Hà Giang

Xã Thông Nguyên tổng kết 10 năm xây dựng Nông thôn mới

17:16, 12/06/2019

BHG - Ngày 11.6, xã Thông Nguyên, huyện Hoàng Su Phì tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2010 - 2020. Dự Hội nghị có lãnh đạo huyện Hoàng Su Phì cùng thành viên Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM huyện…

Lãnh đạo xã Thông Nguyên trao Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM trên địa bàn.
Lãnh đạo xã Thông Nguyên trao Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM trên địa bàn.

Năm 2015, Thông Nguyên là xã đầu tiên của huyện Hoàng Su Phì được công nhận đạt chuẩn Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM. Tổng kinh phí để xã thực hiện Chương trình trên 50 tỷ đồng, trong đó: Ngân sách Nhà nước hơn 7 tỷ đồng; Các chương trình, dự án đang triển khai trên địa bàn xã trên 13 tỷ đồng còn lại là vốn tín dụng và nhân dân đóng góp. Qua triển khai thực hiện, cán bộ và nhân dân trong xã đã đóng góp được hơn 10.000 ngày công lao động thực hiện nâng cấp, mở rộng, mở mới được hơn 34km đường giao thông; nhân dân tình nguyện hiến đất gần 50.000m2, quy giá trị thành tiền gần 10 tỷ đồng… Cùng với đó, đến nay rất nhiều mô hình phát triển kinh tế được thử nghiệm, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất và nhân rộng ra toàn địa bàn xã, tạo sự bứt phá trong phát triển sản xuất, giúp thu nhập bình quân của người dân năm 2019 đạt hơn 30 triệu đồng/người, cao gấp ba lần so với năm 2010. Hệ thống y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân được xây dựng mới với quy mô khu vực, đáp ứng nhu cầu chăm sóc y tế của người dân; Hệ thống chính trị được đảm bảo, quốc phòng – an ninh được giữ vững. Hiện nay Thông Nguyên đang là trung tâm du lịch của huyện Hoàng Su Phì...

Căn cứ kết quả đạt được sau 10 năm, nhằm thúc đẩy xây dựng NTM thời gian tới, đồng thời tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt trong giai đoạn đầu (2010 – 2020), Thông Nguyên đề ra mục tiêu tiếp tục quan tâm, đầu tư kết cấu hạ tầng KT-XH từng bước hiện đại; cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý gắn với chuối giá trị, gắn phát triển nông nghiệp với phát triển công nghiệp, dịch vụ; gắn phát triển nông thôn với đô thị theo quy hoạch; phát triển du lịch gắn với bản sắc văn hóa dân tộc, bảo vệ môi trường sinh thái...

Tin, ảnh: Phi Anh


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Đồn Biên phòng Bản Máy tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh tả lợn châu Phi trên địa bàn

BHG - Ngày 12.6, tại xã Bản Máy (Hoàng Su Phì), Đồn Biên phòng Bản Máy phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể xã tổ chức tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch tả lợn châu Phi cho bà con trên địa bàn.  Với phương pháp thuyết trình bằng hình ảnh trình chiếu giúp bà con dễ tiếp thu và cùng nhau trao đổi ý kiến, buổi tuyên truyền đã thu hút đông đảo bà con tham gia. Trước đó, Đồn Biên phòng Bản Máy thường xuyên cử các đội công tác địa bàn xuống thôn, bản để tuyên truyền...

12/06/2019
Ly Mý Sình phát huy sức trẻ để làm giàu

BHG - Trong những năm qua, phong trào thanh niên khởi nghiệp được Huyện đoàn Yên Minh triển khai sâu rộng trên địa bàn, bước đầu đã có những kết quả rất tích cực. Từ phong trào trên đã xuất hiện nhiều mô hình, tấm gương điển hình trong phong trào phát triển kinh tế, đặc biệt là phát huy của sức trẻ của thanh niên. Anh Ly Mí Sình, dân tộc Mông là một trong những thanh niên dám nghĩ, dám làm trong phát triển kinh tế.

 

12/06/2019
Xuất hiện ổ dịch tả lợn châu Phi thứ 2 tại thị trấn Yên Minh

BHG - Theo thông tin từ Trạm Thú y và chăn nuôi huyện Yên Minh, từ ngày 9 - 10.6 Trạm Thú y và chăn nuôi huyện đã trực tiếp tiến hành kiểm tra, lấy mẫu gửi xét nghiệm dịch tả lợn châu Phi đối với hộ ông Nguyễn Đỗ Mười, thôn Phắc Nghè, Thị trấn Yên Minh. Kết quả cho thấy 2/3 mẫu lấy từ gia đình ông Mười dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi.

 

12/06/2019
Nhân viên thú y cơ sở - lực lượng nòng cốt trong phòng, chống dịch tả lợn châu Phi ở Bắc Mê

BHG - Thời gian qua, khi dịch tả lợn châu Phi xuất hiện và ngày càng lan rộng; những cán bộ làm công tác thú y cơ sở trên địa bàn huyện Bắc Mê lại càng thêm tất bật. Đến thời điểm này, Bắc Mê là một trong 3 huyện vẫn nằm trong vùng an toàn với dịch bệnh trên đàn lợn. Có được kết quả trên, bên cạnh sự nỗ lực của chính quyền và người dân địa phương là sự góp sức không nhỏ của những người làm công tác thú y cơ sở.

 

11/06/2019