Hà Giang

Đảng viên trẻ làm giàu trên vùng đất khó

09:01, 23/04/2019

BHG - Sinh ra và lớn lên ở thôn Phìn Lò, xã Sơn Vĩ (Mèo Vạc) mảnh đất biên giới đặc biệt khó khăn và điều kiện tự nhiên rất khắc nghiệt… nhưng với tinh thần ham học hỏi, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm và quyết tâm vươn lên làm giàu trên chính quê hương; đảng viên trẻ Hồ Văn Phà (sinh 1984) đã trở thành tấm gương điển hình về làm kinh tế giỏi, được người dân yêu mến.

Anh Phà chăm sóc đàn dê của gia đình.
Anh Phà chăm sóc đàn dê của gia đình.

Năm 2005, anh Phà lập gia đình và được bố mẹ cho tách hộ. Cùng với sự giúp đỡ của gia đình, sự năng động của tuổi trẻ; anh mạnh dạn đầu tư cải tạo chuồng trại, tìm hiểu kỹ thuật chăn nuôi trên sách báo để nuôi gà, lợn. Do chưa có nhiều kinh nghiệm cũng như kiến thức về chăn nuôi, hơn nữa, điều kiện tự nhiên ở địa phương quá khắc nghiệt nên toàn bộ con giống vừa mua về đều bị chết. Không nản chí, với kinh nghiệm  đã từng xây nhà cho các gia đình trong xóm, anh đứng ra nhận xây nhà, chuồng trại cho các gia đình và đầu tư mua máy móc, thuê nhân công mở xưởng sản xuất vật liệu xây dựng, cung cấp cho người dân trong xóm. Anh Phà chia sẻ: “Năm 2018, được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi từ Nghị quyết 209 của HĐND tỉnh, anh mạnh dạn vay 100 triệu đồng tu sửa chuồng trại, mua 5 con bò nuôi theo hướng hàng hóa và sinh sản. Với số tiền lãi thu từ làm bột đá và xây dựng; anh đầu tư nuôi thêm lợn, gà, dê... Hiện, trong chuồng nuôi của gia đình có 35 con dê; trong đó, 15 con đang sinh sản, 9 con bò vỗ béo và 8 con lợn cùng đàn gia cầm hàng trăm con”...

Để đảm bảo nguồn thức ăn cho đàn gia súc, anh mua thêm 1 ha đất trồng cỏ; mỗi năm, tổng thu nhập của gia đình đạt từ 170 – 200 triệu đồng; riêng thu nhập từ chăn nuôi khoảng 80 - 100 triệu đồng. Ngôi nhà 2 tầng khang trang, rộng hàng trăm m2 được gia đình anh xây dựng với số tiền hơn 400 triệu đồng cùng với nhiều đồ dùng sinh hoạt có giá trị, như: Ti vi, tủ lạnh, xe máy...

 Ông Hoàng Văn Chất, Chủ tịch UBND xã Sơn Vĩ, cho biết: “Không chỉ làm giàu cho mình, anh Phà còn tạo việc làm thường xuyên cho 8-10 thanh niên địa phương, thời điểm cao nhất khoảng 20 người, với mức thu nhập trung bình từ 6-8 triệu đồng/người/tháng. Không chỉ là người năng động trong sản xuất, kinh doanh; anh Hồ Văn Phà còn tích cực tham gia các hoạt động đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi. Anh là người rất có uy tín trong đoàn viên, thanh niên và được tín nhiệm bầu làm Bí thư Chi đoàn 2 nhiệm kỳ”.

Với tinh thần tự học hỏi, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm và thành công trong phát triển kinh tế; từ một hộ nghèo, nay gia đình anh Phà đã trở thành hộ giàu ở địa phương. Nhiều năm liền anh Phà được Tỉnh đoàn, UBND huyện, xã tặng Giấy khen trong phong trào phát triển kinh tế và nhiều lĩnh vực khác. Anh Phà thực sự là tấm gương điển hình trong phong trào phát triển kinh tế nơi địa đầu Tổ quốc...

Hà Linh


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Lực đẩy quan trọng cho tăng trưởng kinh tế

BHG - Với mạng lưới giao dịch và lượng khách hàng lớn nhất trong số các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh; những năm qua, Agribank Chi nhánh Hà Giang luôn bám sát chủ trương phát triển KT – XH của tỉnh; thực hiện tốt các nội dung chỉ đạo và nghị quyết của Chính phủ, của tỉnh liên quan đến hoạt động ngân hàng; góp phần vào sự phát triển chung của nền kinh tế địa phương.

 

23/04/2019
Nguồn vốn ưu đãi giúp phụ nữ Việt Lâm thoát nghèo

BHG - Thời gian qua, phụ nữ xã Việt Lâm (Vị Xuyên) đã tiếp cận được nguồn vốn vay ưu đãi theo Nghị quyết số 209 và 86 của HĐND tỉnh để thúc đẩy phát triển sản xuất hàng hóa. Nhờ đó, nhiều chị em đã mạnh dạn xây dựng các mô hình kinh tế phù hợp, đem lại nguồn thu nhập đáng kể cho gia đình.

 

23/04/2019
Bắc Quang tổ chức ngày hội việc làm năm 2019

BHG - Ngày 22.4, UBND huyện Bắc Quang tổ chức ngày hội việc làm năm 2019, tại Sân Vận động trung tâm huyện. Dự ngày hội có lãnh đạo Sở Lao động –TB&XH, Tỉnh đoàn; lãnh đạo huyện Bắc Quang cùng đông đảo người lao động, học sinh các trường THPT địa bàn huyện. Ngày hội việc làm huyện Bắc Quang có quy mô 25 gian hàng của 21 doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị tuyển dụng lao động. Trong đó, 8 doanh nghiệp tại các khu công nghiệp ngoài tỉnh; 5 doanh nghiệp xuất khẩu lao động, 3 doanh nghiệp trong tỉnh... 

22/04/2019
Hiệu quả Nhóm sở thích nuôi ong thôn Trung Thành, xã Hồ Thầu

BHG - Là địa phương có địa hình phức tạp, diện tích rừng chiếm phần đa  nên xã Hồ Thầu (Hoàng Su Phì) gặp không ít khó khăn trong phát triển kinh tế. Những năm gần đây, bà con các thôn trên địa bàn xã đã mạnh dạn thay đổi các loại cây trồng, vật nuôi theo hướng hàng hóa dựa vào thế mạnh của địa phương; trong đó có mô hình nuôi ong lấy mật. Năm 2016, Nhóm sở thích nuôi ong thôn Trung Thành được thành lập với 7 thành viên và được Chương trình CPRP của xã hỗ trợ 110 triệu đồng mua con giống. 

22/04/2019