Đông Hà sau 3 năm đạt chuẩn
BHG - Là xã đầu tiên của huyện Quản Bạ đạt chuẩn Nông thôn mới (NTM) vào năm 2015; Đảng ủy, chính quyền xã Đông Hà đang nỗ lực lãnh, chỉ đạo, tuyên truyền, vận động và nâng cao nhận thức, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhân dân, nhằm duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí.
Mô hình nuôi gà xương đen của gia đình anh Phạm Văn Toản, thôn Thống Nhất, xã Đông Hà. |
Không “ngủ quên” trên những thành tích đạt được, xã Đông Hà đã sớm nhận định, việc duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí là việc làm khó khăn, nhất là thu nhập, hộ nghèo, môi trường… Do đó, ngay khi đạt chuẩn, Ban Chỉ đạo NTM của xã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể xác định những việc tiếp tục cần làm, coi việc giữ gìn và nâng cao chất lượng các tiêu chí là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của địa phương.
Từ khi được công nhận đạt chuẩn NTM, có thể dễ dàng nhận thấy bức tranh nông thôn của xã ngày càng khởi sắc; đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên. Trước đây, khi bắt tay vào xây dựng NTM, với đặc thù một xã thuần nông nên gặp không ít khó khăn như: Thu nhập thấp, tỷ lệ hộ nghèo cao, giao thông đi lại khó khăn; trong khi đó, sản xuất nông nghiệp còn manh mún, nhỏ lẻ, chưa được đầu tư đồng bộ, công tác đào tạo nghề cho lực lượng lao động nông thôn cũng còn nhiều hạn chế... Tuy nhiên, với sự quan tâm chỉ đạo từ chính quyền các cấp và sự đồng thuận của nhân dân, mặt nông thôn xã Đông Hà đã “thay da đổi thịt”.
Theo thống kê, đến cuối năm 2018, trên 95% lao động trong xã có việc làm thường xuyên; thu nhập bình quân đạt gần 26 triệu đồng/người/năm (tăng gần 8 triệu so với năm 2015); cơ sở hạ tầng giao thông, thủy lợi, thiết chế văn hóa, trường học được nâng cấp, bảo trì, đáp ứng yêu cầu sử dụng của nhân dân; tỷ lệ cứng hóa đường trục thôn đạt ngõ, xóm đạt 100%; 533/689 hộ đạt chuẩn Gia đình văn hóa, 4/4 thôn văn hóa; 100% hộ dân có đủ nước sạch sinh hoạt; trên địa bàn có 63 cơ sở sản xuất, kinh doanh, 100% ký cam kết bảo vệ môi trường... Đồng thời, nhân dân trong xã tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, triển khai các chính sách hỗ trợ giống cây trồng, áp dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao giá trị kinh tế trên một đơn vị diện tích. Đến nay, toàn xã có 14 mô hình phát triển kinh tế hiệu quả, như: Nuôi trâu, bò, lợn đen, chăn nuôi gia cầm...
Đồng chí Nguyễn Hữu Nghiệp, Chủ tịch UBND xã Đông Hà, cho biết: Từ khi đạt chuẩn NTM đến nay, xã tiếp tục triển khai các biện pháp để nâng cao chất lượng tiêu chí. Cùng với việc rà soát, điều chỉnh, phân loại các nội dung theo tiêu chí phù hợp với địa phương để từng bước duy trì và nâng cao chất lượng; hàng năm, xã đều xây dựng kế hoạch cụ thể; đặc biệt chú trọng xây dựng và phát triển các mô hình kinh tế để tăng thu nhập và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân. Trong quá trình triển khai, xã phát huy tối đa vai trò chủ thể của người dân và xác định không huy động quá sức dân, thực hiện phương châm “Dân biết, dân làm, dân kiểm tra, dân hưởng lợi và dân giám sát”. Mục tiêu đề ra là làm cho bộ mặt nông thôn ngày càng “sáng, xanh, sạch, đẹp”, chất lượng cuộc sống của người dân ngày càng được nâng cao.
Xây dựng NTM là quá trình liên tục và lâu dài nên Đông Hà đã, đang triển khai nhiều giải pháp nhằm tiếp tục giữ vững, nâng cao chất lượng các tiêu chí, hướng đến mục tiêu xây dựng xã NTM phát triển bền vững, kiểu mẫu trong những năm tiếp theo.
Bài, ảnh: Vương Mai
Ý kiến bạn đọc