từ 15 - 30 con; chỉ riêng 6 tháng đầu năm 2019, đàn trâu tăng tự nhiên 81 con, xuất chuồng 33.750 tấn thịt hơi; diện tích trồng cỏ 1.322 ha.

Vợ chồng anh Hoàng Văn Viễng, thôn Tân Tiến, xã Tiên Nguyên thu hoạch cỏ làm thức ăn cho gia súc.
Vợ chồng anh Hoàng Văn Viễng, thôn Tân Tiến, xã Tiên Nguyên thu hoạch cỏ làm thức ăn cho gia súc.

Tiên Nguyên là xã có thế mạnh đồng cỏ rộng lớn, nguồn thức ăn tự nhiên dồi dào, mấy năm gần đây, người dân đã biết chăn nuôi trâu hàng hóa thay vì chỉ sử dụng làm sức cày kéo trong nông nghiệp. Cùng với nhiều chủ chương, chính sách hỗ trợ chăn nuôi của tỉnh và huyện; cấp ủy, chính quyền xã xác định phải tập trung khuyến khích các hộ đầu tư phát triển mô hình gia trại và trồng cỏ nuôi trâu để thoát nghèo. Hiện xã có 2.827 con trâu và 118 ha cỏ, đảm bảo cung cấp nguồn thức ăn thô, xanh, giàu dinh dưỡng cho đàn trâu. Bên cạnh đó, người dân còn chủ động bỏ vốn mua trâu giống tốt về nhân đàn, làm chuồng trại kiên cố, có ý thức phòng, chống dịch bệnh.

Anh Hoàng Văn Viễng, thôn Tân Tiến, xã Tiên Nguyên bày tỏ: “Năm 2016, gia đình được vay 100 triệu đồng theo Nghị quyết 209 của HĐND tỉnh để mua 5 con trâu nuôi sinh sản. Đồng thời, huyện hỗ trợ giống cỏ về trồng làm thức ăn dự trữ cho gia súc vào mùa khô, khan hiếm cỏ tươi; nhà tôi tự nhân rộng thêm 2 ha cỏ. Cán bộ xã thường xuyên xuống tuyên truyền, tiêm phòng vắc - xin lở mồm long móng, tụ huyết trùng theo định kỳ nên đàn trâu phát triển ổn định, sinh sản được 7 nghé con. Bình quân mỗi năm gia đình xuất bán 2 con trâu, giá thấp nhất đạt 15 triệu đồng/con. Số tiền đó, tôi dùng vào những nhu cầu lớn như: Sửa sang nhà cửa, mua giống gà, lợn; trồng chè phát triển kinh tế, phấn đấu vươn lên thành hộ khá trong thôn”.

Đồng chí Nguyễn Văn Hoàng, Trưởng phòng NN&PTNT huyện Quang Bình cho biết: “Dựa vào kết quả thực tế sau 3 năm thực hiện Nghị quyết 209 và 86 của HĐND tỉnh; những cơ sở thuận lợi của Đề án Phát triển nửa triệu con đại gia súc hàng hóa của tỉnh, huyện sẽ chỉ đạo các xã, thị trấn vận động nhân dân đẩy mạnh chăn nuôi đại gia súc, đưa tốc độ tăng trưởng đạt 3%/năm. Đặc biệt, tiếp tục triển khai chương trình phát triển chăn nuôi hàng hóa theo Nghị quyết 29 của HĐND tỉnh; nhân rộng chương trình thụ tinh nhân tạo với các địa bàn trọng điểm về chăn nuôi trâu, bò như: Bằng Lang, Xuân Giang, Tân Bắc… để nâng tầm vóc, chất lượng đàn trâu, tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của vùng”.

Bài, ảnh: MỘC LAN


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Góp phần phát triển kinh tế - xã hội huyện Quản Bạ

BHG - Thời gian qua Agribank huyện Quản Bạ đã thực hiện tốt nhiệm vụ cung ứng vốn tín dụng và dịch vụ ngân hàng phục vụ phát triển sản xuất, kinh doanh. Từ đó, đóng góp quan trọng vào việc thực hiện các mục tiêu của tỉnh, huyện về phát triển KT-XH. Nhận thức được tầm quan trọng của nguồn vốn đối với việc phát triển KT-XH của huyện vùng cao còn nhiều khó khăn, Agribank Quản Bạ đã triển khai quyết liệt nhiều giải pháp đồng bộ...

26/07/2019
Hoàng Văn Dư làm giàu từ mô hình kinh tế tổng hợp

BHG - Trong những năm gần đây, với tinh thần xung kích, sáng tạo; đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) xã Tân Nam (Quang Bình) đã phát huy vai trò sức trẻ, đóng góp tích cực vào các hoạt động phát triển KT – XH tại địa phương; đặc biệt, là phong trào "Thanh niên khởi nghiệp". Bằng sự nỗ lực, ý chí quyết tâm làm giàu, nhiều thanh niên đã đi lên từ hai bàn tay trắng; anh Hoàng Văn Dư (sinh 1993), xã Tân Nam (Quang Bình) là một trong những điển hình đó.

 

26/07/2019
Thành phố Hà Giang tổng kết 10 năm đào tạo nghề cho lao động nông thôn

BHG - UBND Thành phố Hà Giang vừa tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Dự hội nghị có lãnh đạo Sở Lao động – Thương binh xã hội; Trường Cao đẳng kỹ thuật và Công nghệ Hà Giang; lãnh đạo các phòng, ban của TPHG... 10 năm qua, TPHG đã tổ chức được 145 lớp học nghề cho 4562 lao động; trong đó có 2538 lao động nông thôn. 

25/07/2019
Bắc Mê tổng kết 10 năm Chương trình MTQG xây dựng NTM

BHG - Ngày 25.7, huyện Bắc Mê đã tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2010-2020. Đồng chí Bùi Văn Tuân, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì. Đến dự có đồng chí Đỗ Thái Hòa, Giám đốc Sở TT&TT; Văn phòng điều phối NTM của tỉnh; Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện; các phòng, ban chuyên môn của huyện, lãnh đạo các xã, thị trấn…

 

25/07/2019