Hà Giang

Bắc Mê phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân

08:07, 28/03/2019

BHG - Nhằm phát huy sức mạnh khối đoàn kết toàn dân tộc thực hiện phong trào xây dựng Nông thôn mới (NTM), thời gian qua, dưới chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền huyện Bắc Mê, Ủy ban MTTQ huyện có nhiều cách làm hay, sáng tạo góp phần đưa 3 xã: Minh Ngọc, Yên Phong, Yên Định về đích NTM.

Đoàn Thanh niên xã Minh Sơn thực hiện Chương trình “mỗi tuần 1 việc”, huy động đoàn viên làm sân điểm trường thôn Lùng Quốc.
Đoàn Thanh niên xã Minh Sơn thực hiện Chương trình “mỗi tuần 1 việc”, huy động đoàn viên làm sân điểm trường thôn Lùng Quốc.

Để cuộc vận động ngày càng gần gũi, sát với đời sống các tầng lớp nhân dân, Ủy ban MTTQ huyện đã xây dựng và triển khai 6 nhiệm vụ trọng tâm đối với các tổ chức đoàn thể, cán bộ và đảng viên. Vận động nhân dân chung sức xây dựng NTM; xây dựng cơ sở hạ tầng, làm đường liên thôn, các công trình vệ sinh, công trình phúc lợi; phối hợp với các tổ chức, cơ quan tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, các cơ quan, doanh nghiệp, hợp tác xã phụ trách giúp đỡ hộ nghèo; vận động nhân dân tiếp cận vốn vay; thực hiện lồng ghép hiệu quả các nguồn lực để xây dựng NTM...

Trong 5 năm, từ 2014 – 2019 đã tổ chức 250 đợt ra quân xây dựng NTM với 26.542 lượt người tham gia, huy động đóng góp được 702 triệu đồng, hiến 18.768 m2 đất làm đường giao thông; giúp 128 hộ xã Minh Ngọc, 107 hộ xã Yên Định và 138 hộ xã Yên Phong thoát nghèo; có trên 2 nghìn cán bộ, đảng viên đăng ký thực hiện trên 7 nghìn mô hình phát triển kinh tế gắn xây dựng NTM; sản lượng lương thực trong năm đạt 30 nghìn tấn, bình quân lương thực đầu người đạt hơn 500 kg, thu nhập bình quân đầu người đạt 14 triệu đồng/năm; làm được gần 39.200 m đường bê-tông nông thôn, làm đường nhánh vào các hộ với chiều dài 1.420 m, có 258 hộ láng, bó nền nhà...

Việc triển khai, thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm theo năm của các tổ chức đoàn thể, cán bộ, đảng viên không chỉ góp phần xây dựng NTM mà còn tạo sự thay đổi rõ nét trong hành động và cách nghĩ của mỗi cá nhân. Đánh giá về tác động của phong trào, đồng chí Nông Thị Sân, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện, cho biết: “Phong trào đã giúp khơi dậy quyết tâm, tinh thần tự giác, ý thức trách nhiệm trong mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân. Bằng việc hướng mạnh về cơ sở với phương châm lấy địa bàn khu dân cư làm điểm khởi động cho cuộc vận động, phát động phong trào mỗi tuần một việc thông qua hoạt động của các đoàn thể. Qua đó, nhân dân nhận thức được vai trò của mình trong xây dựng NTM và tự giác hơn; nhiều hộ vươn lên thoát nghèo, xuất hiện nhiều tấm gương điển hình. Tuy ban đầu còn gặp nhiều khó khăn, nhưng với sự vào cuộc quyết liệt, hiện nay phong trào đã trở thành thường xuyên vào các tuần, tháng, tạo không khí sôi nổi trong xây dựng NTM trên địa bàn...”.

