Bắc Quang huy động sức dân xây dựng Nông thôn mới

08:33, 24/01/2019

BHG - Tính hết năm 2018, huyện Bắc Quang đã hoàn thành trên 115 km đường bê - tông nông thôn; cải tạo 15 hội trường thôn và 6 công trình lớp học; huy động 34.523 ngày công và hiến 8.833 m2 đất xây dựng hạ tầng nông thôn mới (NTM)...

Nhân dân xã Kim Ngọc mở đường Nông thôn mới.
Nhân dân xã Kim Ngọc mở đường Nông thôn mới.

Nhìn lại kết quả xây dựng hạ tầng NTM tại Bắc Quang cho thấy, sự “chung lưng, đấu cật” của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân được thể hiện rất rõ nét. Tất cả các cơ quan, đoàn thể, nhân dân cùng vào cuộc; cán bộ bám dân, bám cơ sở; mọi thắc mắc,  khó khăn nảy sinh đều được tháo gỡ kịp thời. Cán bộ cơ sở làm đầu tàu, đi trước, làm trước; gương mẫu vận động gia đình, họ hàng, làng xóm góp công, của vận chuyển, tập kết cát, sỏi làm đường bê - tông, tu bổ trường học, xây nhà văn hoá...

Bí thư Huyện ủy Bắc Quang Trần Văn Hoà cho biết: Năm 2018, Thường trực Huyện ủy đã có nhiều buổi trực tiếp kiểm tra thực tiễn tại các xã, về tận thôn tìm hiểu tình hình thực hiện dân chủ cơ sở trong xây dựng NTM. Tại các cơ sở, Thường trực đã trực tiếp giải đáp, tháo gỡ vướng mắc trong công tác chỉ đạo, điều hành, thực hiện chủ trương của Đảng. Thường trực Huyện ủy tổ chức nhiều đợt ra quân cùng chính quyền các xã, thị trấn xây dựng hạ tầng, làm đường tại Việt Vinh, Vĩnh Hảo, Đức Xuân... Qua lao động trực tiếp, Thường trực Huyện ủy đã tiếp cận nhiều hơn, sâu hơn về tâm tư, nguyện vọng và những vướng mắc của bà con. Từ đó, giải đáp, làm công tác tư tưởng để bà con thông hiểu sâu hơn về chủ trương xây dựng NTM. Và cũng từ các cuộc gặp gỡ nhân dân, nói cho dân hiểu, làm cho dân tin, để rồi nhân dân quyết tâm cùng nhà nước làm đến thành công.

Ông Hoàng Văn Nhiên, Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Hảo, cho biết, cán bộ xã là những người đi trước, làm trước. Cán bộ hiểu biết công việc, thấu lòng dân, cùng làm, cùng gánh vác công việc của dân, làm quyết liệt vì lợi ích chung sẽ được nhân dân tin yêu và làm theo. Kết quả, Vĩnh Hảo đã huy động công, của, sức dân đóng góp xây dựng quê hương đạt chuẩn NTM chiếm trên 36% tổng giá trị thực hiện kiên cố hoá hạ tầng nông thôn. Còn xã Việt Vinh đã huy động sức dân chiếm tới trên 33% tổng giá trị xây dựng để về đích NTM vào cuối năm vừa qua.

Tại các xã Kim Ngọc, Tiên Kiều, Hùng An, thị trấn Việt Quang... phong trào góp công, của cùng Nhà nước xây dựng hạ tầng nông thôn cũng gặt hái nhiều thành quả. Chủ tịch UBND xã Hùng An Trần Văn Tuyên khẳng định: Hùng An sẽ huy động toàn lực xây dựng hạ tầng: Chợ, đường bê - tông các thôn, nhà văn hoá, kiên cố hoá kênh mương dẫn nước ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm mới để về đích NTM vào cuối năm nay. Còn ngay đầu năm nay, Hùng An phấn đấu tập kết toàn bộ cát, sỏi trước mùa trồng cấy; tất cả công việc đó, được huy động từ nhân dân, các tổ chức chính trị, xã hội trên địa bàn cùng đóng góp, cùng chuyên trở, tập kết; toàn bộ diện tích đất để mở rộng đường làng, ngõ xóm, chỉnh trang, xây dựng nhà văn hoá... được quyên góp, hiến tặng từ mỗi người dân. Bí thư Đảng ủy xã Tiên Kiều Ấu Đình Hiệu cho rằng, năm qua, địa phương đã cơ bản xây dựng khá khang trang cơ sở vật chất, trường lớp học, nhà văn hoá, đường bê - tông nông thôn nhờ vào công sức người dân. Năm nay, Tiên Kiều quyết tâm huy động nội lực sức dân, tranh thủ sự hỗ trợ xi - măng của tỉnh để hoàn thành cơ bản hệ thống đường bê - tông nông thôn, hoàn thiện kênh mương dẫn nước tưới tiêu phục vụ sản xuất, đời sống; phấn đấu về đích NTM vào cuối năm 2019.

