Toàn tỉnh thiệt hại trên 2 tỷ đồng do mưa lũ

18:29, 27/05/2019

BHG - Như tin đã đưa, đêm 26 và rạng sáng 27.5, trên địa bàn các huyện Xín Mần, Hoàng Su Phì, Bắc Mê, Quang Bình, Mèo Vạc xảy ra mưa to kèm theo lũ, giông, lốc, sét đã gây thiệt hại về người, tài sản của Nhà nước và nhân dân. 

Lãnh đạo huyện Mèo Vạc kiểm tra tình hình thiệt hại do mưa lốc tại xã Sơn Vĩ
Lãnh đạo huyện Mèo Vạc kiểm tra tình hình thiệt hại do mưa lốc tại xã Sơn Vĩ

Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh, mưa giông khiến nạn nhân Lò Mùi Lai, 32 tuổi, thôn Nậm Tài, xã Tiên Nguyên (Quang Bình) bị thương do sét đánh. Toàn tỉnh có 22 nhà bị ảnh hưởng do sạt lở; trong đó, 9 nhà tại xã Xuân Minh (Quang Bình); 3 nhà tại xã Lạc Nông, 1 nhà xã Yên Phong (Bắc Mê); 9 nhà tại xã Thông Nguyên (Hoàng Su Phì); gió lốc gây thiệt hại 7 nhà tại xã Sơn Vĩ (Mèo Vạc). Huyện Bắc Mê bị thiệt hại trên 4.300 m2 và xã Xuân Minh (Quang Bình) thiệt hại 4,7 ha lúa đang thu hoạch (bị thiệt hại trên 70%); trên 370 kg mạ mới gieo bị thiệt hại tại huyện Bắc Mê và Mèo Vạc; huyện Bắc Mê có trên 5.00m2 ngô, gần 500m2 lạc và huyện Mèo Vạc trên 9,2 ha ngô bị thiệt hại trên 70%; Quang Bình có 3,5 ha chè bị thiệt hại; Bắc Mê có 230m2 ao cá bị nước tràn qua và vùi lấp; 6 con trâu, 12 con lợn, 2 con dê và 120 con gia cầm tại huyện Quang Bình bị chết do lũ cuốn.

Tại huyện Hoàng Su Phì, 4 tuyến đường (bị sạt lở với tổng khối lượng đất, đá khoảng 3.000m3. Tại huyện Quang Bình, tuyến đường Tân Trịnh – Xuân Minh bị sạt lở 20 điểm với khối lượng đất, đá khoảng 5.000m3; tuyến đường Xuân Minh – Thông Nguyên bị sạt lở 14 điểm với khối lượng đất, đá khoảng trên 400m3. Bên cạnh đó, kè sân trường cấp 2 xã Khuôn Lùng (Xín Mần) dài 30m, chiều cao trung bình 10m bị sạt trượt xuống khe suối cạn và ruộng của nhân dân; hiện tại vị trí sạt lở cách nhà lớp học 2 tầng khoảng 4,5m và có nguy cơ sạt lở đến nhà lớp học 2 tầng khi có mưa lũ; 100m kênh mương thôn Minh Tiến, xã Xuân Minh (Quang Bình) bị gãy và cuốn trôi… Ước tổng giá trị thiệt hại do mưa lũ trên địa bàn toàn tỉnh hơn 2 tỷ đồng.

Trong thời gian tới, tình hình thời tiết diễn biến bất thường, nguy cơ mưa lũ có thể xảy ra, các địa phương cần tiếp tục tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ để nắm bắt diễn biến của thời tiết và xử lý thông tin kịp thời. Khi phát sinh các tình huống, thực hiện tốt phương án đã xây dựng và phương châm “4 tại chỗ” để xử lý trước mắt, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân.

Tin, ảnh: HẢI ĐĂNG


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Dịch tả lợn châu Phi tiếp tục xuất hiện tại Quang Bình, Mèo Vạc

BHG - Kết quả xét nghiệm của Chi cục Thú y vùng II cho thấy, có 7 mẫu bệnh phẩm lấy từ đàn lợn của các gia đình: Hoàng Văn Giang, Lê Quang Huy, xóm Xuân Mới, xã Xuân Giang (Quang Bình) và Hoàng Văn Thèn, thôn Phìn Lò, xã Sơn Vĩ (Mèo Vạc) dương tính với dịch tả lợn châu Phi.

27/05/2019
Huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc chống dịch tả lợn châu Phi

BHG - Dịch tả lợn châu Phi đã xuất hiện tại 3 huyện Quang Bình, Bắc Quang, Vị Xuyên với tốc độ lây lan nhanh, diễn biến rất phức tạp. Để kịp thời thông tin đến bạn đọc về tình hình dịch bệnh, công tác phòng, chống và những khuyến cáo của ngành chức năng, phóng viên Báo Hà Giang có cuộc phỏng vấn đồng chí (Đ/c) Đỗ Tấn Sơn, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp - PTNT.

 

27/05/2019
Phát huy vai trò quản lý thị trường trong Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"

BHG - Bám sát chức năng, nhiệm vụ được giao, lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh đã xây dựng và triển khai các kế hoạch, chuyên đề kiểm tra, kiểm soát chống buôn lậu, hàng giả, hàng nhái và gian lận thương mại. Qua đó, góp phần thực hiện hiệu quả Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" trên địa bàn.

 

27/05/2019
Nhiều địa phương trong tỉnh bị thiệt hại do mưa, lũ

*BHG - Theo thông tin từ Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, đêm 26 và rạng sáng ngày 27.5, trên địa bàn các huyện: Mèo Vạc, Quang Bình, Xín Mần, Bắc Mê xảy ra mưa to kèm theo lũ, giông, sét gây thiệt hại về người, tài sản của Nhà nước và nhân dân.

27/05/2019