Là một trong những đơn vị tích cực thực hiện cuộc vận động, đồng chí Hoàng Văn Mười, Bí thư Huyện đoàn, cho biết: “Thực hiện cuộc vận động của Ủy ban MTTQ huyện, Huyện đoàn đã chỉ đạo các cở sở đoàn thực hiện tốt 6 nhiệm vụ trọng tâm. Đặc biệt là chương trình “mỗi tuần một việc”, thông qua đo, góp phần nâng cao tính chủ động trong công tác đoàn, giúp cán bộ đoàn sâu sát, gần gũi với đoàn viên, thanh niên; phát huy tinh thần tự giác, tích cực của đoàn viên trong xây dựng NTM. Trong năm 2018, Huyện đoàn đã xây dựng được 2 công trình thanh niên tại xã Minh Sơn và Yên Định; 31 công trình thanh niên cấp xã; làm mới 7,5 km đường bê-tông nông thôn; đổ bê-tông sân 4 điểm trường và san lấp mặt bằng 10 điểm trường; tổng số buổi ra quân mỗi tuần 1 việc được 351 buổi...”.

Với vai trò và trách nhiệm, Ủy ban MTTQ huyện góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy tinh thần tương thân, tương ái, giúp đỡ nhau. Qua đó, nhận thức của nhân dân về chuyển đổi cơ cấu kinh tế, mong muốn làm giàu đã có sự chuyển biến tích cực, đoàn kết thực hiện xây dựng NTM.

Bài, ảnh: Hoàng Yến


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Tỏa sáng gương thanh niên khởi nghiệp ở Quang Bình

BHG - Năm 2016, khi "làn sóng" khởi nghiệp nhân lên mạnh mẽ, phủ khắp các lĩnh vực và lan tỏa sâu rộng đến mọi đoàn viên, thanh niên (ĐVTN), lớp trẻ trên vùng đất mới Quang Bình đã cháy lên khát vọng, ý tưởng lập nghiệp. Bằng bàn tay, sức sáng tạo, họ đã biến những điều không thể thành có thể. Trong tiết trời dịu nhẹ còn vương vấn sắc Xuân, tôi cùng lãnh đạo Huyện đoàn Quang Bình về thăm Hợp tác xã (HTX) Afdex Tiên Yên, thôn Tân Bể, xã Tiên Yên.

28/03/2019
Mèo Vạc đẩy mạnh sản xuất vụ Xuân

BHG - Do ảnh hưởng của thời tiết khắc nghiệt, nên đến nay huyện Mèo Vạc chưa hoàn thành diện tích gieo trồng các loại cây vụ Xuân. Trước tình hình đó, địa phương tích cực đôn đốc người dân tranh thủ thời tiết thuận lợi, đẩy mạnh sản xuất đảm bảo khung thời vụ. Năm nay thời tiết bất thường, mưa nắng, rét đột ngột khiến công tác chuẩn bị đất cũng như gieo trồng các loại cây vụ Xuân gặp nhiều khó khăn. Không giống địa phương khác, tình hình sản xuất ở Mèo Vạc...

28/03/2019
Điện lực Bắc Quang, nhiều giải pháp giảm thiểu sự cố lưới điện

BHG - Địa bàn huyện Bắc Quang thường xuyên xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như dông sét, tỷ lệ ngày mưa trong năm cao nhất toàn tỉnh, dẫn đến thường xuyên xảy ra các sự cố về lưới điện, đường dây, trạm biến áp… Tuy nhiên, bằng sự chủ động và nhiều giải pháp tích cực, Điện lực Bắc Quang đã giảm thiểu những sự cố, phục vụ nhu cầu điện sinh hoạt, sản xuất kinh doanh cho nhân dân và phát triển KT-XH tại địa phương.

 

28/03/2019
Đoàn công tác liên ngành của tỉnh kiểm tra phòng, chống dịch tả lợn châu Phi tại các huyện

BHG - *Từ ngày 26 - 27.3, Đoàn công tác liên ngành của tỉnh trực tiếp kiểm tra việc triển khai thực hiện các biện pháp ngăn chặn dịch tả lợn châu Phi một số huyện trên địa bàn tỉnh. Qua kiểm tra tại 2 huyện Hoàng Su Phì và Xín Mần, đoàn kiểm tra liên ngành nắm bắt hiện trên địa bàn 2 huyện có tổng đàn lợn trên 140.000 con chủ yếu do các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ...

27/03/2019