Hà Giang

Xín Mần nắng nóng kéo dài ảnh hưởng đến cây ngô vụ Xuân

14:56, 10/05/2019

BHG - Từ trung tuần tháng 4 đến nay, thời tiết trên địa bàn huyện Xín Mần nắng nóng liên tục kéo dài, nhiệt độ ngoài trời thời gian cao điểm từ 11h đến 14h hằng ngày trung bình từ 38 – 41oC. Đây là thời điểm diện tích hoa màu vụ Xuân đang sinh trưởng và phát triển, đặc biệt là diện tích ngô đang trong giai đoạn trổ cờ, phun râu do gặp nắng nóng, nhiệt độ cao, độ ẩm thấp gây chết phấn, cây ngô không thụ phấn được nên ảnh hưởng đến năng suất ngô vụ Xuân trên địa bàn huyện.

Cán bộ xã Thu Tà kiểm tra diện tích ngô bị sâu lạ phá hoại.
Cán bộ xã Thu Tà kiểm tra diện tích ngô bị sâu lạ phá hoại.

Tổng diện tích ngô vụ Xuân toàn huyện Xín Mần là 2.423 ha, diện tích thiệt hại do nắng nóng là 911,77 ha, trong đó diện tích thiệt hại trên 70% là 548,40ha, diện tích bị thiệt hại từ 30% đến dưới 70% là 363,37 ha. Đáng chú ý tại xã Thu Tà do nắng nóng kéo dài dẫn đến xuất hiện loại sâu bệnh lạ cắn phá ngọn diện tích gieo cấy ngô giống địa phương đang trổ cờ.

Trước tình hình nắng hạn kéo dài ảnh hưởng đến sản xuất, Xín Mần đã đưa ra các giải pháp khắc phục và đề ra phương án đảm bảo sản xuất cho bà con như: Rà soát diện tích ngô bị thiệt hại trên 70% để chỉ đạo bà con khẩn trương thu hoạch thân, ủ làm thức ăn cho gia súc, đồng thời giải phóng đất để chuẩn bị cho vụ Hè. Phân công cán bộ trực, theo dõi diễn biến thời tiết hàng ngày trên địa bàn huyện để kịp thời ứng phó, có giải pháp chỉ đạo nhân dân chuyển đổi cây trồng phù hợp với thời tiết, sử dụng các giống lúa, ngô lai đầu tư thâm canh ngay từ đầu vụ, tăng cường công tác phòng trừ sâu bệnh đảm bảo sản lượng lương thực năm 2019…

                                                                   Tin, ảnh: Trọng Toan


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Phát triển kinh tế từ trồng rau Ngũ gia bì

BHG - Là mảnh đất có nhiều tiềm năng về phát triển các loại dược liệu quý, những năm gần đây, người dân xã Quyết Tiến (Quản Bạ) tích cực trồng nhiều loại cây dược liệu như: Đương quy, Tam thất… Trong đó, có hộ anh Vàng Vạn Hiếu, sinh năm 1997, là một trong những hộ đi đầu trong phát triển trồng cây Ngũ gia bì - loại cây đặc sản của địa phương theo hướng hàng hóa.

 

10/05/2019
Kiểm tra công tác phòng, chống dịch tả lợn châu Phi tại huyện Quang Bình và Bắc Quang

BHG - Ngày 9.5, đoàn công tác của Chi cục thú y tỉnh đã có buổi làm việc và kiểm tra công tác phòng, chống bệnh, dịch tả lợn châu phi tại huyện Quang Bình và Bắc Quang. Thời điểm hiện tại, mặc dù trên địa bàn tỉnh ta chưa xuất hiện dịch bệnh nhưng nguy cơ xâm nhập từ các tỉnh lân cận là rất lớn. Trước tình hình đó, Đoàn công tác đã đi kiểm tra thực tế công tác phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu phi tại các chốt kiểm dịch động vật xã Vĩ Thượng, Quang Bình và xã Đồng Yên, Vĩnh Tuy của huyện Bắc Quang...

10/05/2019
Dùng hàng Việt góp phần phát triển kinh tế đất nước

BHG - Trong những năm qua, với nhiều chính sách khuyến khích thúc đẩy sản xuất hàng hóa cũng như bảo trợ và quản lý chặt chẽ thị trường hàng hóa ngoại nhập của Đảng và Nhà nước, hàng Việt Nam sản xuất đã chiếm được sự tin dùng của người dân. Đây là kết quả đáng mừng sau 10 năm thực hiện Cuộc vận động "Người Việt nam ưu tiên hàng dùng Việt Nam" do Bộ Chính trị phát động.

 

10/05/2019
Hội Làm vườn tỉnh tập huấn xây dựng "Vườn an toàn và hiệu quả"

BHG - Ngày 9.5, tại xã Trung Thành (Vị Xuyên), Hội Làm vườn tỉnh đã phối hợp với Hội Nông dân huyện Vị Xuyên tổ chức tập huấn xây dựng và phát triển "Vườn an toàn và hiệu quả". Tham dự tập huấn có: Lãnh đạo Hội Nông dân huyện Vị Xuyên; lãnh đạo xã Trung Thành và các hội viên. Tại buổi tập huấn, Hội Làm vườn tỉnh đã tuyên truyền, hướng dẫn các hội viên cách làm vườn an toàn và đạt hiệu quả kinh tế. Trong đó, hướng dẫn các hộ làm vườn có hố thu gom chất thải chăn nuôi gia súc, gia cầm...

10/05/2019