Nhìn lại những đợt ra quân làm đường tại Việt Vinh, Đức Xuân mới thấy rõ sức mạnh từ nhân dân. Mỗi ngày lao động, Đảng bộ, chính quyền các xã huy động hàng nghìn người; doanh nghiệp hỗ trợ máy móc sản ủi, làm những chỗ khó, người dân thì tay cuốc, tay xẻng cùng làm; cả tập thể vài trăm người cùng chung sức, chung lòng và chung ý chí, quyết tâm xây dựng quê hương.

Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo xây dựng NTM huyện Bắc Quang: Năm 2018, Bắc Quang đã huy động sức dân đóng góp xây dựng hạ tầng nông thôn đạt trên 48 tỷ đồng, chiếm trên 56% tổng trị giá đã huy động. Đây là thành quả rất lớn được phát huy từ lòng dân, sức dân để xây dựng quê hương, đất nước ngày một to đẹp, vững chắc.

Bài, ảnh:  NGUYỄN HÙNG


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Hiệu quả bước đầu mô hình trồng rau an toàn ở Bắc Mê

BHG - Những năm trở lại đây, diện tích rau trên địa bàn huyện Bắc Mê ngày càng tăng mạnh; bà con sản xuất để phục vụ đời sống và một phần trở thành hàng hóa, đáp ứng nhu cầu thị trường trong và ngoài huyện. Tuy nhiên, việc sản xuất rau vẫn mang tính tự phát, diện tích nhỏ lẻ, chưa thành vùng tập trung, chưa được đầu tư chăm sóc đúng quy trình kỹ thuật… nên sản phẩm chưa đem lại giá trị kinh tế cao. 

23/01/2019
Nông dân Sà Phìn sản xuất, kinh doanh giỏi

BHG - Là một xã vùng cao khó khăn, tuy nhiên nhờ sự vào cuộc tích cực của cấp ủy, chính quyền địa phương, phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi ở Sà Phìn (Đồng Văn) đang có sức lan tỏa mạnh mẽ. Từ đây, xuất hiện nhiều gương tiêu biểu, được vinh danh nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Sà Phìn – địa bàn sinh sống của đa số đồng bào dân tộc Mông, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo còn cao, chiếm trên 83%; thu nhập bình quân đầu người đạt 14 triệu đồng/năm. 

23/01/2019
Thay đổi diện mạo những con đường vùng cao Quản Bạ

BHG - Những con đường bê - tông quanh co, uốn lượn qua các sườn núi để rồi chạy lên các thôn, bản nằm trên núi cao là diện mạo mới ở các xã thuộc huyện Quản Bạ. "Có đường bê - tông, xe máy có thể vận chuyển lợn, ngô, rượu..., xuống chợ để bán hoặc trao đổi hàng hóa. Trong nhà có con lợn, con gà, ít rau và Thảo quả mang đi bán cũng thuận tiện" - anh Cháng Mí Mỷ, xã Quản Bạ, vui mừng cho biết. Đó là hiệu quả tích cực của Đề án 1 triệu tấn xi - măng được triển khai trên địa bàn huyện Quản Bạ trong hai năm qua.

 

23/01/2019
Hoàng Su Phì nỗ lực giảm nghèo bền vững

BHG - Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, những năm qua huyện Hoàng Su Phì đã tập trung chỉ đạo, triển khai quyết liệt; qua đó tạo sự chuyển biến tích cực về đời sống vật chất và tinh thần của người dân. Với mục tiêu giảm nghèo bền vững, hạn chế tái nghèo, góp phần tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần, tăng thu nhập của người dân, nhất là các thôn, xã đặc biệt khó khăn, huyện Hoàng Su Phì đã ban hành kế hoạch triển khai...

23/01/2019